
Giá dầu yếu không hẳn là lý do khiến nhóm cổ phiếu lao dốc sáng nay. Đại đa số blue-chips cùng giảm và độ rộng toàn bộ VN-Index cực hẹp. Tâm lý chùng xuống khiến thanh khoản vẫn duy trì rất thấp.
VIC bất ngờ là cổ phiếu lớn tỏa sáng trong phiên, khi tăng 1,2%. Dường như đã có một nỗ lực đẩy giá cổ phiếu này, vì thanh khoản cực thấp chưa tới 20 tỷ đồng. VIC đỡ VN-Index khoảng 0,8 điểm, cũng không nhiều.
Tuy nhiên VIC là 1 trong 5 cổ phiếu duy nhất của rổ VN30 tăng giá. Các mã còn lại là FPT tăng 0,94%, VNM tăng 0,28%, VHM tăng 0,17%, VCB tăng 0,14%. Trừ FPT, tất cả số còn lại đều thuộc nhóm vốn hóa hàng đầu của chỉ số, nhưng điểm số thì không đáng kể.
Dù vậy đây vẫn là cơ hội cho VN-Index vì các trụ này đều diễn biến theo hướng yếu trước, mạnh sau. Lượng tiền vào nhóm này mới rất nhỏ, chẳng hạn VNM mới giao dịch 35,3 tỷ, VHM khoảng 33 tỷ, VCB chưa tới 40 tỷ... Thanh khoản thấp và giá duy trì được nên cao đồng nghĩa với lực bán cản cũng nhỏ. Điều còn thiếu là lượng vốn mồi đủ lớn để tạo chuyển động giá ấn tượng cho thị trường nhìn thấy.
Phía giảm, nhóm blue-chips cũng chiếm trọn các vị trí hàng đầu kéo VN-Index xuống. GAS dẫn đầu các mã dầu khí, giảm tới 2,6%, PLX giảm 2,03%, chỉ hai mã này đã lấy đi 1,6 điểm khỏi chỉ số. Các mã dầu khí khác giảm sâu là PVD giảm 2,65%, PVS giảm 2,97%, PVC giảm 3,55%, BSR giảm 3,97%...
VN30-Index giảm 0,49% với 5 mã tăng/21 mã giảm. May mắn là các trụ của VN-Index ngoài GAS, chỉ thêm GVR giảm 2,55%, còn MWG giảm 2,48%, BVH giảm 2,31% ảnh hưởng vẫn hạn chế. BID giảm 1,41%, HPG giảm 1,35%, VPB giảm 1,24% là các mã khác đáng kể.
Thanh khoản của rổ VN30 giảm nhẹ 3% so với phiên trước, đạt 1.622 tỷ đồng. HoSE giảm 6%, đạt 4.772 tỷ đồng. Mức giao dịch này tiếp tục phản ánh dòng tiền rất hạn chế, ngay cả với những cổ phiếu từng là “siêu thanh khoản”. HPG là ví dụ, mới giao dịch khoảng 219 tỷ, MWG chưa tới 184 tỷ. Toàn bộ 3 sàn chỉ có 9 cổ phiếu đạt giao dịch trên 100 tỷ đồng, thì tới 7 mã giảm giá tất cả đều trên 1%.
Các phiên trước thanh khoản cũng không lớn nhưng thị trường còn duy trì độ rộng cân bằng. Sáng nay số giảm giá áp đảo với 101 mã tăng nhưng 335 mã giảm. Diễn biến giảm giá xuất hiện trên diện rộng và cũng gây áp lực đáng kể: HoSE có 166 cổ phiếu đang giảm trên 1% giá trị.
Khả năng đi ngược dòng thị trường không rõ ràng. 8 cổ phiếu tăng kịch trần đều có tính đầu cơ cao như HAX, VNS, VRC... Mặt khác, sự hỗ trợ về thanh khoản ở nhóm tăng giá cũng không mạnh, số rất ít cổ phiếu đạt giao dịch thuyết phục như DBC tăng 3,79% giao dịch 155,5 tỷ; LCG tăng 2,62% giao dịch 37 tỷ; HNG tăng 2,34% giao dịch 33,6 tỷ; HBC tăng 2,02% giao dịch 60,8 tỷ; HAG tăng 0,92% giao dịch 84,4 tỷ...
Điều an ủi là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì được trạng thái mua ròng. Sáng nay là phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp ở HoSE, với gần 164,7 tỷ đồng. Tổng giá trị mua vào là 443,9 tỷ tương đương 8,7% tổng thanh khoản sàn. Giá trị bán đạt 279,2 tỷ đồng. Tuy nhiên giao dịch tập trung rất lớn vào FPT với 83,9 tỷ và MWG với 71,3 tỷ đồng. SSI, LPB, GEX là 3 mã duy nhất còn lại được mua ròng trên 10 tỷ. Phía bán chỉ có HPG -24,9 tỷ là đáng kể.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.