
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 12/12/2025
Văn Nhật
30/09/2010, 19:14
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 1/10
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 1/10.
Có thể phải chứng kiến những phiên giảm điểm mạnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
“Trong phiên giao dịch ngày mai, VN-Index tiếp tục dao động trong kênh ngang thiết lập từ 13/9/2010 và sẽ được hỗ trợ mạnh tại kênh dưới ở mức 450 và kháng cự mạnh ở kênh trên tại mức 465. Nếu xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ này thì VN-Index tiếp tục được đỡ bởi các ngưỡng đáy cũ 448 và lower band tại mức 445. Tuy nhiên, việc xuyên thủng vùng hỗ trợ 450-452 là khó xảy ra trong phiên ngày mai.
Ngưỡng kháng cự cơ bản cho phiên ngày mai là 455, nếu vượt qua ngưỡng 455 thì VN-Index sẽ tiếp tục phải chinh phục hai ngưỡng kháng cự tiếp theo là upper band 458 và đỉnh cũ 465. Một điểm nên chú ý là nếu trong phiên giao dịch ngày mai VN-Index không vượt qua được ngưỡng 455 thì VN-Index có thể sẽ gặp phải mô hình hai đỉnh nhỏ. Khi đó VN-Index có thể giảm điểm mạnh ở những phiên tiếp theo.
Không có thông tin nào mới được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh nhẹ, tất cả những thông tin đó khiến cho nhà đầu tư tiếp tục hạn chế giao dịch. Hoạt động mua ròng những cổ phiếu có khối lượng lưu hành lớn của nhà đầu tư nước ngoài tạo động lực chính cho sự tăng điểm của VN-Index trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần lưu ý phiên giao dịch hôm nay đã khép lại quý 3.
Do đó chúng tôi không ngoại trừ khả năng các tổ chức đầu tư đã đẩy giá cổ phiếu để 'làm đẹp' báo cáo quý. Nếu hoạt động mua ròng ở nhóm cổ phiếu có khối lượng lưu hành lớn của khối ngoại không tiếp diễn trong những phiên giao dịch đầu tháng 10, chúng ta có thể phải chứng kiến những phiên giảm điểm mạnh”.
Nên đầu tư theo xu hướng đi ngang
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
“Về ngắn hạn, quan điểm phân tích kỹ thuật cho thấy thị trường đang đi vào sóng giảm điểm cuối, nhiều khả năng thị trường sẽ đi xuống theo kiểu hình bào mòn với khối lượng giao dịch không cao. Số lượng cổ phiếu giảm điểm và khối lượng bán so với khối lượng mua khá cao trong ngày hôm này thể hiện rõ tâm trạng chán nản của nhà đầu tư.
Một điểm sáng là trong thời gian sắp tới, các doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ có những báo cáo kinh doanh quý khá tích cực. Ngoài ra,chúng tôi tin rằng ảnh hưởng của Thông tư 19 sẽ dần ngấm vào thị trường, nhà đầu tư nên quan sát giao dịch liên ngân hàng - giao dịch nếu có xu hướng dần tăng cao sẽ chứng minh Thông tư 19 có hiệu quả đẩy nguồn vốn cho vay từ các ngân hàng quốc doanh lớn tới các ngân hàng thương mại nhỏ hiện đang thiếu vốn. Vấn đề chủ chốt về dòng tiền đối với thị trường có thể được hi vọng giải quyết nếu tiền cho vay từ các ngân hàng thương mại không bị bế tắc và lãi suất cho vay giảm so với hiện tại.
Xu hướng kĩ thuật chung không có nhiều thay đổi sau phiên tăng nhẹ ngày hôm nay của VN-Index. Các chỉ dẫn MACD, Stochastic đã có những chuyển biến tích cực hơn hỗ trợ cho xu hướng ngắn hạn. Đã nhiều ngày VN-Index dao động trong biên độ hẹp quanh mức giá 450 điểm với khối lượng giao dịch không cao. Xu hướng đi ngang trong ngắn hạn và giảm trong trung và dài hạn được xác nhận bởi kênh xu thế và các đường trung bình giá.
Nên chọn chiến lược đầu tư theo xu hướng đi ngang của thị trường: giữ nguyên trạng thái cho đến khi VN-Index dần tiếp cận mức hỗ trợ 465, bán cắt lỗ nêu thị trường rơi xuống dưới 445 điểm.
Khả năng có đợt sóng mạnh!
(Công ty Chứng khoán ACB – ACBS)
“Chứng khoán phiên cuối tháng tiếp tục buồn tẻ khi lực cầu vẫn tỏ ra dè dặt, vào những phút cuối phiên, lực cầu vùng lên, tăng gần 2 điểm và đẩy chỉ số VN-Index vượt lên trên mốc tham chiếu.
Điểm đáng lưu ý trong phiên là khối ngoại mua ròng hơn 136 tỷ đồng, mức cao nhất trong hơn một tháng qua và chủ yếu tập trung giao dịch các mã blue-chip như EIB, HAG, DPM, ITA và HPG. Khối ngoại vẫn là lực đỡ chính cho thị trường hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư trong nước có xu hướng nghiên về bán hơn là mua đã khiến chỉ số VN-Index luôn dao động dưới mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch phiên hôm qua.
Theo phân tích kỹ thuật, trong gần hai tuần qua, chỉ số VN-Index đang dao động khá nhanh trong biên độ ngày càng co hẹp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư hiện không ổn định, và khả năng có một đợt sóng mạnh trong thời gian sắp tới. Do vậy, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn nên vững tâm chờ đợi đến khi thị trường thoát khỏi tình trạng hiện nay.
Đối với nhà đầu tư dài hạn, tích lũy và tập trung vào các blue-chip có các yếu tố cơ bản và kỹ thuật tốt sẽ là chiến lược đầu tư hiệu quả nhất, đặc biệt tránh tình trạng tranh mua giá trần”.
Sẽ tiếp tục dao động tăng nhẹ
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt – AVSC)
“Thời gian qua, thị trường đón nhận khá nhiều thông tin tích cực như Thông tu 13 đã được sửa đổi bổ sung theo chiều hướng thuận lợi hơn cho các ngân hàng; tăng trưởng GDP quý 3 của cả nước tăng 7,16%; giải ngân ODA 9 tháng đạt 79% kế hoạch năm 2010 (kế hoạch 2,5 tỷ USD); ADB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2010 lên 6,7% (kế hoạch 6,5%) và mới đây nhất là thông tin giảm dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng có dư nợ cho vay nông nghiệp trên 40%.
Tuy nhiên, một số thông tin mang tính chất trái chiều như giá USD chợ đen tăng vọt lên mức 19.700 đồng trong sáng nay, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục... đã làm cho giới đầu tư trở nên khó đoán định được xu hướng của thị trường.
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9/2010 đã khép lại bằng diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch. Chỉ số VN-Index vẫn giữ được mốc 450 điểm khá tốt nhưng HNX-Index đã không thể lấy lại được mốc 130 điểm. Thanh khoản trên toàn thị trường vẫn ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng và dè dặt của nhà đầu tư khi thị trường chưa có xu hướng rõ rệt, chủ yếu chỉ giằng co, dao động trong biên độ hẹp.
Chúng tôi cho rằng, có khả năng thị trường sẽ còn tiếp tục dao động tăng nhẹ trong thời gian tới. Vùng hỗ trợ gần nhất cho VN-Index theo phân tích kỹ thuật sẽ thuộc vùng 450 - 445 và HNX-Index sẽ là vùng 130 - 125”.
Chuẩn bị hình thành xu hướng mới
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt – DVSC)
“Chúng tôi nhận thấy mặc dù nền kinh tế vĩ mô còn có những khó khăn nhất định như nhập siêu, lãi suất cao… nhưng các chỉ báo khác như tốc độ tăng GDP đang rất khả quan, GDP các quý 1, 2 và 3 lần lượt có mức tăng là 5.84%, 6.4% và 7.16%, đây là mức tăng đáng khích lệ trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm dự kiến là 19,5%, vì vậy khả năng sẽ đạt 25% như mục tiêu đã đề ra. Một số điều chỉnh liên quan đến thông tư 19 và thông tư 20 của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, chính sách tiền tệ đang nới lỏng hơn, vì vậy, mặc dù lãi suất hiện đang ở mức cao, nhưng có thể cho rằng đây là đỉnh của lãi suất của năm nay và việc điều chỉnh giảm chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hiện thị trường đang giao dịch trong biên độ khá hẹp với ngưỡng hỗ trợ mạnh tại 450 điểm, dải Bolinger đang thu hẹp dần báo hiệu thị trường đang đi ngang và chuẩn bị hình thành xu hướng mới. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm nên gia tăng tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục khi thị trường giảm điểm, và nên hạn chế bán ra giá thấp vì thị trường có thể tăng trở lại bấy kỳ lúc nào”.
“Phải đợi tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại”
(Công ty Cồ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)
“Mặc dù hàng loạt thông tin tốt đã được công bố, nhưng dường như nhà đầu tư đã dự đoán trước được điều này nên sự hưng phấn trong phiên sáng nay gần như không còn. Nhiều nhà đầu tư đã quyết định bán ra để chốt lãi trong khi những nhà đầu tư khác đang giữ tiền chưa vội mua vào. Lượng cung đã có phần hơn lượng cầu khiến chỉ số VN-Index không tăng mạnh. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE sẽ dần được hé lộ. Các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt sẽ nhận được sự quan tâm mua vào của nhà đầu tư và ngược lại.
Dường như mức 450 điểm đối với VN-Index đang tỏ ra khá vững đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung cố phiếu sẽ tăng lên trong những tháng tới. Như vậy, VN-Index đã không bứt phá mạnh tại ngưỡng 450 điểm trong các phiên giao dịch gần đây mặc cho những thông tin rất tốt từ nội tại nền kinh tế Việt Nam vừa được công bố. Nguyên nhân chính là tâm lý do dự trong quyết định mua, của nhà đầu tư. Có lẽ, chỉ khi nào tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại thì thị trường chứng khoán Việt Nam mới có sự hỗ trợ cần thiết cho sự phục hồi.
Trước mắt, với việc VN-Index không bứt phá mạnh qua ngưỡng 455 điểm hôm nay cộng với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nội thì nhiều khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần là khá lớn”.
Tiếp tục chờ đợi
(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)
“Thị trường giao dịch giằng co trong hầu hết phiên giao dịch sáng nay tại HOSE. Tuy nhiên, lực mua được tăng cường ở cuối phiên đã giúp VN-Index đóng cửa với mức tăng nhẹ 0,35%. Trong khi đó, HNX-Index tuy cũng hồi phục nhẹ vào những phút cuối nhưng đóng cửa với mức điểm giảm nhẹ và gần như không thay đổi so với phiên trước.
Tuy VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối quý 3 trong sắc xanh nhưng có vẻ như những nỗ lực cuối phiên được xuất phát từ mục đích “làm đẹp” sổ sách của một số định chế tài chính hơn là một động lực giải ngân thực sự. Dù sao thì hiệu ứng này cũng sẽ chấm dứt vào ngày mai và thị trường sẽ được quyết định bởi cung và cầu thực tế trong các phiên tới.
Theo phân tích kỹ thuật, đồ thị VN-Index đang tiến gần tới giao điểm của các đường xu thế ngắn hạn. Vì vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi thị trường xác định hướng đi tiếp theo. Bất cứ một hành động vội vàng nào cũng có thể tạo nên những sai lầm trong ngắn hạn cho nhà đầu tư”.
Thị trường chưa thoát khỏi tình trạng đi ngang
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm đạt 19.5% và kỳ vọng tín dụng sẽ đạt mức 25% trong cả năm 2010. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa đưa ra chính sách giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với những ngân hàng có tỷ trọng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên 40% tổng dư nợ được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam thấp hơn so với mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường. Như vậy, lãi suất cho vay có thể giảm đối với một số lĩnh vực phục vụ sản xuất và thông tin này là một trong số các thông tin hỗ trợ ít ỏi hiện tại đối với thị trường.
Giá vàng tiếp tục thiết lập các mốc cao mới khi đã vượt ngưỡng 31 triệu đồng/lượng. Cùng với biến động của giá vàng, giá đô la Mỹ trên thị trường chợ đen đã vượt qua ngưỡng 19.700 đồng/USD sau một thời gian xoay quanh ngưỡng 19.500 đồng/USD. Các thay đổi đột biến của giá vàng và giá đô la Mỹ lại trở thành đề tài của giới đầu tư. Do đó, những lo ngại về diễn biến sắp tới của thị trường sẽ tiếp tục và có thể thị trường chưa thể thoát khỏi tình trạng đi ngang như hiện tại”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi có thể giúp Việt Nam thu hút khoảng 1,5 tỷ USD từ dòng vốn thụ động của các quỹ ETF...
Đối với các quỹ ETF có đầu tư vào Việt Nam, dòng vốn vẫn nghiêng về xu hướng rút ròng, chủ yếu đến từ Fubon FTSE (-11,08 triệu USD), trong khi VanEck hầu như không biến động.
Một số nhóm ngành vốn hóa lớn kéo chỉ số lên, trong khi nhiều cổ phiếu giảm 20% đến 30% từ đỉnh. Điều này mang hai hàm ý, một mặt thị trường đang tự sàng lọc và tái định giá dựa trên chất lượng nội tại, mặt khác chính là cơ hội cho những cổ phiếu chất lượng với định giá còn rất hấp dẫn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: