Sau hơn 2 năm ban hành quyết định cưỡng chế kể từ tháng 8/2019, các lô biệt thự thuộc dự án Ocean View Nha Trang đã chính thức bị lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế.
Theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, các lô biệt thự tại dự án Ocean View Nha Trang được phép xây dựng từ 01 đến 03 tầng, mật độ xây dựng 40 - 60%. Tuy nhiên, nhiều hộ dân khu vực này đã xây dựng vượt phép từ 04 đến 08 tầng.
Vào năm 2019, lực lượng chức năng TP. Nha Trang đã phát hiện 15 công trình là các lô biệt thự vi phạm trật tự xây dựng, như: xây vượt tầng, vượt mật độ xây dựng theo quy hoạch 1/500 đã được duyệt tại dự án Ocean View Nha Trang.
Tháng 8/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả các công trình xây sai quy hoạch tại dự án Ocean View Nha Trang, sau khi đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 15 trường hợp (phạt tiền 12 trường hợp với tổng số tiền 660 triệu đồng, 03 trường hợp hết thời hiệu xử phạt). Tuy nhiên, cả 15 trường hợp đều chưa chấp hành khắc phục hậu quả.
Do đó, tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP. Nha Trang thuê đơn vị độc lập, xây dựng phương án cưỡng chế các ngôi biệt thự vi phạm nói trên.
Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, trong 15 công trình vi phạm tại dự án Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Trường), có 02 công trình tại lô E69, lô A17 được đưa vào kế hoạch cưỡng chế. Chủ đầu tư của lô E69 có đơn xin tự tháo dỡ công trình vi phạm.
Tuy nhiên, UBND phường Vĩnh Trường cho biết, chủ đầu tư lô E69 mới tháo dỡ được 1/2 bê tông tầng 06 và 1/3 bê tông tầng 05; khung thép vẫn còn nguyên chưa cắt.
UBND phường đã 2 lần gửi thông báo yêu cầu chủ công trình tiếp tục tháo dỡ nhưng không nhận được phản hồi. Đặc biệt, các lô biệt thự trong dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang chỉ rộng khoảng 300m2, nhưng không hiểu vì sao lô E69 rộng đến 1.000m2.
Đối với lô A17, ngày 22/11/2021, UBND phường Vĩnh Trường đã mở thầu trên mạng để tìm đơn vị thực hiện việc tháo dỡ. Dự kiến cuối tháng 11/2021 hoàn thiện thủ tục đấu thầu công khai, trước ngày 10/12/2021 có thể thi công cưỡng chế.
Sau thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch, ngày 10/12/2021, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế chuỗi biệt thự sai phạm tại dự án.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, cho biết thời gian thực hiện cưỡng chế công trình tại lô A17 sẽ tiến hành trong vòng 1 tháng hoặc sớm hơn.
Riêng lô biệt thự E69, theo kế hoạch là ngày 17/12/2021, thành phố sẽ tiếp tục cưỡng chế sau khi xong các thủ tục. Đối với các biệt thự đã có quyết định cưỡng chế còn lại sẽ được thực hiện trong năm 2022.
Hiện biệt thự tại lô A17 là công trình 7 tầng và 1 tum, số tiền dự kiến để tháo dỡ gần 2,3 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh, cho biết thêm đối với công trình lô E69, chủ công trình cố tình “câu giờ” nên UBND phường Vĩnh Trường phải khẩn trương xây dựng kế hoạch mở thầu lựa chọn đơn vị tháo dỡ để UBND TP. Nha Trang phê duyệt.
Kinh phí cưỡng chế đã có, việc phải làm là hoàn thiện các thủ tục liên quan, cố gắng hoàn thành cưỡng chế giai đoạn 01 đối với lô E69 và A17 trước ngày 15/01/2022.
“Đối với 13 công trình còn lại, thành phố cũng giao phòng Quản lý đô thị lựa chọn tiếp 2 công trình để hoàn thiện kế hoạch, tổ chức cưỡng chế ngay sau Tết Nguyên đán”, ông Khánh nói.
Vào thời điểm cuối tháng 11/2021, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức cuộc họp với Phòng Quản lý đô thị thành phố và UBND phường Vĩnh Trường, UBND xã Phước Đồng tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ cưỡng chế công trình vượt tầng tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang và Khu biệt thự Nha Trang - Seapark.
Tại dự án Khu biệt thự Nha Trang - Seapark (xã Phước Đồng), có 06 công trình biệt thự đã xây dựng, trong đó, 05 công trình vi phạm quy hoạch được duyệt, gồm: BT01-03, BT01-05, BT03-10, BT03-12, BT03-14.
Theo Công ty cổ phần Phát triển nhà và Đô thị HUD Nha Trang – chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Nha Trang – Seapark, công ty đã vận động được công trình BT03-10 thực hiện tháo dỡ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11/2021 đến nay, do mưa kéo dài nên tiến độ tháo dỡ công trình này còn chậm. Hiện nay, công ty tiếp tục vận động các hộ còn lại tháo dỡ phần vi phạm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng đất đai là “phép thử” lớn nhất bảo đảm tính công bằng của Luật Phát triển đô thị. Do vậy, Ban soạn thảo cần rà soát chặt chẽ các trường hợp thu hồi đất; kiểm soát chặt chẽ cơ chế ngoại lệ giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu và bảo đảm chia sẻ hợp lý giá trị chênh lệch địa tô...
Kế thừa tinh thần giao thương của phố thị Việt và được thiết kế dưới tư duy quy hoạch chuẩn quốc tế, SOHO tại The Global City mở ra một sắc thái mới cho nhà phố thương mại tại Việt Nam. Từ quy hoạch tổng thể đến thiết kế từng chi tiết, mọi giá trị đều được kiến tạo để sống, kinh doanh và tận hưởng cùng song hành trong một không gian.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Quá trình thảo luận cũng ghi nhận nhiều đề xuất nhằm phát huy cơ chế đặc thù trong quản lý kiến trúc, quy hoạch...
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai các Bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các nội dung hợp tác…
Trong số 159 cơ sở nhà đất công sản thu hồi theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, Hải Phòng đã thực hiện thu hồi được 149 cơ sở…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.