Cổ đông của Tesla ngày 6/11 đã chính thức phê chuẩn gói thù lao trị giá 1 nghìn tỷ USD cho CEO Elon Musk, với hy vọng mức thù lao hậu hĩnh sẽ là động lực để ông Musk tập trung vào việc phát triển hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.
Trong cuộc bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla diễn ra tại nhà máy gigafactory ở Texas, 75% số phiếu đã ủng hộ gói thù lao này, bất chấp những lo ngại về quản trị và xã hội liên quan đến việc trả công cho người giàu nhất hành tinh.
Sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông cho thấy họ lo ngại về khả năng Musk sẽ từ chức nếu đề xuất này bị từ chối. Khi kết quả được công bố, ông Musk đã xuất hiện trên sân khấu trong tiếng reo hò của các cổ đông nhỏ lẻ, nhảy múa theo nhạc techno cùng với hai robot hình người "Optimus". Trong phát biểu sau đó, ông Musk nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) và robot trong việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời không quên kêu gọi cổ đông giữ cổ phiếu Tesla.
Gói thù lao chưa từng có tiền lệ đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho ông Musk, vì để “mở khóa” các khoản thưởng cổ phiếu trong gói này, ông phải đưa Tesla đạt được các mốc quan trọng về vốn hóa và lợi nhuận. Để được nhận toàn bộ 1 nghìn tỷ USD, ông Musk phải tăng gấp 6 lần giá trị của Tesla lên 8,5 nghìn tỷ USD, tăng lợi nhuận của công ty 24 lần lên 400 tỷ USD và bán hàng triệu robot cùng các gói đăng ký lái xe tự động.
Ông Musk và Hội đồng Quản trị của Tesla đã lập luận rằng gói thù lao này là cần thiết để đảm bảo sự kiểm soát của ông đối với Tesla khi công ty xây dựng các mô hình AI mạnh mẽ và một "đội quân" robot hình người.
Tuy nhiên, theo tờ báo Financial Times, trước khi được thông qua, gói thù lao này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều phía.
Các cố vấn ủy quyền Institutional Shareholder Services và Glass Lewis đã khuyên các nhà đầu tư bỏ phiếu chống lại đề xuất này, chỉ trích quy mô "gây sốc" và thiếu các yếu tố mang tính "quy định" để đảm bảo rằng ông Musk ưu tiên Tesla hơn các dự án kinh doanh khác của ông. Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy, một trong 10 cổ đông lớn nhất của Tesla, cũng đã tuyên bố phản đối gói thù lao từ trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu.
Chủ tịch Robyn Denholm, Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja và tổng cố vấn Brandon Ehrhart của Tesla đã dành trọn thời gian của tuần trước tại New York để vận động sự ủng hộ từ các nhà đầu tư hàng đầu, cảnh báo về một tương lai ảm đạm cho hãng xe điện có giá trị vốn hóa thị trường 1,4 nghìn tỷ USD nếu không giữ được ông Musk ở vị trí CEO.
Bà Denholm nói rằng giá cổ phiếu Tesla có thể sụp đổ nếu không có ông Musk lãnh đạo công ty, và rằng một gói thù lao lớn như vậy là cách duy nhất để thúc đẩy người giàu nhất thế giới tiếp tục nỗ lực phi thường và đạt được những điều "không thể".
Tài sản và thù lao của ông Musk là những chủ đề đã gây tranh cãi và kiện tụng trong nhiều năm. Ông đã tích lũy được khối tài sản trị giá 460 tỷ USD từ “đế chế” kinh doanh bao gồm những công ty nổi tiếng như Tesla, SpaceX và xAI.
Một tòa án ở Delaware đã bác bỏ một gói thù lao khác, trị giá 56 tỷ USD, mà Tesla dành cho ông Musk vào năm 2018. Các thẩm phán cho rằng gói thù lao này là quá mức và Hội đồng Quản trị đã quá ưu ái ông. Hiện Tesla đang kháng cáo phán quyết này của tòa.
Mức vốn hóa thị trường 1,4 nghìn tỷ USD hiện nay của Tesla là lớn hơn vốn hóa của tất cả các nhà sản xuất ô tô phương Tây khác cộng lại.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.