Dệt may Campuchia tê liệt vì đình công

An Huy

27/12/2013, 12:09

Đình công vẫn thường xảy ra trong ngành dệt may của Campuchia, nhưng đợt đình công lần này là lớn nhất kể từ đầu năm

Công nhân dệt may Campuchia biểu tình đòi tăng lương ở Phnom Penh hôm 25/12 - Ảnh: EPA.<br>
Công nhân dệt may Campuchia biểu tình đòi tăng lương ở Phnom Penh hôm 25/12 - Ảnh: EPA.<br>

Một cuộc đình công toàn quốc đang diễn ra ở Campuchia đã khiến ngành dệt may, ngành công nghiệp lớn nhất ở quốc gia này, rơi vào trạng thái tê liệt. Hàng chục ngàn công nhân dệt may Campuchia đã bỏ việc đi biểu tình đòi mức lương tối thiểu cao hơn mức mà Chính phủ nước này đề ra.

Theo tờ Wall Street Journal, đình công vẫn thường xảy ra trong ngành dệt may của Campuchia, nhưng đợt đình công lần này là lớn nhất kể từ đầu năm. Giới chức công đoàn dệt may Campuchia cho biết, công nhân từ hơn 120 nhà máy đã đồng loạt đình công từ hôm thứ Tư phản đối quyết định mà Chính phủ đưa ra hồi tuần này tăng lương tối thiểu ngành dệt may thêm 19% lên 95 USD/tháng, bắt đầu từ tháng 4/2014. Trong khi đó, mức lương tối thiểu mà các tổ chức công đoàn dệt may đề nghị là 160 USD/tháng.

“Mức lương hiện nay là quá thấp và không thể đáp ứng nhu cầu của công nhân. Chính phủ cần phải giải quyết vấn đề này ngay, nếu không tình hình sẽ xấu đi và các cuộc biểu tình sẽ ảnh hưởng tới các nhà đầu tư trong ngành dệt may”, ông Ath Thorn, Chủ tịch Liên minh Đoàn kết dân chủ công nhân dệt may Campuchia, nói.

Trong khi đó, các nhà chức trách Campuchia kêu gọi các công nhân đình công chấp nhận mức tăng lương tối thiểu mà Chính phủ đã quyết định. “Đó là một quyết định dân chủ cần phải được tôn trọng. Các công nhân muốn hơn, nhưng nếu họ cứ đòi hỏi, tôi e là họ sẽ mất tất cả mọi thứ”, ông Oum Mean, một quan chức thuộc Bộ Lao động Campuchia nói.

Ngành dệt may Campuchia chủ yếu cung cấp hàng cho các hãng bán lẻ ở Mỹ và châu Âu. Ngành này đạt doanh thu gần 5,1 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái - theo số liệu của Bộ Thương mại nước này.

Campuchia có khoảng 795 nhà máy dệt may và da giày, sử dụng khoảng 600.000 công nhân, chủ yếu là phụ nữ. Các nhà sản xuất chuộng Campuchia vì giá nhân công rẻ, nhưng các cuộc đình công thường xuyên diễn ra do công nhân không thỏa mãn với số tiền công mà họ nhận được, điều kiện làm việc kém, và luật lao động không được thực thi đầy đủ.

Hiệp hội Các nhà sản xuất hàng dệt may Campuchia cho biết, trong 11 tháng đầu năm nay, công nhân ngành dệt may ở nước này tổ chức 131 cuộc đình công, từ mức 121 cuộc trong năm ngoái. Với số cuộc đình công như vậy, năm 2013 trở thành năm mà công nhân dệt may Campuchia biểu tình nhiều nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được theo dõi vào năm 2003.

Giới chức công đoàn dệt may Campuchia ước tính, có khoảng 300.000 công nhân tham gia vào cuộc đình công lớn lần này. Theo báo chí Campuchia, hôm thứ Tư đã có khoảng 10.000 công nhân xuống đường biểu tình ở Phnom Penh, trong khi hàng chục nghìn công nhân dệt may khác đình công trên toàn quốc.

Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh đảng Cứu quốc đối lập của Campuchia tiếp tục phản đối kết quả của cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng 7, kêu gọi Thủ tướng Hun Sen phải từ chức hoặc tổ chức một cuộc bầu cử khác.

Các chuyên gia kinh tế lo ngại, nếu cuộc đình công hiện nay tiếp tục kéo dài, kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Campuchia có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực. Theo dự báo, GDP của Campuchia tăng trưởng 7% trong năm nay.

Lần gần đây nhất Campuchia tăng lương tối thiểu cho ngành dệt may là vào tháng 5, lên mức 80 USD/tháng từ 66 USD/tháng trước đó, mức tăng mạnh nhất trong hơn 1 thập kỷ.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy