Điểm tin

Điểm tin 11h ngày 01/10
Thứ năm, 01/10/2026, 11:00

Điểm tin 11h ngày 01/10

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:35

S&P 500 giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, cùng với Dow Jones, dù chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần và lõi tháng 8 yếu hơn dự báo (tăng 0,3% và 0,2% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng), làm giảm đáng kể khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Cụ thể, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 10 giảm từ 50% xuống 38%, và tháng 12 từ hơn 90% xuống khoảng 87%. Tuy nhiên, mối lo ngại về lạm phát dai dẳng khi giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, với kỳ hạn 10 năm đạt 5,298% và 30 năm đạt 5,632% – mức cao nhất kể từ 2007 và 2002, gây áp lực đáng kể lên thị trường chứng khoán vào cuối phiên. Giá dầu thô Brent và WTI đều tăng hơn 1% do tin đàm phán hòa bình Mỹ-Iran về eo biển Hormuz lại bế tắc, và tình trạng thắt chặt trên thị trường nhiên liệu Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin về việc nới lỏng lệnh trừng phạt Iran. Mặc dù xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh có dấu hiệu phục hồi, tồn trữ xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm mạnh (1,7 triệu và 2,3 triệu thùng), bất chấp dự trữ dầu thô tăng, cho thấy thị trường nhiên liệu vẫn căng thẳng. Báo cáo việc làm tư nhân ADP tháng 9 cho thấy số việc làm tăng 90.000, cao hơn dự báo, khiến một số nhà phân tích tin rằng Fed vẫn có thể tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay. Các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán vẫn được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng cảnh báo về phản ứng tiêu cực nếu lãi suất duy trì cao trong thời gian dài, ảnh hưởng đến đầu tư trái phiếu và nguồn vốn tín dụng. Thị trường đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 vào thứ Sáu. Tính cả tháng 9, S&P 500 giảm 0,5% và Dow Jones giảm 4,3%, trong khi Nasdaq tăng 1,9%.

1:15

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8, thước đo lạm phát quan trọng nhất của Fed, cho thấy giá cả tăng ít hơn dự báo, khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 giảm mạnh từ 50% xuống 38%. Cụ thể, PCE lõi, không gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách. Mặc dù tốc độ tăng hàng tháng yếu hơn, lạm phát PCE toàn phần và PCE lõi hàng năm vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Điều này, cùng với dữ liệu kinh tế khác như GDP quý 2 được điều chỉnh tăng lên 2,2% và tiêu dùng cá nhân tăng 0,9%, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường. Các chuyên gia như Sonu Marghese của Carson Group nhận định lạm phát PCE vẫn "nóng" và nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh, đặt ra thách thức cho Fed trong việc xác định mức độ thắt chặt phù hợp. Dù có sự điều chỉnh trong phương pháp tính toán của Bộ Thương mại Mỹ, một số quan chức Fed vẫn bày tỏ lo ngại về lạm phát dai dẳng. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, cho rằng không cần vội vàng tăng lãi suất trong tháng 10 và việc tăng thêm có thể phù hợp vào cuối năm nay (tháng 12). Thống đốc Lisa Cook cam kết giảm lạm phát, còn Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh lạm phát vẫn "quá cao" (quanh 3% trong hơn 5 năm) và các dữ liệu gần đây không thay đổi bức tranh tổng thể về sự kiên cường của nền kinh tế. Điều này củng cố khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất, dù có thể lùi sang tháng 12 thay vì tháng 10.

1:17

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch Hàn Quốc đầu tư 200 tỷ USD vào các dự án năng lượng tại Mỹ, bao gồm 8 nhà máy điện hạt nhân, một nhà máy điện khí quy mô lớn ở Texas và dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Alaska. Khoản đầu tư này, thuộc gói 350 tỷ USD đã thỏa thuận năm ngoái, được Mỹ đổi lại bằng việc giảm thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc. Ông Trump ca ngợi đây là khoản đầu tư hạ tầng năng lượng lớn nhất lịch sử Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng, vị thế năng lượng và quan hệ song phương. Trong đó, Hàn Quốc dự kiến chi 120 tỷ USD xây 8 nhà máy điện hạt nhân, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia nước ngoài xây dựng nhà máy hạt nhân tại Mỹ, hợp tác với Westinghouse Electric. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng lên kế hoạch xây một nhà máy điện khí tự nhiên tại Texas với vốn đầu tư 22,3 tỷ USD. Đối với dự án LNG Alaska trị giá 54 tỷ USD, Seoul chỉ đồng ý xem xét và sẽ quyết định đầu tư sau khi đánh giá hiệu quả kinh tế. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan khẳng định nước này sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia, chỉ rót vốn vào các dự án có hiệu quả thương mại và tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như AI, điện hạt nhân, LNG. Mỹ đồng ý để Hàn Quốc nhận 50% lợi nhuận cho đến khi thu hồi đủ vốn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo về chi phí cao, thời gian xây dựng dài của nhà máy điện hạt nhân và rủi ro lớn của dự án LNG Alaska, nơi nhiều tập đoàn năng lượng đã rút lui. Thời điểm Hàn Quốc phê duyệt toàn bộ vốn vẫn chưa rõ. Việc công bố diễn ra chỉ 5 tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, với các dự án lớn nằm ở các bang có tính cạnh tranh chính trị cao, mang ý nghĩa đáng kể.

