
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Kiều Linh
06/03/2023, 20:27
Công ty CP Lâu Đài Trắng vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình thanh toán đợt mua lại trái phiếu trước hạn với lô trái phiếu LDTCH2123001.
Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 22/11/2021, đáo hạn ngày 22/5/2023, khối lượng phát hành 240 tỷ đồng. Ngày thanh toán mua lại trước hạn theo kế hoạch là 5/1/2023. Đến thời điểm hiện tại, Lâu Đài Trắng đã thanh toán được tiền gốc 223 tỷ đồng và tiền lãi 2,2 tỷ đồng. Còn lại hơn 17 tỷ đồng tiền gốc và tiền lãi.
Trong công văn gửi các cơ quan quản lý, Công ty Cp Lâu Đài Trắng cam kết tiếp tục đàm phán và thỏa thuận với nhà đầu tư trái phiếu để gia hạn thời gian thực hiện thanh toán gốc, lãi mua lại trước hạn theo quy định của pháp luật từ ngày 1/3/2023 đến ngày 31/3/2023.
Lâu Đài Trắng được thành lập vào năm 1993 với ngành nghề đăng ký kinh doanh là dịch vụ lưu trú ngắn hạn, xây dựng và phát triển dự án, trụ sở tại 24 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ông Vũ Hồng Quang (sinh năm 1942, thường trú tại TPHCM) làm Giám đốc và đại diện pháp luật.
Phần lớn quỹ quy mô lớn trên 1.000 tỷ đồng như DCDS, VESAF và VMEEF đều nâng tỷ trọng tiền mặt, trong khi VLGF và SSI-SCA tiếp tục duy trì chiến lược tăng giải ngân ba tháng liên tiếp.
Việc cổ phiếu SHB được dự báo vào rổ chỉ số cổ phiếu toàn cầu theo bộ chỉ số của FTSE Russell, nếu được chính thức xác nhận trong kỳ rà soát tới, không chỉ mang ý nghĩa “được ghi danh” trên một thước đo chuẩn mực quốc tế.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: