
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Bình Minh
27/07/2019, 09:07
Ngoài ra, thị trường còn được hỗ trợ bởi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ trong quý 2 giảm tốc ít hơn dự báo
Kết quả kinh doanh khả quan của Alphabet và Starbucks đưa hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của chứng khoán Mỹ thiết lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Ngoài ra, thị trường còn được hỗ trợ bởi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ trong quý 2 giảm tốc ít hơn dự báo.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng 2,1% trong quý 2, cao hơn mức dự báo tăng 1,8% mà các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát đưa ra trước đó.
Tuy không xấu như dự báo, dữ liệu này vẫn củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Kỳ vọng FED hạ lãi suất vốn là một nhân tố chủ đạo đưa chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục trong tháng 7 này.
"Dữ liệu này chính là điều mà thị trường cần. Một nền kinh tế không giảm tốc quá nhiều, nhưng cũng không tăng trưởng mạnh để FED thay đổi lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng", chiến lược gia trưởng Art Hogan thuộc National Securities ở New York nhận xét. "Con số cho thấy kinh tế Mỹ đang giảm tốc, nhưng không đến mức gây lo sợ".
Tuần này, chứng khoán Mỹ chỉ giảm một phiên duy nhất vào ngày thứ Năm, sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có bài phát biểu kém mềm mỏng hơn dự báo của giới đầu tư.
Ngoài vấn đề chính sách tiền tệ, một tâm điểm chú ý khác của thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của các công ty niêm yết. Hiện đã có 218 doanh nghiệp thuộc S&P 500 công bố báo cáo, trong đó khoảng 75% đạt lợi nhuận vượt dự báo, theo dữ liệu của Refinitiv.
Cổ phiếu Starbucks tăng 8,9%, đạt mức cao chưa từng thấy, sau khi chuỗi cửa hiệu cà phê lớn nhất thế giới công bố tăng trưởng doanh thu mạnh nhất 3 năm.
Cổ phiếu Alphabet tăng 9,6% sau khi công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến số 1 thế giới Google đưa ra báo cáo quý 2 với lợi nhuận và doanh thu cùng vượt dự báo.
Cổ phiếu Twitter tăng 8,9% sau khi công ty mạng xã hội này đưa ra doanh thu quý 2 tốt hơn dự báo và lượng người sử dụng hàng ngày tăng lên.
Mức tăng ấn tượng của Alphabet và Twitter giúp nhóm cổ phiếu dịch vụ truyền thông thuộc S&P 500 tăng 3,25%, mạnh nhất trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500.
Tuần tới, các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Trung Quốc và Mỹ sẽ có cuộc gặp ở Thượng Hải vào ngày thứ Ba và thứ Tư để bàn giải pháp cho cuộc chiến thương mại song phương. Kết quả của vòng đàm phán này được cho là sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư ở Phố Wall.
"Trong thời gian tới, một điều rất quan trọng là đàm phán thương mại không bị đổ vỡ. Và các báo cáo kết quả kinh doanh cần tiếp tục như hiện nay, nghĩa là tốt hơn một chút so với dự báo", ông Tom Martin, nhà quản lý danh mục cấp cao thuộc GlobAlt Investments, nhận xét.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,19%, đạt 27.192,45 điểm. S&P 500 tăng 0,74%, đạt 3.025,86 điểm. Nasdaq tăng 1,11%, đạt 8.330,21 điểm.
Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,7%; Nasdaq tăng 2,3%; và Dow Jones tăng 0,1%.
Bất chấp sự bấp bênh từ chiến tranh thương mại, S&P 500 đã tăng 21% từ đầu năm tới nay.
Cùng trong phiên ngày thứ Sáu, cổ phiếu đồ ăn nhanh McDonald’s có lúc tăng 2,1%, đạt mức cao kỷ lục, nhờ doanh thu quý 2 tốt hơn dự báo tại thị trường Mỹ. Cổ phiếu bán lẻ trực tuyến Amazon giảm 1,6% do công ty lần đầu tiên trong 2 năm không đạt dự báo lợi nhuận.
Cổ phiếu Intel giảm 1,1%, cho dù hãng chế tạo con chip này tăng dự báo doanh thu quý 3 và cả năm.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 2,04 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,34 lần.
Có tổng cộng 5,9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,3 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Một “bản sao ngược” của bức tranh chỉ số chiều nay, khi chính các cổ phiếu ép VN-Index rơi thảm trong buổi sáng đã kéo ngược chỉ số lên. VN-Index từ chỗ giảm hơn 31 điểm đảo chiều thành tăng gần 28 điểm. Biên độ cực rộng là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư lướt sóng. Thậm chí khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng trở lại cả ngàn tỷ đồng.
Hiện mức giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam đang là mức thanh khoản thuộc loại tốt nhất của khu vực Đông Nam Á.
Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng 599 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 15,5 nghìn tỷ đồng.
Những nỗ lực phục hồi đã hoàn toàn thất bại trong phiên sáng nay. Lúc mạnh nhất VN-Index cũng vẫn giảm 0,5 điểm và kết phiên sáng đã “bốc hơi” 22,74 điểm tương đương -1,38%.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với lập trường chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, cho rằng chính sách này đang góp phần vào sự tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán Tokyo...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: