16:27 10/12/2014

DOJI dẫn đầu doanh nghiệp vàng bạc đá quý cả nước

P.V

DOJI ba năm liên tiếp giữ ngôi vị số 1 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Xưởng sản xuất được đầu tư quy mô, hiện đại của DOJI.
Xưởng sản xuất được đầu tư quy mô, hiện đại của DOJI.
Trong tháng cuối năm 2014, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI liên tiếp nhận được nhiều tin vui.

Đó là việc DOJI ba năm liên tiếp giữ ngôi vị số 1 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu trong tất cả các doanh nghiệp vàng bạc đá quý trên cả nước do tổ chức VNR500 công bố ngày 9/12/2014, bốn năm liên tiếp được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng VNR500 năm 2014 mới được công bố, DOJI chiếm vị trí dẫn đầu trong khối doanh nghiệp tư nhân và đứng vị trí thứ 20 (tăng 4 bậc so với năm 2013) trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đồng thời dẫn đầu trong tất cả các doanh nghiệp vàng bạc đá quý trên cả nước.

Đây là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên giữ được lá cờ đầu trong suốt ba năm 2012-2013-2014.

Liên tục các năm 2012, 2013, DOJI đạt các mức doanh thu: 32.050 tỉ đồng, 35.000 tỉ đồng, giữ vị trí quán quân trong bảng tổng sắp 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Đồng thời, DOJI cũng là một trong số 1.000 doanh nghiệp được xếp hạng nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng V1000 năm 2014.
 
Vào dịp kỉ niệm 20 năm thành lập (28/7/2014), DOJI đã được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì và Huân chương Lao động Hạng Ba cho cá nhân Chủ tịch - Tổng giám đốc Đỗ Minh Phú.