10:36 09/05/2016

Đại hội đảng Triều Tiên hạ quyết tâm phát triển hạt nhân

Bình Minh

Triều Tiên cam kết sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ phi chủ quyền quốc gia bị đe dọa bằng hạt nhân từ bên ngoài

Các nhà báo quốc tế tác nghiệp quanh màn hình phát trực tiếp bài phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Đại hội Đảng Lao động nước này ngày 8/5 - Ảnh: Reuters.<br>
Các nhà báo quốc tế tác nghiệp quanh màn hình phát trực tiếp bài phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Đại hội Đảng Lao động nước này ngày 8/5 - Ảnh: Reuters.<br>
Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tự vệ bằng vũ khí hạt nhân “cả về chất lượng và số lượng”, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 9/5. Đây là quyết định được đưa ra trong kỳ đại hội đầu tiên sau 36 năm của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin KCNA cho biết, trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đi đến quyết định phát triển năng lực hạt nhân vào ngày Chủ nhật, ngày thứ ba của kỳ đại hội.

Hàn Quốc và giới quan sát quốc tế cho rằng kỳ đại hội đảng đầu tiên kể từ năm 1980 sẽ được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sử dụng nhằm củng cố quyền lực. Ông Kim Jong Un lên nắm quyền ở Triều Tiên vào năm 2011 sau cái chết của người cha là nhà lãnh đạo Kim Jong Il.

Tuy nhiên, Triều Tiên cam kết sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ phi chủ quyền quốc gia bị đe dọa bằng hạt nhân từ bên ngoài. Tuyên bố này được ông Kim Jong Un đưa ra hôm thứ Bảy.

“Chúng ta sẽ giữ vững đường lối chiến lược phát triển kinh tế song song với xây dựng năng lực hạt nhân và tăng cường lực lượng phòng thủ hạt nhân cả về chất lượng và số lượng chừng nào đế quốc còn giữ nguyên sự đe dọa hạt nhân và các hành động bá quyền của chúng”, bản tin của KCNA có đoạn viết.

Hồi tháng 3, Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này có vụ thử hạt nhân thứ tư vào tháng 1 và phóng thử tên lửa tầm xa vào tháng 2. Tuy nhiên, bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế, Triều Tiên vẫn thúc đẩy các hoạt động trong chương trình hạt nhân và tên lửa của mình.