08:40 11/05/2007

Chứng khoán tụt dốc

Hồng Kỳ

Bất chấp kết quả kinh doanh khá tốt của các doanh nghiệp, giá nhiều cổ phiếu trong phiên giao dịch 10/5 vẫn sụt giảm

Khó đoán chính xác diễn biến thị trường. Ảnh: VnExpress.
Khó đoán chính xác diễn biến thị trường. Ảnh: VnExpress.
Tương tự phiên giao dịch trước, chỉ số VN-Index trên sàn Tp.HCM trong phiên giao dịch ngày 10/5 diễn ra trong xu hướng giảm dần qua từng đợt khớp lệnh.

Nếu như ở đợt khớp lệnh thứ nhất, VN-Index tăng 6,5 điểm, nhưng kết thúc phiên giao dịch VN-Index gần như đi ngang khi chỉ tăng 0,08 điểm (tương đương tăng 0,01%) lên mức 1.020,04 điểm.

Còn ở sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index đã giảm 3,09 điểm và đóng cửa ở mức 331.07 điểm. Giá nhiều cổ phiếu trên cả hai sàn Tp.HCM và Hà Nội đều giảm. 

Bất chấp những kết quả kinh doanh quý I/2007 khá tốt của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu ngành, giá nhiều cổ phiếu trong phiên giao dịch này vẫn sụt giảm. Nguyên nhân là do những số liệu về hệ số P/E do Ủy ban chứng khoán Nhà nước thống kê tại hội thảo khoa học do Ngân hàng Nhà nước tổ chức tại Hà Nội mới đây. Theo số liệu này, hệ số P/E trung bình của thị trường đang vượt xa mức an toàn.

Cụ thể, tính đến cuối quý I/2007, chỉ số P/E bình quân tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM là 28,40; tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội là 45,10; trong khi mức được coi là an toàn chỉ trong phạm vi từ 10-17.

Sàn Tp.HCM: Giao dịch cổ phiếu sụt giảm mạnh

Nhiều nhà đầu tư cũng không mấy tin tưởng vào sự hồi phục của thị trường sau đợt sụt giảm kéo dài trong suốt tháng 4/2007 vừa qua, nhất là khi thị trường cũng đã tăng trưởng liên tục trong 7 phiên vừa qua nên đã bán ra lượng cổ phiếu của mình.

Trong phiên giao dịch ngày 10/5, nhiều lệnh bán từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước liên tiếp được nhập vào sàn giao dịch. Ngược lại, phía mua cũng mua “cầm chừng” chờ đợi cơ hội giảm giá trong các phiên tiếp theo, đã làm cho khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường giảm mạnh.

Theo thống kê cuối ngày từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, tổng lượng mua chỉ đạt 7,0 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (-19%) trong khi tổng lượng bán lên đến 9,4 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (-27%). Kết quả, chỉ có khoảng 3,9 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương 601,5 tỷ đồng giá trị, giảm 35% về khối lượng và hơn 27,5% về giá trị so với phiên trước.

Cũng theo thống kê từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có tới 76 cổ phiếu, 14 phiếu đứng giá và 17 cổ phiếu tăng giá. Mặc dù lượng cổ phiếu giảm giá chiếm đa số nhưng với sự “cứu cánh” của một trong số ít những cổ phiếu blue-chip tăng giá nên chỉ số VN- Index đã không bị mất điểm.

Một trong số những cổ phiếu nói trên là BMC, FPT, KDC, TCT, PVD, VSH, trong đó BMC và FPT là 2 cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường hiện nay. Trong phiên giao dịch này, BMC và FPT tiếp tục cạnh tranh nhau về sự tăng giá. BMC tăng kịch trần 28.000 đồng lên 605.000 đồng/cổ phiếu và FPT tăng 25.000đồng lên 525.000 đồng/cổ phiếu.

REE tiếp tục là cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất thị trường với gần 470.000CP khớp lệnh, tiếp theo là STB với hơn 300.000CP. VSH, SJS, PVD, VNM cũng là các cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn với trên 200.000CP mỗi loại. Nhiều cổ phiếu khác có khối lượng giao dịch trên 100.000CP gồm PPC, GMD, FPT, HAP, KDC, DHA.

Tuy phần lớn các mã có lượng giao dịch lớn trong phiên là các mã giảm giá, cụ thể SJS (- 15.000 đồng), kế đến là SAM (-7.000 đồng), HRC và REE (-4.000 đồng), CII (-3.500 đồng), nhưng VN-Index vẫn chưa bị mất điểm nhờ các cổ phiếu tăng giá mạnh như BMC, FPT nói trên.

Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lượng cầu khi mua vào 1,7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trị giá 242 tỷ đồng (chiếm 40% thị trường). Các mã được mua nhiều lần lượt là VSH, VNM, PPC, GMD, PVD, KDC với khối lượng từ 100.000CP trở lên. Ngược lại, họ chỉ bán ra 370.340 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tương đương 33 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý VF1, VNM và VSH là những mã được bán ra với số lượng nhiều hơn cả.

Theo xu thế giảm giá của cổ phiếu, hai chứng chỉ quỹ BF1 và VF1 cũng giảm theo. BF1 giảm nhẹ 100 đồng xuống còn 13.900 đồng/đơnvị quỹ với 272.760 chứng chỉ khớp lệnh, còn VF1 giảm 400 đồng xuống mức 33.500 đồng với hơn 400.000 chứng chỉ khớp lệnh. Với lượng giao dịch trên, 2 chứng chỉ quỹ này đã đóng góp cho thị trường 17,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, thị trường có 3,4 triệu trái phiếu được giao dịch với giá trị đạt 364,86 ty3 đồng, nâng tổng giá trị giao dịch của sàn Tp.HCM lên 983,5 tỷ đồng.

Sàn Hà Nội: HASTC-Index sụt giảm

Tương tự sàn Tp.HCM, khối lượng giao dịch cổ phiếu tại sàn Hà Nội cũng sụt giảm so với phiên trước. Tại các sàn giao dịch của nhiều công ty chứng khoán ở Hà Nội, thay cho không khí sôi động của các phiên trước là giao dịch cầm chừng của nhiều cổ phiếu.

Theo kết quả thống kê của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tổng khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng tại sàn Hà Nội trong phiên này chỉ đạt 926.500 cổ phiếu, tương đương 121,96 tỷ đồng giá trị, giảm hơn 30% về khối lượng và 33% về giá trị so với phiên trước. Có 56/86 mã cổ phiếu giảm giá, 03 mã đứng giá, 14 mã tăng giá và 13 mã không có giao dịch. Chính vì thế mà chỉ số HASTC-Index đã mất đi 3,09 điểm xuống còn 331,07 điểm.

Trong số 56 mã giảm giá trong ngày, mức giảm mạnh từ 7% - 10% gồm có CID, GHA, SDY, HPS, TLT và SD5; mức giảm từ 5% - 7% có SIC và VSP; mức giảm từ 3% - 5% gồm có PPG, SD3, VFR, SDC, S91, SVC, BBS, TBC, VMC, ICF, PTC, NBC, VC2, PLC, SD9, NLC, POT, SNG, HJS, TXM và PJC; một số mã khác giảm nhẹ như ACB (- 2,29%), SDA (- 1,8%), BCC (- 1,56%), MPC (- 1,43%), SSI (- 0,4%), HPC (- 0,21%).

Ngược lại trong số các mã tăng giá, các mã tăng mạnh có PSC, CMC, LTC và BMI (tăng từ 7% - 10%); nhóm tăng từ 4% - 7% có ILC, BHV, TPH; nhóm còn lại tăng dưới 3% gồm có PTS, BVS, MEC, VTS, S64 và BTS. 03 mã đứng giá trong ngày gồm VNR, SD6 và DHI.

Cũng như sàn Tp.HCM, nhiều cổ phiếu trên sàn Hà Nội đang được các nhà đầu tư nước ngoài “thu gom”. Trong phiên này, khối đầu tư nước ngoài đã mua vào 308.500 cổ phiếu và chỉ bán ra 66.800 cổ phiếu. Các mã được mua nhiều là BTS (96.500 cổ phiếu), BCC (70.000 cổ phiếu), HPC (48.700 cổ phiếu), BVS (40.400 cổ phiếu), SSI (31.200 cổ phiếu), BMI (11.500 cổ phiếu) trong khi lượng bán ra tại 03 mã là BTS (50.000 cổ phiếu), NTP (16.600 cổ phiếu) và BVS (200 cổ phiếu).

Theo dự báo của giới chuyên môn, VN-Index có khả năng sẽ giảm trong các phiên giao dịch sắp tới do lượng bán ra đang tăng lên, trong khi lượng mua giảm.