Điểm tin 11h ngày 01/10
Điểm tin 11h ngày 01/10
00:00
00:00
Điểm tin 11h ngày 01/10

Điểm tin 11h ngày 01/10

Nội dung chính
Danh sách phát

S&P 500 giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, cùng với Dow Jones, dù chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần và lõi tháng 8 yếu hơn dự báo (tăng 0,3% và 0,2% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng), làm giảm đáng kể khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Cụ thể, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 10 giảm từ 50% xuống 38%, và tháng 12 từ hơn 90% xuống khoảng 87%. Tuy nhiên, mối lo ngại về lạm phát dai dẳng khi giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, với kỳ hạn 10 năm đạt 5,298% và 30 năm đạt 5,632% – mức cao nhất kể từ 2007 và 2002, gây áp lực đáng kể lên thị trường chứng khoán vào cuối phiên. Giá dầu thô Brent và WTI đều tăng hơn 1% do tin đàm phán hòa bình Mỹ-Iran về eo biển Hormuz lại bế tắc, và tình trạng thắt chặt trên thị trường nhiên liệu Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin về việc nới lỏng lệnh trừng phạt Iran. Mặc dù xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh có dấu hiệu phục hồi, tồn trữ xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm mạnh (1,7 triệu và 2,3 triệu thùng), bất chấp dự trữ dầu thô tăng, cho thấy thị trường nhiên liệu vẫn căng thẳng. Báo cáo việc làm tư nhân ADP tháng 9 cho thấy số việc làm tăng 90.000, cao hơn dự báo, khiến một số nhà phân tích tin rằng Fed vẫn có thể tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay. Các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán vẫn được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng cảnh báo về phản ứng tiêu cực nếu lãi suất duy trì cao trong thời gian dài, ảnh hưởng đến đầu tư trái phiếu và nguồn vốn tín dụng. Thị trường đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 vào thứ Sáu. Tính cả tháng 9, S&P 500 giảm 0,5% và Dow Jones giảm 4,3%, trong khi Nasdaq tăng 1,9%.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8, thước đo lạm phát quan trọng nhất của Fed, cho thấy giá cả tăng ít hơn dự báo, khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 giảm mạnh từ 50% xuống 38%. Cụ thể, PCE lõi, không gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách. Mặc dù tốc độ tăng hàng tháng yếu hơn, lạm phát PCE toàn phần và PCE lõi hàng năm vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Điều này, cùng với dữ liệu kinh tế khác như GDP quý 2 được điều chỉnh tăng lên 2,2% và tiêu dùng cá nhân tăng 0,9%, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường. Các chuyên gia như Sonu Marghese của Carson Group nhận định lạm phát PCE vẫn "nóng" và nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh, đặt ra thách thức cho Fed trong việc xác định mức độ thắt chặt phù hợp. Dù có sự điều chỉnh trong phương pháp tính toán của Bộ Thương mại Mỹ, một số quan chức Fed vẫn bày tỏ lo ngại về lạm phát dai dẳng. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, cho rằng không cần vội vàng tăng lãi suất trong tháng 10 và việc tăng thêm có thể phù hợp vào cuối năm nay (tháng 12). Thống đốc Lisa Cook cam kết giảm lạm phát, còn Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh lạm phát vẫn "quá cao" (quanh 3% trong hơn 5 năm) và các dữ liệu gần đây không thay đổi bức tranh tổng thể về sự kiên cường của nền kinh tế. Điều này củng cố khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất, dù có thể lùi sang tháng 12 thay vì tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch Hàn Quốc đầu tư 200 tỷ USD vào các dự án năng lượng tại Mỹ, bao gồm 8 nhà máy điện hạt nhân, một nhà máy điện khí quy mô lớn ở Texas và dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Alaska. Khoản đầu tư này, thuộc gói 350 tỷ USD đã thỏa thuận năm ngoái, được Mỹ đổi lại bằng việc giảm thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc. Ông Trump ca ngợi đây là khoản đầu tư hạ tầng năng lượng lớn nhất lịch sử Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng, vị thế năng lượng và quan hệ song phương. Trong đó, Hàn Quốc dự kiến chi 120 tỷ USD xây 8 nhà máy điện hạt nhân, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia nước ngoài xây dựng nhà máy hạt nhân tại Mỹ, hợp tác với Westinghouse Electric. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng lên kế hoạch xây một nhà máy điện khí tự nhiên tại Texas với vốn đầu tư 22,3 tỷ USD. Đối với dự án LNG Alaska trị giá 54 tỷ USD, Seoul chỉ đồng ý xem xét và sẽ quyết định đầu tư sau khi đánh giá hiệu quả kinh tế. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan khẳng định nước này sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia, chỉ rót vốn vào các dự án có hiệu quả thương mại và tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như AI, điện hạt nhân, LNG. Mỹ đồng ý để Hàn Quốc nhận 50% lợi nhuận cho đến khi thu hồi đủ vốn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo về chi phí cao, thời gian xây dựng dài của nhà máy điện hạt nhân và rủi ro lớn của dự án LNG Alaska, nơi nhiều tập đoàn năng lượng đã rút lui. Thời điểm Hàn Quốc phê duyệt toàn bộ vốn vẫn chưa rõ. Việc công bố diễn ra chỉ 5 tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, với các dự án lớn nằm ở các bang có tính cạnh tranh chính trị cao, mang ý nghĩa đáng kể.

00:00 00:00