VIC trượt dài trong phiên chiều nay, thậm chí đợt ATC còn bị gần 1,69 triệu xả ra đè giá xuống mức thấp nhất ngày, bốc hơi 3,55% giá trị. Diễn biến này tác động nghiệp trọng đến chỉ số, thổi bay nỗ lực cân bằng lại ở các blue-chips khác. VN-Index đóng cửa giảm 0,23% với thanh khoản thấp nhất kể từ phiên ngày 2/8...
VN-Index mất trụ VIC đã gặp khó khăn trong việc tăng điểm.
VIC trượt dài trong phiên chiều nay, thậm chí đợt ATC còn bị gần 1,69 triệu xả ra đè giá xuống mức thấp nhất ngày, bốc hơi 3,55% giá trị. Diễn biến này tác động nghiệp trọng đến chỉ số, thổi bay nỗ lực cân bằng lại ở các blue-chips khác. VN-Index đóng cửa giảm 0,23% với thanh khoản thấp nhất kể từ phiên ngày 2/8.
Những thông tin hỗ trợ với VIC đang đi đến hồi kết và có vẻ nhà đầu tư bắt đầu xả hàng nhiều hơn. Tính theo biên độ tối đa, VIC từ giá 51.000 đồng hôm 26/7 tới cao nhất 75.400 đồng hôm 14/8 đã là tăng 47,84% chỉ trong 15 phiên. Hôm qua VIC đã có đợt xả đầu tiên khi giá lên đỉnh cao rồi trượt dần xuống. Trọn phiên hôm nay VIC không tăng được và riêng buổi chiều thanh khoản tới 613,7 tỷ đồng với gần 8,6 triệu cổ và giá tụt thêm 1,81% so với phiên sáng.
Biên độ giảm lớn, giá đóng cửa mức thấp nhất ngày và thanh khoản rất cao thường là biểu hiện của áp lực bán mạnh. Các phiên tăng trước đây, VIC cũng có thanh khoản cực lớn nhưng giá càng về cuối càng mạnh, phản ánh dòng tiền mua đẩy lên. Đối với các nhà đầu cơ ngắn hạn, biên độ gần 48% lợi nhuận trong thời gian ngắn như vậy là rất hiếm. Bất kể việc VIC được tái định giá như thế nào tới đây thì việc hiện thực hóa mức lãi trên giấy thành tiền mặt đều dễ hiểu.
VN-Index được VIC đẩy và đỡ mạnh gần nửa tháng nay, bây giờ chịu tác động ngược. VIC giảm 3,55% khiến VN-Index mất gần 2,6 điểm, trong khi các trụ khác không thể bù đắp được: VRE tăng 3,3%, VHM tăng 0,82% là hai trụ thay thế mạnh nhất cung chỉ kiếm về chưa tới 1,2 điểm. Ngoài VIC, còn có BID lao dốc 1,26%, VNM giảm 0,82%, HPG giảm 0,71%, ACB giảm 0,87%...
Nhóm blue-chips VN30 chiều nay cải thiện không rõ ràng. Độ rộng đã khá hơn với 11 mã tăng/17 mã giảm, chỉ số giảm nhẹ 0,18%. Tuy nhiên các mã tăng tốt hầu như không phải là trụ lớn nhất. Ngoài VHM và VRE, có TPB tăng 1,88%, FPT tăng 1,69%, POW tăng 1,09% và VJC tăng 1,7% là đáng kể.
Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay hầu như toàn giảm giá.
Điều còn tốt trong phiên đổi trụ bất thành này là dòng tiền tìm được cơ hội ngoài nhóm blue-chips. Nhóm vốn hóa nhỏ xuất hiện nhiều mã tăng rất mạnh. Dĩ nhiên thanh khoản không có gì nổi trội ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, nhưng ít nhất đem lại mức lợi nhuận trên sổ sách. DRH, AGM, ITA kịch trần với giao dịch vài chục tỷ đồng. FCM, HSL, VID cũng khớp giá trần vài tỷ đồng. Ngoài ra VPG, SIP, EVF, BMI, DC4, DBD, DHG, CKG tăng trên 3% với thanh khoản từ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng. DGC, HQC là hai mã duy nhất tăng trên 3% với giao dịch cỡ trăm tỷ đồng.
Sàn HoSE đóng cửa với độ rộng cân bằng 232 mã tăng/221 mã giảm cho thấy giao dịch ngoài nhóm blue-chips vẫn khả quan. Đặc biệt trong bối cảnh chỉ số đang chịu áp lực từ các trụ, dòng tiền vẫn đẩy giá tích cực trong nhóm vốn hóa nhỏ thể hiện sự kỳ vọng vẫn còn. Điều duy hạn chế là tiền vào nhóm này không thể tốt bằng blue-chips. Do đó tổng thể thanh khoản sẽ giảm dần.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh HoSE và HNX hôm nay, đây là lần đầu tiên sau 8 phiên liên tục, thanh khoản xuống dưới ngưỡng 20 ngàn tỷ đồng. Hai sàn chỉ khớp được 19.867 tỷ đồng. Cả ba sàn tính cả thỏa thuận cũng giảm còn 22.464 tỷ đồng, thấp nhất 14 phiên.
Những cổ phiếu tạo thanh khoản lớn trong các phiên gần đây có dấu hiệu bị xả khá mạnh hôm nay và hầu hết là giảm giá. Top 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất toàn thị trường, chiếm khoảng 35% tổng khớp HoSE, thì tới 7 mã là giảm giá. VIC giảm 3,55% với 1.059,5 tỷ đồng thanh khoản, NVL giảm 2,35% với 1.029,6 tỷ đồng, STB giảm 1,25% với 535 tỷ đồng, DIG giảm 0,36% với 566,5 tỷ, VND giảm 1,4% với 522,9 tỷ, HPG giảm 0,71% với 502,3 tỷ, MWG giảm 0,37% với 4608 tỷ. Hai mã duy nhất tăng là VIX tăng 0,88% với 510 tỷ, DGC tăng 4,09% với 481 tỷ.
Khối ngoại cũng có thêm một phiên rút vốn dữ dội nữa, riêng HoSE bị bán ròng 540,1 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 19,2 tỷ và UpCOM hơn 4 tỷ. Hôm qua riêng cổ phiếu trên HoSE đã bị rút ròng 868,4 tỷ và thêm khoảng 83 tỷ nữa ở các chứng chỉ quỹ ETF. Chỉ tính từ đầu tháng 8 tới nay khối ngoại đã bán ròng 1.855 tỷ đồng trên sàn này.
VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu 1700 trong thời gian tới?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/8/2025
Khối ngoại bán ròng đột biến 2.500 tỷ
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 58.300 tỷ đồng trong đó khối ngoại tiếp tục chốt lời bán ròng 2439.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2538.2 tỷ đồng.
Chứng khoán SHS muốn thoái hết vốn tại PMC
SHS đăng ký bán toàn bộ 1.362.248 cổ phiếu PMC, chiếm 14,6% vốn tại PMC với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, từ ngày 15/8 đến ngày 12/9/2025.
Tháng 7, thị trường UPCoM ghi nhận thanh khoản tăng mạnh 92%
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2025 ghi nhận xu hướng tăng mạnh mẽ cả về thanh khoản và giá cổ phiếu.
VietinBank Capital tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại VSC xuống 6,82%
Ngày 12/08, VietinBank Capital đã bán thêm 15 triệu cổ pheieus VSC. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,525 triệu cổ phiếu, chiếm 10,82% xuống còn 25,525 triệu cổ phiếu, chiếm 6,82% vốn tại VSC.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: