Cộng hòa Cyprus và các chủ nợ quốc tế vừa đạt được một thỏa thuận giải cứu sơ bộ, đưa nước này thoát khỏi nguy cơ phá sản cận kề.
Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, thỏa thuận này mở đường cho gói vốn vay khẩn cấp 10 tỷ Euro, tương đương 13 tỷ USD, dành cho Cyprus, giúp đảo quốc này tránh được sự sụp đổ tài chính, đồng thời giúp thị trường tài chính toàn cầu tránh được những sóng gió mới.
Thỏa thuận đạt được gần như vào hạn chót mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra cho Cyprus. Nếu Cyprus không nhất trí các điều kiện để châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giải cứu, ECB sẽ cắt nguồn thanh khoản khẩn cấp bơm cho các ngân hàng Cyprus vào cuối ngày hôm nay, thứ Hai (25/2), trong khi đây là nguồn vốn giúp các nhà băng ở đảo quốc này duy trì sự sống trong thời gian qua.
Các nhà chức trách của Cyprus và nhóm bộ ba chủ nợ quốc tế gồm Liên minh Châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và ECB đã thống nhất sơ bộ về vụ giải cứu sau các cuộc đàm phán căng thẳng xuyên đêm ngày Chủ Nhật (24/3) tại Brussels. Thỏa thuận này đã được các bộ trưởng tài chính nhóm 17 quốc gia sử dụng đồng Euro phê chuẩn.
“Thỏa thuận này phục vụ cho lợi ích cao nhất của nhân dân Cyprus và Liên minh Châu Âu”, Tổng thống Cyprus, ông Nicos Anastasiades, phát biểu trước báo giới.
Như vậy, Cyprus đã trở thành quốc gia thứ 5 tại châu Âu được giải cứu kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ châu Âu bùng nổ ở Hy Lạp vào năm 2009, sau Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha, và Tây Ban Nha.
Phản ứng trước diễn biến trên, đồng Euro đã tăng giá nhẹ trong phiên giao dịch tại châu Á sáng nay, lên mức hơn 1,3 USD đổi 1 Euro.
Những nhân vật dẫn đầu cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài 6 giờ đồng hồ để cứu Cyprus tại Brussels vào đêm ngày 24/3 bao gồm Tổng thống Anastasiades của Cyprus, Chủ tịch EU Herman Van Rompuy, Chủ tịch ECB Mario Draghi, và Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde.
Theo nội dung của thỏa thuận như được tiết lộ bởi nguồn thân cận, ngân hàng lớn thứ nhì của Cyprus là Cyprus Popular Bank, hay còn gọi là Laiki Bank, sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Ngân hàng lớn nhất nước này là Bank of Cyprus sẽ tiếp quản các tài sản hữu hình của Laiki Bank cùng với 9 tỷ Euro thanh khoản khẩn cấp do ECB cung cấp.
Hai quan chức EU đề nghị giấu tên cho biết, các tài khoản tiền gửi dưới mức trần 100.000 Euro sẽ được bảo đảm. Trong khi đó, các tài khoản không thuộc diện bảo hiểm tại Bank of Cyprus sẽ bị đánh thuế không quá 40%. Theo hai vị quan chức khác, các tài khoản tiền gửi không thuộc diện bảo hiểm tại Laiki Bank sẽ gần như mất trắng.
Đây là lần thứ hai trong 9 ngày qua Cyprus đạt thỏa thuận giải cứu với các chủ nợ châu Âu và IMF. Thỏa thuận thứ nhất đạt được hôm 16/3 đã đổ vỡ chỉ ba ngày sau đó, khi Quốc hội Cyprus phủ quyết việc đánh thuế vào các tài khoản tiết kiệm tại các ngân hàng nước này.
Với lời “đe dọa” từ ECB rằng định chế này sẽ cắt nguồn thanh khoản khẩn cấp từ cuối ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo Cyprus đã phải tuân theo các yêu cầu của giới chủ nợ nhằm tìm ra một thỏa thuận khác để tránh sự sụp đổ hệ thống.
Theo số liệu của Ủy ban Châu Âu (EC), với những khoản đầu tư khổng lồ từ Nga, các ngân hàng Cyprus hiện có mức tài sản tương đương 750% GDP của nước này, cao hơn gấp đôi mức trung bình ở khu vực Eurozone. Hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s Investors Service ước tính rằng, các cá nhân và công ty Nga có khoảng 31 tỷ USD gửi gắm ở Cyprus.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.