14:18 08/12/2016

"Đà Nẵng không phải đất của tội phạm"

Hà Vũ

Phải tuyên chiến với tội phạm, Đà Nẵng không phải đất của tội phạm, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Tp. Đà Nẵng

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Ở cả hai phiên thảo luận và chất vấn, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đều tỏ ra hết sức sốt ruột trước tình hình tội phạm, ma tuý.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Ở cả hai phiên thảo luận và chất vấn, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đều tỏ ra hết sức sốt ruột trước tình hình tội phạm, ma tuý.</span>
Đại biểu nhận định tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, hệ luỵ từ ma tuý rất đáng báo động, Bí thư Thành uỷ đặt câu hỏi có hay không một bộ phận công an có liên hệ với xã hội đen?

Tiếp tục kỳ họp thứ ba, sáng 7/12 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thảo luận ở hội trường còn chiều cùng ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Ở cả hai buổi, đại biểu đều tỏ ra hết sức sốt ruột trước tình hình tội phạm, ma tuý.

Sốt ruột trước nhiều vụ án nghiêm trọng

Phát biểu thảo luận đẩu phiên thảo luận buổi sáng, Bí thư Nguyễn Xuân Anh  đề nghị các đại biểu nói thẳng xem có hay không việc lực lượng công an đã cố gắng nhưng trách nhiệm vẫn chưa hết? Thậm chí có hay không một bộ phận công an có liên hệ với các đối tượng xã hội đen, băng nhóm bên ngoài?

Ngay sau đó, khá nhiều ý kiến đại biểu bày tỏ sự sốt ruột trước nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến ma túy đe dọa đến tình hình an ninh, chính trị ở địa phương. Trong khi luật hiện hành lại chưa đủ sức răn đe. 

Sau khi nghe ý kiến đại biểu, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, tình hình tội phạm, đặc biệt là ma tuý đáng báo động. Và Đà Nẵng đang trở nên "nổi tiếng" bởi tình trạng tội phạm gia tăng.

Với đặc điểm du khách khắp nơi đổ về, đem đến cho thành phố cả cái tốt và cái xấu, Bí thư thành phố nói: "Tôi nghĩ Đà Nẵng là nơi phức tạp tầm cỡ thế giới chứ không phải ở trong nước đâu".

Ông cũng cho biết hàng ngày nhận được không ít tin nhắn và e-mail nói chỗ nọ có ổ nhóm cờ bạc, nơi kia có một số người đang sử dụng ma túy ... lãnh đạo còn biết thì không có cớ gì công an lại không biết.

Vị lãnh đạo cao nhất của Đà Nẵng nói có thể thiếu quyết tâm còn phương tiện thì không thiếu, thành phố đã chi khoảng 70 tỷ đồng để mua ôtô, xe máy và các công cụ hỗ trợ khác cho công an phường.

Phải tuyên chiến với tội phạm, Đà Nẵng không phải đất của tội phạm, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Vấn đề là thái độ thế nào

Buổi chiều, phiên chất vấn kéo dài đến tận 17.30 phút, và Giám đốc Công an thành phố Lê Văn Tam là người trả lời sau cùng.

Trong chất vấn dành cho Giám đốc Công an, các đại biểu nhận định tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, liều lĩnh manh động hơn và hệ luỵ ma tuý gây hậu quả rất đáng báo động. 

Vậy người đứng đầu có cam kết đảm bảo an ninh an toàn cho thành phố không?

Cho rằng ma tuý gần đây được phát hiện rất nhiều, vị đại biểu khác hỏi ngành công an có biện pháp nào đẩy lùi tội phạm ma tuý, có thể hứa rằng sẽ nỗ lực hết mình ngăn chạn đẩy lùi tội phạm ma tuý hay không?

Thừa nhận trong 2016 án giết người và ma tuý đều tăng, ông Tam cho biết đã phát hiện 145 vụ vận chuển buôn bán ma túy với 196 đối tượng, tăng 30 vụ so với năm 2015.

Số vụ việc tăng có nguyên nhân là do đấu tranh quyết liệt. Và ông Tam nói "mình cũng không ngại khi số vụ việc tăng, vấn đề là phát hiện rồi thì thái độ và xử lý thế nào".

Giám đốc Công an khẳng định, quan điểm xử lý các vụ việc buôn bán ma tuý hết sức nghiêm, đã khởi tố cả 145 vụ và 196 đối tượng. 

Ông Tam cũng cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, 83% các vụ phạm pháp hình sự được khám phá. 40/41 vụ trọng án đã khám phá, gần đây nhất có vụ hiếp dâm, cướp của, giết người sau 5 ngày đã bắt được nghi phạm. 

Chắc chắn là công an thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để Đà Nẵng thành điểm đến an toàn, Giám đốc Tam cam kết.