VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 5/5.
Phần lớn cổ phiếu đại chúng vẫn đi ngang
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Phiên ngày 4/5 là phiên tăng điểm mạnh thứ 5 của chỉ số trong vòng 6 phiên giao dịch gần đây. Tính từ đáy 453,74 điểm ngày 19/4, chỉ số Vn-Index đã lên mạnh gần 33 điểm, tương đương với 7,27%. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là các cổ phiếu nâng đỡ chính cho chỉ số tăng về điểm số. Nổi trội cho trào lưu này có cổ phiếu MSN trong 1 tháng qua đã tăng giá được 61,25%, một mức tăng kỷ lục trong giai đoạn thị trường yếu kém về thanh khoản.
Như vậy, danh mục các cổ phiếu đại chúng vẫn phần lớn đi ngang hoặc tiếp tục giảm giá. Cũng cần chú ý là nếu điểm số tiếp tục đi lên mạnh mẽ như hiện tại, các phiên hiệu chỉnh có thể sẽ kéo dài hơn do tác động của một số cổ phiếu tăng mạnh sẽ đảo chiều và tác động ngược trở lại với VN-Index theo chiều tiêu cực như đã từng xảy ra vào đầu năm”.
Giá cổ phiếu có xu hướng đi xuống
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
“Nhà đầu tư đang cảm nhận rõ xu hướng phân hóa mạnh trên thị trường cổ phiếu. Thứ nhất, đó là sự phân hóa giữa nhóm vốn hóa lớn với midcaps và pennies. Dòng tiền của quỹ đầu tư chỉ số khiến cho cổ phiếu vốn hóa lớn duy trì chuối tăng đáng kinh ngạc trong khi số còn lại gần như bị lãng quên. Tiếp theo là sự phân hóa ngay trong nhóm bluechips thanh khoản. Các cổ phiếu ưa thích của khối ngoại như DPM, GMD, HAG, HPG, ITA, PVD, PVF tiếp tục tăng giá trong khi SSI, REE, SAM… đứng tham chiếu hoặc giảm giá. Ngoài ra, các cổ phiếu dẫn dắt của sàn Hà Nội như BVS, KLS, VCG, VND cũng chịu áp lực bán mạnh hơn sàn Hồ Chí Minh cho dù lực cầu nước ngoài vào nhóm này là khá tốt.
Những hiện tượng nói trên cho thấy dòng tiền khối ngoại đang đóng vai trò chi phối, nhưng dòng tiền này không đủ mạnh để toàn thị trường vận động tích cực. Giá cổ phiếu sớm muộn sẽ vận động theo cùng một xu hướng, và chúng tôi thiên về xu hướng đi xuống”.
Chờ mức kháng cự 459-500
(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB - ACBS)
“Ngày 4/5, mặc dù thị trường nhận được những thông tin không tích cực như là áp lực tăng giá xăng dầu, tình hình lạm phát cũng như những động thái mới của Ngân hàng Nhà Nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ, chỉ số VN-index vẫn có một phiên tăng mạnh. Hiện tượng này có thể được giải thích bởi một trong những lý do sau:
(1) Với sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào những cổ phiếu có vốn hóa lớn như: MSN, VPL, BVH, và VNM, thị trường tiếp tục nhận được một lực đỡ lớn từ nhóm cổ phiếu này.
(2) Nhiều khả năng các nhà đầu tư đã lường trước những chính sách mới của Chính phủ và Ngân Hàng Nhà Nước nên thị trường đã không phản ảnh quá tiêu cực đối với những thông tin này.
Về mặt phân tích kỹ thuật, chỉ số VN-Index tiếp tục tiến về mức kháng cự 459-500. Nếu VN-Index phá vỡ mức này thì xu hướng ngắn hạn của VN-Index sẽ chuyển thành xu hướng tăng. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều quan trọng, và khả năng cao sẽ tiếp tục giảm về mức đáy 77 trong thời gian tới”.
