
Thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/9, với chỉ số Dow Jones ghi nhận phiên đi xuống thứ ba liên tiếp, chủ yếu do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và toàn cầu tăng vọt cùng với giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm và 10 năm đã chạm mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, lần lượt đạt 5,501% và 5,223%, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất và duy trì mức cao hơn để kiềm chế lạm phát. Thị trường lãi suất tương lai đang cho thấy xác suất cao Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 (gần 70%) và tháng 12 (95%). Đà tăng của lợi suất được củng cố bởi giá dầu thô vượt 100 USD/thùng và các báo cáo PMI mạnh mẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng tốc, làm dấy lên lo ngại về lạm phát dai dẳng. Các chuyên gia thị trường nhấn mạnh rằng sức mạnh của nền kinh tế đang vô tình đẩy lãi suất lên cao, khiến thị trường trái phiếu trở thành tâm điểm theo dõi. Lãi suất tăng cao đồng nghĩa với chi phí đi vay gia tăng cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Giá dầu thô cũng duy trì đà tăng mạnh, với dầu Brent đóng cửa ở 106,6 USD/thùng và WTI ở 94,61 USD/thùng, do những diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ-Iran và các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Trung Đông. Mặc dù có lúc các chỉ số chứng khoán phục hồi nhẹ nhờ tin đồn về đàm phán Mỹ-Iran có thể chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz, áp lực giảm giá cổ phiếu từ lợi suất trái phiếu cao vẫn không được giải tỏa hoàn toàn. Tình hình bế tắc tại eo biển Hormuz và xung đột leo thang đã đẩy giá dầu Brent tăng hơn 17% và WTI tăng hơn 10% trong tháng 9, tiếp tục là yếu tố biến động lớn ảnh hưởng đến cuộc tranh luận về lạm phát và lãi suất.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đã vọt lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, dẫn đầu làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu do lo ngại lạm phát dai dẳng từ giá năng lượng tăng vọt, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và chi tiêu chính phủ gia tăng. Thị trường trái phiếu toàn cầu chịu áp lực bán liên tục trong nhiều tháng, đẩy lợi suất lên mức cao kỷ lục, với đà bán tháo tại Mỹ càng mạnh mẽ hơn trong tháng 9. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đạt 5,501% và kỳ hạn 10 năm đạt 5,223% vào ngày 24/9, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Việc lợi suất kỳ hạn 10 năm vượt mốc 5% đang khiến nhà đầu tư lo ngại mốc 6% có thể xuất hiện, gây chấn động thị trường tài chính và doanh nghiệp. Mức lợi suất cao này bắt đầu gây áp lực lớn lên chi phí vay vốn của người tiêu dùng, ví dụ lãi suất khoản vay thế chấp nhà kỳ hạn 30 năm cố định đã tăng lên 7,45%. Giới chuyên gia nhận định phần lớn mức tăng lợi suất kể từ tháng 3 bắt nguồn từ việc thay đổi kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), kết hợp với kỳ vọng tăng trưởng cao hơn và giá dầu tăng. Dữ liệu hoạt động kinh doanh gần đây cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ và áp lực lạm phát gia tăng, củng cố khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Làn sóng bán tháo không chỉ giới hạn ở Mỹ mà còn lan ra toàn cầu; lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm vượt mốc 3,6% (cao nhất 17 năm) và Nhật Bản cũng chạm mức cao nhất từ năm 1996. Các biện pháp của Bộ Tài chính Mỹ nhằm kiềm chế chi phí vay vốn đang tăng cao không mang lại hiệu quả đáng kể. Hiện tại, Mỹ là một trong những nước có lợi suất trái phiếu chính phủ cao nhất trong nhóm G7, đặt ra câu hỏi về giới hạn tăng của lợi suất trong tương lai.
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.