09:19 15/11/2010

Điểm nóng tuần qua: “Cuộc cách mạng” iPad

Diệp Anh

iPad được tạp chí Time xếp thứ nhất trong 50 phát minh đặc sắc nhất năm 2010, CD đang trở nên lỗi thời

Người tiêu dùng thế giới vẫn đang săn lùng iPad.
Người tiêu dùng thế giới vẫn đang săn lùng iPad.
Hôm 14/11, tạp chí Time đã công bố danh sách 50 phát minh đặc sắc nhất năm 2010. Bảng xếp hạng này được chia thành các lĩnh vực theo thứ tự từ ứng dụng cao nhất trở xuống: công nghệ, phương tiện vận chuyển, sản phẩm y tế, công nghệ sinh học…

Đứng đầu bảng danh sách này là chiếc máy tính bảng iPad của hãng công nghệ Apple. Ra mắt công chúng từ tháng 4 năm nay, iPad đã tạo tiếng vang lớn khi chỉ sau 28 ngày, hơn 1 triệu chiếc máy tính bảng này đã được tiêu thụ. iPad được ca ngợi như là thiết bị "thần kỳ" và mang tính "cách mạng".

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch khẳng định, thiết bị này sẽ thay đổi đời sống truyền thông bằng cách thu hút ngày càng nhiều độc giả trẻ và từ đó, việc thu phí trên các trang tin trực tuyến sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Theo ông, Apple sẽ tiêu thụ khoảng 15 triệu chiếc iPad trong năm nay và hơn 40 triệu chiếc vào năm 2012.

Điểm nóng tuần qua: “Cuộc cách mạng” iPad - Ảnh 1

Trong khi đó, theo tờ Wall Street Journal, Samsung Galaxy Tab sẽ là đối thủ thực sự đầu tiên của iPad trên thị trường máy tính bảng. Sản phẩm ngày sẽ được bán tại Mỹ bởi 3 nhà mạng lớn của nước này với giá 400 USD cho phiên bản kèm hợp đồng và 600 USD cho phiên bản không khóa.

So với iPad thì Samsung Galaxy Tab rẻ hơn một chút (iPad có giá 499 USD cho bản kèm hợp đồng và 629 USD cho bản không khóa).

Samsung Galaxy Tab sử dụng nền tảng Android của Google, mang đến khả năng hoạt động đa nhiệm cùng việc xử lý tốt những công việc cơ bản của một chiếc máy tính xách tay như duyệt web, email, xem hình ảnh, video, mạng xã hội...

Máy có bộ nhớ flash 16 GB, nhỏ hơn so với iPad nhưng bù lại nó hỗ trợ thêm thẻ nhớ rời giúp người dùng tiện việc nâng cấp. Sản phẩm sử dụng phiên bản mới nhất của hệ điều hàng Android của Google, việc duyệt web, email, xem ảnh, video ... không thua gì iPad.

Wall Street Journal kết luận, Samsung Galaxy Tab hấp dẫn, linh hoạt và có giá cả cạnh tranh. Nó có nhiều điểm đủ để tạo khác biệt với iPad và đem đến cho người dùng một lựa chọn mới.

Điểm nóng tuần qua: “Cuộc cách mạng” iPad - Ảnh 2

Đĩa CD đang có nguy cơ trở thành quá khứ. Chetan Joshi, phụ trách phát triển kinh doanh của hãng điện tử Lenovo tại Canada, cho biết nhiều khách hàng đang thờ ơ với đĩa CD. Ông tin rằng, đĩa CD chẳng chóng thì chầy cũng sẽ bị thất sủng như đĩa mềm.

Hiện nay, hàng loạt các nhà máy đang sản xuất các loại thẻ nhớ, ổ lưu trữ và nếu so với đĩa CD thì các sản phẩm này có giá rẻ hơn nhưng lại có tốc độ làm việc nhanh hơn. Các thiết bị di động mới như máy tính bảng, netbook cũng được thiết kế không có ổ CD.

Về vấn đề cài đặt phần mềm, hiện nay các nhà phát triển đang có xu hướng cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng, tức là họ có thể mua hàng qua mạng, vì vậy chức năng được sử dụng làm công cụ cài đặt phần mềm của đĩa CD cũng dần mờ nhạt.

Thậm chí, một số nhà cung cấp dịch vụ phim ảnh trực tuyến như Netflix giờ đây cũng đã không yêu cầu người dùng phải có một ổ đĩa DVD để có thể chạy các file phim ảnh trên máy tính.

Điểm nóng tuần qua: “Cuộc cách mạng” iPad - Ảnh 3

Báo điện tử ngày càng đe dọa báo giấy. James Murdoch, người đứng đầu tập đoàn News Corp, cho biết. Theo ông, mối đe dọa đối với các tờ báo giấy càng trở nên nguy hiểm hơn khi các tờ báo điện tử ngày nay có thể được đọc trên các thiết bị di động như iPad, chứ không chỉ trên các trang web thông qua máy tính cố định.

James Murdoch cho biết: "Vấn đề mà các chương trình đọc báo điện tử trên các thiết bị cầm tay gây ra cho báo giấy là nó nguy hiểm hơn so với các trang web đọc báo. Những người sở hữu các thiết bị cầm tay có chương trình đọc báo điện tử có thể tương tác với tờ báo nhiều hơn so với một tờ báo giấy truyền thống trên tay."

Đối mặt với thách thức trên, các nhà điều hành News Corp cũng đang chọn cho mình một chiến lược mới là "in" nhiều hơn các đầu báo điện tử có tính phí thông qua các chương trình đọc báo trên các thiết bị cầm tay.

Điểm nóng tuần qua: “Cuộc cách mạng” iPad - Ảnh 4

BlackBerry bị “ép”. Công ty nghiên cứu thị trường ABI Research dự đoán, tại Bắc Mỹ, BlackBerry tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu của nó, nhưng Apple và Android sẽ nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình. Nếu nhà mạng Verizon ra mắt thêm iPhone, thì thị phần của hệ điều hành iOS thậm chí sẽ còn tăng mạnh.

Mặc dù các chuyên gia dự đoán sẽ có sự sụt giảm lớn thị phần từ hãng điện thoại Canada, tuy nhiên họ cũng khẳng định RIM sẽ vẫn dẫn đầu thị phần điện thoại cho đến năm 2015.

Ở Tây Âu, thị phần của Android sẽ tăng trưởng mạnh, nhất là sự có mặt của Windows Phone. Thị phần cơ bản ở Mỹ Latin sẽ chuyển từ khách hàng chủ yếu sử dụng Windows thành thị phần được chia đều cho Windows, Symbian và BlackBerry.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, thị trường của Symbian sẽ giảm đáng kể nhưng Symbian vẫn sẽ duy trì vị trí dẫn đầu của mình; Android sẽ đạt vị trí số hai.