VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 26/10.
Tín hiệu tốt trong ngắn hạn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank-SBS)
“Lực mua đã có xu hướng tăng lên trên cả 2 sàn đang tạo tín hiệu tốt cho thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên sẽ còn quá sớm để khẳng định thị trường sẽ có đà tăng bền vững trong những phiên tới khi lực mua vẫn đang có giấu hiệu thăm dò.
Điều đáng chờ đợi vào phiên giao dịch ngày mai sẽ là sự góp mặt của nguồn thanh khoản đang chờ đợi bên ngoài để giúp thị trường có lực cầu mạnh thúc đẩy các cổ phiếu đã giảm sâu quay đầu trở lại.
Tuy nhiên nhìn chung các biến động của blue-chip có thể sẽ ảnh hưởng mạnh đến các chỉ số Index. Vì vậy đà tăng các các cổ phiếu nhỏ có thể sẽ bị cản trở do các cổ phiếu blue-chip vẫn đang lình xình đi ngang trong phiên hôm nay. Trên cơ sở đó, chúng tôi kỳ vọng lực cầu sẽ quay lại vào phiên giao dịch ngày mai đặc biệt là tại các mã vốn hóa lớn để khẳng định xu hướng tăng của thị trường.
Tuy nhiên rủi ro mua vào vẫn còn khi thị trường vẫn đang ở trong giai đoạn giằng co chưa rõ xu hướng”.
Cơ hội giải ngân tích lũy cổ phiếu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Diễn biến phiên giao dịch sáng nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá ổn định, tuy lực bán giá thấp vẫn còn nhưng không thật sự mạnh, bên mua đã chấp nhận mua giá cao hơn, nhất là cuối phiên, điều này đã làm cho nhiều cổ phiếu penny tăng lên ở mức giá trần, số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo số lượng cổ phiếu giảm giá.
Lý giải cho phiên giao dịch sáng 25/10, AVSC cho rằng nhiều khả năng chỉ số CPI tăng cao đã được hầu hết nhà đầu tư cảm nhận được và phản ánh vào giá, ngoài ra, chỉ số VN-Index lần thứ 3 đã giữ được mức hỗ trợ 440 điểm là một điểm tựa để nhà đầu tư mạnh dạng giải ngân. Theo thống kê của AVS trên sàn HOSE, nhiều cổ phiếu hiện đã giảm rất thấp so với mức chung của thị trường về vùng giá hấp đẫn, hiện có đến 67,5% cổ phiếu có mức giá thấp hơn so với khi VN-Index đạt 421,3 điểm ngày 25/8.
Hiện tại, chưa có nhiều thông tin để giúp dòng tiền quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực lại gần như đã được đưa ra nên khả năng thị trường giảm sâu sẽ khó xảy ra. AVSC cho rằng đây là cơ hội giải ngân tích lũy cổ phiếu cho mục đích trung và dài hạn”.
Xem xét cơ cấu lại danh mục
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Khối lượng giao dịch ngày 25/10 vẫn tiếp tục ở mức thấp gần 28,65 triệu đơn vị và thấp hơn 30,5% so với phiên giảm điểm mạnh ngày 20/10. Bên cạnh đó, hơn 70 triệu đơn vị sẽ về tài khoản trong hai phiên giao dịch tới, như vậy lực cung có thể tăng lên và nhiều khả năng thị trường sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 450-454 điểm với khối lượng gia tăng. Các giao dịch ngắn hạn T 4 vẫn có khá nhiều rủi ro, đặc biệt sau 3 phiên hồi phục nhẹ với tính thanh khoản thấp.
Chúng tôi cho rằng, nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao có thể xem xét cơ cấu lại danh mục trong những phiên giao dịch tới”.
Đi ngang trong biên độ hẹp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)
“Mặc dù đón nhận thông tin chỉ số CPI tháng 10 tăng trên 1%, giá vàng đang có xu thế tăng trở lại, tỷ giá vẫn đứng ở mức cao nhưng dường như những thông tin này đa được chiết khấu một phần trong những phiên giảm mạnh tuần trước, nên một phiên bán tháo trên thị trường chứng khoán Việt Nam như lo ngại của không ít nhà đầu tư đã không xảy ra.
Ngược lại, nỗ lực hãm đà giảm sâu của thị trường bằng nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn của khối nhà đầu tư nước ngoài đa giúp thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc phiên giao dịch đầu tuần tăng điểm nhẹ. Nhưng VN-Index chỉ tăng trong biên độ hẹp nhưng giá cổ phiếu hầu hết biến động theo chiều hướng giảm, thậm chí nhiều mã trong số đó lùi về mức đáy thấp hơn thời điểm tháng 2/2009 tạo ra sức hấp dẫn nhất định đối nhà đầu tư và dường như họ quyết định mua vào.
Tuy nhiên, lượng cầu vẫn duy trì ở mức khá khiêm tốn và nhà đầu tư vẫn đang đứng trước khá nhiều luồng thông tin trái chiều, chỉ số giá tiêu dung tăng liên tục trong 2 tháng trở lại đây có thể báo hiệu lạm phát đang quay trở lại nên thị trường vẫn chưa thực sự có thể bật lên mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, phiên này thị trường mất hẳn yếu tố hỗ trợ từ nhà đầu tư nước ngoài. Giao dịch của họ vẫn tiếp tục thận trọng và họ chỉ chấp nhận mua vào tại những thời điểm mang tính quyết định, điều này cho thấy những yếu tố vĩ mô được công bố trong tuần trước cũng phần nào ảnh hưởng tới quyết định mua của khối ngoại. Đây cũng sẽ là lực cản lớn cho sự hồi phục của VN-Index trong ngắn hạn. Dự báo phiên giao dịch ngày 26/10, VN-Index đi ngang trong biên độ hẹp”.
Cân nhắc giải ngân ở mức độ thấp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB - MHBS)
“VN-Index vẫn đang giao động hẹp trong vùng 440 – 450 điểm mà chưa có sự bứt phá để xác định xu thế ngắn hạn. Tuy nhiên, VN-Index vẫn tiếp tục nhận được hỗ trợ từ mốc 440 điểm. Mô hình lá cờ đảo ngược của VN-Index đã bị phá vỡ do đó quá trình hồi phục của VN-Index gặp phải đường kháng cự chính là cạnh dưới lá cờ đã hỗ trợ VN-Index thời gian qua. Trong vài phiên tới nếu mốc 440 không giữ được VN-Index thì mốc 421 điểm sẽ không là lực đỡ mạnh của VN-Index.
Do đó, MHBS khuyến nghị nhà nhà đầu tư ngắn hạn nên cơ cấu danh mục về tỷ lệ hợp lý giữa tiền và cổ phiếu trong những phiên tăng điểm. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, xét về mặt giá trị thì thị trường đang ở mức hấp dẫn để đầu tư, tuy nhiên khối ngoại cũng đang lưỡng lự với các quyết định của họ thì nhà đầu tư cũng nên cân nhắc giải ngân ở mức độ thấp vào có chỉ số tài chính cuối năm tốt”.
Duy trì danh mục đầu tư an toàn
(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)
“Từ góc độ phân tích cơ bản, hiện tại vẫn có rất nhiều cơ hội đầu tư giá trị với chiến lược trung và dài hạn. Tuy nhiên, với các nhà đầu tư xu thế, quá trình giảm điểm trong trung hạn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc và chúng tôi cũng không quá kỳ vọng vào một sự thay đổi lớn trong ngắn hạn.
Vì vậy, một danh mục đầu tư an toàn (lượng cổ phiếu nắm giữ chiếm dưới 50% giá trị tổng tài sản) vẫn nên được duy trì”.
Lựa chọn mã hơn là nhìn theo chỉ số
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Thị trường hiện tại có vẻ sẽ còn tăng điểm nhẹ vào phiên giao dịch ngày 26/10. Tuy vậy, với thanh khoản thấp cho thấy lực đỡ của thị trường khá mong manh. Hiện có nhiều mã chứng khóan đã giảm giá khá mạnh trong thời gian qua so với tốc độ giảm giá của chỉ số VN-Index. Vì vậy, việc lựa chọn những cổ phiếu để đầu tư tại thời điểm này theo chúng tôi là quan trọng hơn so với việc chỉ dựa vào chỉ số VN-Index hay HNX-Index.
Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư trung và dài hạn nên tiến hành giải ngân dần vào những mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, chia cổ tức bằng tiền ở mức cao và có các chỉ số P/E, P/B ở mức thấp”.
Cần sự hỗ trợ từ thông tin vĩ mô
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
“VN-Index đã có 3 phiên tăng nhẹ liên tiếp đưa chỉ số lùi xa ngưỡng hỗ trợ 440 điểm. Đây có thể chỉ là những phục hồi kỹ thuật sau khi chỉ số xuống dưới đường Bollinger Band do khối lượng giao dịch không thực sự thuyết phục về một đợt tăng giá mới. Thị trường đang rất dễ tăng hoặc giảm khi cung và cầu đều ở mức thấp. Các chỉ số như MACD, đường trung bình giá , Parabolic Sar cho tín hiệu giảm trong khi Stochastic đang ùng hộ xu thế tăng trong ngắn hạn.
Nhiều khả năng VN-Index tiếp tục giao động trong kênh xu thế 440-465 thêm một thời gian nữa với rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu. Mức kháng cự tại 465 là khá vững chắc trong khi ngưỡng hỗ trợ 440 có thể sẽ bị thử thách lần nữa...
Tuy nhiên, thị trường sẽ chưa thể bắt vào một uptrend khi chưa có thông tin vĩ mô ủng hộ. Chúng tôi coi sự tăng điểm của thị trường hiện tại như một sự bật lại mạnh sau chuỗi ngày giao dịch chán nản”.
Chỉ nên lựa chọn các cổ phiếu có chỉ tiêu tài chính tốt
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
“Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch đầu tuần thành công với sự tăng điểm của cả hai chỉ số. Cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục thúc đẩy sự tăng điểm của thị trường ở giữa phiên nhưng nhìn vào số cổ phiếu tăng có thể thấy có tới trên 60% cổ phiếu tại sàn HOSE tăng điểm tại thời điểm đóng cửa.
Như vậy, đã có sự khác biệt về động lực tăng điểm của thị trường so với các phiên trong tuần trước và đây là tín hiệu rất tích cực của thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện nên nhà đầu tư vẫn cần theo dõi hiện tượng này ở những phiên giao dịch tiếp theo. Xác suất thị trường biến động trong biên độ hẹp ở phiên giao dịch ngày mai khá cao.
Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng việc đầu tư lướt sóng ngắn hạn trong giai đoạn hiện nay vẫn khá rủi ro. Do đó nhà đầu tư chỉ nên lựa chọn các cổ phiếu có chỉ tiêu tài chính tốt để lựa chọn đầu tư trong trung đến dài hạn”.
Chỉ dao động hẹp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)
“Từ góc nhìn phân tích kỹ thuật, thanh khoản thị trường ngày 25/10 tuy có chút cải thiện nhưng vẫn tiếp tục đứng ở mức thấp. Và mặc dù VN-Index có tăng nhẹ vào cuối phiên nhưng vẫn không có nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng của chỉ báo này trong ngắn hạn. Sau khi giảm xuống cắt đường dưới của dải Bollinger Bands, VN-Index đang có xu hướng quay trở lại giữa dải này là đường MA 20 và tìm đến điểm cân bằng ở ngưỡng 450. Sau khi đường MACD vừa mới cắt lên đường 0 thì chỉ báo này đã cắt trở lại xuống dưới đường 0 và đường trigger của nó cho thấy xu hướng giảm vẫn là chủ đạo trong thời điểm này. Một số chỉ báo khác như đường RSI, MFI, SO... vẫn dao động ở giữa hai đường tín hiệu.
Tổng hợp các tín hiệu chúng tôi cho rằng khi chưa có nhiều thông tin tích cực, cộng với tâm lý e ngại giao dịch của nhà đầu tư thì VN-Index nhiều khả năng sẽ chỉ dao động hẹp”.
Tiếp tục thận trọng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
“Tại thời điểm hiện tại còn quá sớm để nói về sự đảo chiều bền vững của VN-Index cũng như yếu tố dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngành bất động sản. Hiện các vấn đề nội tại của thị trường như cải thiện thanh khoản, củng cố niềm tin, ổn định chính sách tiền tệ… vẫn chưa thực sự được giải quyết, vì vậy kỳ vọng hồi phục bền vững tại thời điểm hiện tại là khá mong manh.
Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng về thị trường. Việc gia tăng tỷ trọng đối với nhà đầu tư ngắn hạn không được chúng tôi khuyến nghị trong bối cảnh hiện tại”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.