
Đã có ít nhất 3 người thiệt mạng trong một trận đấu súng vào rạng sáng ngày Chủ nhật (20/4) tại một thành phố thuộc miền Đông Ukraine đang nằm dưới quyền kiểm soát của các phần tử ly khai thân Nga. Diễn biến này đe dọa một thỏa thuận quốc tế vốn dĩ đã mong manh với mục đích ngăn chặn sự lan rộng của khủng hoảng.
Tin từ Reuters cho biết, trận đấu súng nói trên dẫn tới một cuộc “đấu khẩu” quyết liệt giữa Moscow và Chính phủ ở Kiev. Cả hai bên cùng cáo buộc nhau không tuân thủ thỏa thuận đã đạt được ở Geneva hồi tuần trước nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.
Phe ly khai cho rằng, những người có vũ trang thuộc phe dân tộc chủ nghĩa cánh tả của Ukraine đã tấn công họ. Trong khi đó, phía Ukraine phủ nhận có vai trò trong vụ tấn công này và tố cáo, chính lực lượng đặc biệt của Nga đứng sau cuộc tấn công.
Theo Reuters, sự thất bại của thỏa thuận Geneva có thể gây đổ máu nhiều hơn ở miền Đông Ukraine, đồng thời thúc đẩy nước Mỹ áp những lệnh trừng phạt ngặt nghèo hơn đối với Nga, kéo theo hậu quả đối với nhiều nền kinh tế và các quốc gia nhập khẩu nhiên liệu từ xứ bạch dương.
Tuần trước, tại Geneva, các bên gồm Liên minh châu Âu (EU), Nga, Ukraine, và Mỹ đã nhất trí rằng, các nhóm vũ trang bất hợp pháp sẽ rút quân theo một quy trình được giám sát bởi Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). Đến nay, các nhóm vũ trang thân Nga chưa cho thấy dấu hiệu sẽ rút lui khỏi các tòa nhà công quyền mà họ đã chiếm ở miền Đông Ukraine. Tuy vậy, Kiev đã tuyên bố sẽ không có động thái nào nhằm vào các phần tử ly khai trong thời gian diễn ra lễ Phục sinh, và các nhà hòa giải quốc tế đã tới miền Đông Ukraine để thuyết phục các bên hạ vũ khí.
Mặc dù vậy, vụ đấu súng ở Slaviansk, thành phố thuộc miền Đông Ukraine, vào cuối tuần vừa rồi, có thể khiến nhiệm vụ của các nhà hòa giải quốc tế trở nên khó khăn hơn, khi mà nhiều người nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine đánh giá rằng, họ không thể tin tưởng những gì Kiev nói.
“Thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian lễ Phục sinh đã bị vi phạm. Sự gây hấn này cho thấy phía Kiev thiếu thiện chí trong việc kiềm chế và giải trừ vũ khí của các phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan”, Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố.
Thị trưởng tự phong của Slaviansk, một người thân Nga, đã đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố này sau vụ đấu súng và trực tiếp kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin xem xét gửi quân gìn giữ hòa bình tới đây - điều mà Ukraine cố tránh.
Cơ quan an ninh của Ukraine (SBU) cáo buộc Moscow đã cố tình tạo ra một tình huống “gây hấn tàn nhẫn” ở Slaviansk, đồng thời yêu cầu Moscow thực thi các nghĩa vụ đã cam kết trong thỏa thuận Geneva: “Phía Nga cần phải nhớ về những nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận Geneva về gây ảnh hưởng buộc các phần tử ly khai rút khỏi các tòa nhà đang bị chiếm giữ, giải phóng các con đường bị chặn, hạ vũ khí và ngăn chặn bất kỳ sự đổ máu nào”.
Phát ngôn viên cánh tả của Ukraine, ông Artem Skoropadsky, nói rằng, vụ đấu súng ở Slaviansk là một “hành động gây hấn mang tính báng bổ của phía Nga: báng bổ vì đã xảy ra vào một đêm thiêng liêng đối với người Thiên chúa giáo, đêm Phục sinh. Đây rõ ràng là hành động của các lực lượng đặc biệt của Nga”.
Các thành viên vũ trang thuộc phe ly khai ở Slaviansk nói với phóng viên Reuters rằng, 4 xe đã tiến lại gần điểm đứng gác của họ vào lúc khoảng 2h sáng ngày Chủ nhật và xả súng. “Chúng tôi có 3 người chết, 4 người bị thương”, một người ly khai cho biết. Cũng theo người này, phe ly khai đã giết 2 trong số những kẻ tấn công.
Đây là vụ xảy ra thương vong đầu tiên trong các cuộc đụng độ có vũ trang ở miền Đông Ukraine kể từ khi thỏa thuận Geneva được ký vào ngày thứ Năm tuần trước.
Phe ly khai tuyên bố sẽ không rời khỏi các tòa nhà công quyền ở miền Đông chừng nào các nhóm biểu tình thân Kiev đang chiếm giữ quảng trường Độc lập của Ukraine còn chưa chịu về nhà. Phe ly khai muốn được đảm bảo rằng, họ sẽ được Kiev trao quyền tự trị lớn hơn và có các quy định về bảo vệ quyền lợi của người nói tiếng Nga trong hiến pháp mới của Ukraine. Quyền Tổng thống Ukraine, ông Oleksander Turchinov, vào ngày Chủ nhật tiếp tục khẳng định rằng, quyền tự trị rộng lớn hơn sẽ được trao cho các địa phương miền Đông trong vòng vài tháng tới.
Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Nga trên truyền hình, ông Turchinov nói rằng, ông sẵn sàng lắng nghe các nhà lãnh đạo địa phương và ngay lập tức bổ nhiệm các thống đốc các vùng theo lựa chọn của từng vùng.




Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.