Tiếp theo Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2011 tại Tp.HCM vừa được công bố với mức tăng nhẹ nhàng so với tháng trước, chỉ 0,18%. Dù biên độ tăng cao hơn Hà Nội (0,13%), nhưng CPI tháng này tại Tp.HCM đã giảm tới 0,7 điểm phần trăm so với cách đây 1 tháng.
Với diễn biến này, CPI tại Tp.HCM đã trở về mức tăng thấp nhất kể từ tháng 9/2010. Tuy vậy, so với các tháng cùng kỳ các năm gần đây, tháng này vẫn còn tăng cao hơn năm 2008 và 2009.
Điểm khác biệt trong diễn biến chỉ số giá của hai đầu tàu kinh tế cả nước nằm ở chỗ, Hà Nội có mặt bằng giá không nhiều đột biến, với CPI từng nhóm không lệch lớn về mức tăng/giảm. Ngược lại, Tp.HCM có “sóng” lớn ở CPI nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.
Chẳng hạn, CPI nhóm giáo dục tăng cao nhất ở mức 2,16%, chủ yếu do điều chỉnh học phí, thì bù lại thực phẩm giảm tới 0,86%.
Diễn biến trên không phải là cá biệt. Trong khi CPI nhóm thuốc và dịch vụ y tế; thiết bị và đồ dùng gia đình đều tăng trên 1% so với tháng trước, trái chiều là nhà ở và vật liệu xây dựng; giao thông… lại giảm tương ứng 0,8% và 0,27%.
CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng này gần như không tăng (0,06%) là "lợi thế" cho Tp.HCM; giáo dục dù tăng cao nhưng sẽ không kéo dài do tính chất mùa vụ; nhưng lương thực và một số nhóm khác tăng còn cao cũng còn lưu lại những cảnh báo về tính bất định của lạm phát tại Tp.HCM trong thời gian tới.
Sự hóa giải có được trong tháng là do một số nhóm hàng hóa có tác động lớn đến CPI đang trong xu hướng giảm giá như xăng, dầu, thịt các loại. Tuy nhiên, đây đều là những nhóm hàng luôn có biến động giá bất thường, nhất là vào dịp cuối năm.
Với diễn biến chỉ số giá tại Hà Nội và Tp.HCM, thông tin sớm trên một số diễn đàn về khả năng CPI cả nước tháng 10/2011 tăng khoảng 0,4% đang dần hiện thực.
Đây sẽ là thông tin tốt cho điều hành lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, cũng như tạo khả năng ổn định cho các thị trường tài sản, vốn biến động rất bất thường thời gian qua.