Chỉ có thể điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu chủ chốt
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)
“Việc duy trì đà tăng của các cổ phiếu chủ chốt đã giúp VN-Index bứt phá khỏi mức 480 điểm và tiến sát tới mốc mức 490 điểm. Lực cầu khá yếu trong bối cảnh thị trường vẫn đang vắng bóng những thông tin tích cực, cùng lúc dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu ra tăng do lo ngại của các nhà đầu tư trước nỗi lo lạm phát cao.
Dự báo lạm phát tháng 5 của Bộ Công thương ở mức 1,8 - 2,0% không được coi là thông tin tích cực. So với mức 0,27% cùng kỳ năm trước, con số này cao gấp khoảng 6 lần. Trong khi làm phát đã lên mức gần 10% trong quý 1 vượt xa mức dự báo 7% cho cả năm 2011.
Khả năng điều chỉnh nếu có cũng chỉ diễn ra tại nhóm cổ phiếu chủ chốt khi phần lớn các cổ phiếu vẫn chưa lên lại được mặt bằng giá vào thời điểm VN-Index đạt 490 vào đầu tháng 3”.
Nếu giải ngân nên hướng đến cổ phiếu thanh khoản tốt
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
“Về mặt cơ bản, những điều chỉnh chính sách nhằm kìm chế lạm phát sẽ tiếp tục được thực hiện gây tâm lý bất ổn cho thị trường, các cổ phiếu dù ở mặt bằng giá rẻ và gần đến vùng đáy nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn để giải ngân. Chỉ khi nào thanh khoản được cải thiện, thị trường mới có cơ hội bước vào phục hồi.
Thị trường chứng khoán dù rất gần vùng đáy song vẫn chưa xuất hiện các tín hiệu cho thấy tình trạng lình xình sẽ kết thúc. Nhà đầu tư nên ưu tiên giữ trạng thái cổ phiếu / tiền mặt thấp cho đến khi HNX-Index tạo đáy W mới cao hơn đáy cũ và thanh khoản cải thiện. Việc giải ngân nếu có nên hướng đến những cổ phiếu thanh khoản tốt”.
Cơ hội đầu tư tốt nếu biết chọn lọc
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
“Như đã từng đề cập trong một số báo cáo trước, biến động của chỉ số đang không thể hiện đúng với diễn biến giá của số đông cổ phiếu tham gia niêm yết. Có rất nhiều cổ phiếu giảm mạnh trong thời gian gần đây nhưng kết quả kinh doanh không thua lỗ hoặc không quá xấu. Do đó nếu biết chọn lọc, nhà đầu tư có thể tìm được nhiều cổ phiếu có mức giá ngang bằng với mệnh giá mà vẫn có lãi và chúng tôi đánh giá đây là cơ hội tốt cho những nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi.
Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tránh các cổ phiếu của các công ty bất động sản, chứng khoán, những công ty mà hoạt động phụ thuộc nhiều vào vốn vay do hoạt động của nhóm công ty này sẽ tiếp tục khó khăn trong thời gian tới”.
Nhiều khả năng giảm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)
“Phiên giao dịch 4/5, số mã tăng trên sàn HSX chiếm ưu thế trong khi đó tại sàn HNX, số mã giảm lại nhiều hơn. Điều này tuy không thường xuyên xảy ra nhưng trong giai đoạn xu hướng chưa dứt khoát thì cũng không phải là điều bất thường. Do thị trường không giảm dứt khoát mà kéo dài theo thời gian, động lực cho một đợt hồi phục rõ nét không có. Từ góc độ kĩ thuật, chúng tôi cho rằng khả năng thị trường chọn xu hướng giảm được đánh giá cao hơn.
Dù vậy, mặt bằng giá thấp so với giá trị vẫn là một điểm tựa cho khối nhà đầu tư dài hạn. Một đợt giảm mạnh, nếu có, cũng cần thời gian để chính thức phá ngưỡng hỗ trợ hiện tại của HNX-Index”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.