Đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải trọng điểm tại Ninh Bình

Trước nhu cầu điện năng tăng nhanh, việc triển khai các dự án lưới điện truyền tải trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là điều cần thiết để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thi công...

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình để thảo luận về tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải. Hiện nay, Tổng công ty đã giao Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và Ban Quản lý dự án Truyền tải điện quản lý, điều hành nhiều dự án nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định cho tỉnh Ninh Bình và khu vực.

Trong số đó, có hai dự án trọng điểm đang thi công gồm đường dây 500/220 kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín và Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu cùng đường dây đấu nối. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải, bảo đảm cung ứng điện cho địa phương từ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Dự án đường dây 500/220 kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với 131 vị trí móng cột và 71 khoảng néo hành lang tuyến. Đến nay, địa phương đã bàn giao đủ 131/131 vị trí móng cột và 68/76 khoảng néo. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đóng điện trong quý I/2026 để bảo đảm cung ứng điện trước mùa khô năm 2026. Tuy nhiên, dự án hiện còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng và tái định cư cho 19 hộ dân tại các phường Tam Chúc, Lý Thường Kiệt và Nguyễn Úy, ảnh hưởng đến tiến độ kéo dây.

Đối với dự án Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu và đường dây đấu nối, dự án xây dựng mới trạm biến áp gồm 2 máy biến áp 220/110/22 kV – 250 MVA và tuyến đường dây 220 kV dài khoảng 16,6 km, đi qua các xã Hải Hậu, Hải Anh, Yên Định và Cát Thành.

Đến nay, phần trạm đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; phần đường dây mới bàn giao được 42/51 vị trí móng cột và 12/20 khoảng néo. Để đẩy nhanh tiến độ, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo UBND xã Hải Hậu và UBND xã Hải Anh sớm phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả cho các hộ dân, tạo điều kiện cho thi công.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng với hai dự án đang thi công, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 14 dự án truyền tải điện khác do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng công ty đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm thẩm định hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ triển khai, đáp ứng nhu cầu điện trong những năm tới.

Theo Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia Hoàng Văn Tuyên, Ninh Bình là địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải điện nhanh. Các dự án truyền tải điện đang được đầu tư có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực và nâng cao độ an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia trong đầu tư lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Tổng công ty thống nhất vị trí, hướng tuyến các dự án, bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo.

Đối với hai dự án đang thi công, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương và đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác tái định cư, sớm bàn giao hành lang an toàn cho chủ đầu tư.

Cụ thể, đối với dự án Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu và đường dây đấu nối, UBND tỉnh giao xã Hải Hậu hoàn thành giải phóng mặt bằng 9 vị trí móng trong tháng 1; trường hợp các hộ không hợp tác, thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định.

Đối với đường dây 500/220 kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thống nhất phương án tái định cư cho 19 hộ dân, hoàn thành kiểm đếm cây cối trong hành lang tuyến trong tháng 1/2026.

Bức tranh tăng trưởng 2026: Động lực bứt phá và thách thức phía trước

Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...

Mở rộng thẩm quyền tự chủ đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp

Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.

Áp lực “giải” bài toán huy động 450 tỷ USD cho phát triển hạ tầng

Trong giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 10%/năm. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước và đầu tư công chỉ có thể gánh vác khoảng 21% số vốn khổng lồ này, phần còn lại phải huy động từ khối tư nhân và khối FDI. Thực trạng này đang đặt ra áp lực chưa từng có lên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp…

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy