Bản báo cáo hàng tuần của Chính phủ Mỹ công bố hôm qua cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này cao vượt dự báo. Điều này ngay lập tức kéo giá dầu lao dốc hơn 3%, chấm dứt đợt tăng giá mạnh mẽ vài ngày qua.
Chốt phiên giao dịch đêm 26/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12/2011 giảm 2,97 USD, tương ứng 3,2%, xuống còn 90,20 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Trước đó, giá dầu kỳ hạn này đã tăng 3 phiên liên tiếp, chạm mức cao nhất trong 12 tuần.
Hôm qua, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 21/10, lượng dự trữ dầu thô của nước này đã tăng tới 4,7 triệu thùng, cao gấp hàng chục lần so với con số 200.000 thùng mà giới phân tích đưa ra trong cuộc điều tra của Platts.
Ngược với dầu thô, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho hay, dự trữ xăng giảm mạnh 1,4 triệu thùng và các chế phẩm từ dầu giảm 4,3 triệu thùng. Trong khi, giới phân tích dự báo dự trữ xăng giảm 1,25 triệu thùng, còn các chế phẩm khác từ dầu giảm 1,5 triệu thùng.
Ngoài báo cáo này, thị trường dầu thô cũng phản ánh khá rõ tâm lý bất an của nhà đầu tư trong lúc chờ đợi một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng nợ công được tuyên bố sau cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu hôm qua.
Tuy nhiên, ngược với mong đợi của giới đầu tư, sau khi các thị trường hàng hóa đóng cửa, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã công bố một kế hoạch với dự định tăng quy mô Quỹ Bình ổn Tài chính khu vực lên vài lần so với mức hiện nay, nhưng chi tiết phải chờ tới tháng sau mới rõ.
Dẫu vậy, giới chức châu Âu cũng đã đồng ý buộc các ngân hàng ở lục địa này phải tăng lượng tiền mặt nắm giữ, để có thể chống đỡ tốt hơn với những thua lỗ trong trường hợp xảy ra việc tái cấu trúc nợ của Hy Lạp và ngăn chặn xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính có tầm vóc khu vực.
Phiên giao dịch hôm qua, diễn biến cùng chiều với giá dầu thô, xăng và dầu sưởi tương lai cũng xuống giá khá mạnh. Cụ thể, giá xăng kỳ hạn tháng 11 giảm 5 xu, tương ứng 1,8%, xuống 2,65 USD/gallon. Dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm 3 xu, tương ứng 1,1%, xuống 3,02 USD/gallon.
Cũng liên quan tới vấn đề năng lượng, theo cựu Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Libya, Shukri Ghanem, nước sẽ phải mất 2 năm để khôi phục sản lượng dầu mỏ về mức trước khi xảy ra xung đột. Libya có thể sản xuất 400.000 thùng dầu/ngày vào cuối năm nay, song số dầu này chủ yếu được sử dụng cho nhu cầu nội địa.
Còn theo Reuters, phải mất một năm nữa Libya mới có thể đưa sản lượng dầu mỏ về mức 1 triệu thùng/ngày, trước khi quay lại mức trước nội chiến trong 2 năm tới.
Trước khủng hoảng chính trị, Libya xuất khẩu 1,3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, trong đó phần lớn xuất sang châu Âu. Lượng dầu xuất khẩu của Libya đã bị giảm sút mạnh khi xung đột chính trị xảy ra, khiến dầu thô Brent trở nên "nhạy cảm" hơn dầu ngọt nhẹ giao dịch tại thị trường Mỹ.
Dầu mỏ chiếm hơn 95% kim ngạch xuất khẩu và 75% ngân sách của Libya; với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi (khoảng 46,5 tỷ thùng), Libya có thể tiếp tục khai thác trong vòng 8 thập niên nữa. Do vậy, việc khôi phục sản xuất dầu sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới.



Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.