Theo hãng tin CNBC, trước đó, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo rằng việc nước này chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã ở vào giai đoạn cuối cùng.
Ông Kim còn nói thêm rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tấn công phòng ngừa trừ phi Mỹ chấm dứt các cuộc tập trân thường niên với Hàn Quốc - những cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng vẫn gọi là sự chuẩn bị cho chiến tranh với Triều Tiên.
Được xem là một lời cảnh báo mới nhằm vào Mỹ, bài phát biểu của ông Kim Jong Un đã khiến ông Trump “nổi đóa”.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên không đưa ra một mốc thời gian cụ thể nào cho việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng nước này vốn nổi tiếng với những màn phô diễn sức mạnh quân sự vào những dịp lễ lớn của đất nước. Sinh nhật nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào ngày 8/1 là một dịp như thế.
Vào ngày 6/1 năm ngoái, Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công bom hydro, một loại bom có sức công phá lớn gấp nhiều lần bom hạt nhân.
Ngoài ra, giới phân tích gần đây bắt đầu đồn đoán về khả năng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân quanh khoảng thời gian ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1. Đến nay, Triều Tiên đã có tổng cộng 5 lần thử hạt nhân.
“Triều Tiên vừa tuyên bố họ đang ở vào giai đoạn cuối của việc phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng vươn tới một số phần của nước Mỹ. Điều đó sẽ không xảy ra!” Trump viết trên Twitter.
Trong một dòng trạng thái (tweet) khác, ông chỉ trích Trung Quốc, một đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng, về việc nước này thiếu hỗ trợ Mỹ trong việc kiềm chế Triều Tiên.
Về phần mình, Lầu Năm Góc hối thúc thế giới “sử dụng mọi kênh và biện pháp gây ảnh hưởng” để cho Bình Nhưỡng thấy rằng việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là không chấp nhận được.
Là đối tác thương mại và nguồn viện trợ chính của Triều Tiên, Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với nước này. Tuy nhiên, quan hệ song phương Trung-Triều đã xấu đi kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thử hạt nhân vào năm 2006 và Bắc Kinh cùng cộng đồng quốc tế ủng hộ Liên hiệp quốc trừng phạt Triều Tiên.
Mặc dù vậy, phương Tây từ lâu vẫn hối thúc chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “mạnh tay” với Triều Tiên.
Tháng 11 vừa qua, Trung Quốc tuyên bố tạm dừng nhập than từ Triều Tiên như một phần trong các biện pháp trừng phạt mới của Liên hiệp quốc đối với Bình Nhưỡng. Xuất khẩu than là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Triều Tiên.
Ông Dimon nói "nợ ký quỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay”, và điều đáng lo ngại hơn cả là sự tồn tại của "rất nhiều nợ ký quỹ không được nhìn thấy"...
CICC, ngân hàng đầu tư hàng đầu Trung Quốc, đứng sau hàng loạt thương vụ niêm yết của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hỗ trợ nước này cạnh tranh công nghệ với Mỹ…
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm bị hạn chế của Trung Quốc sang Nhật Bản đã giảm mạnh gần một nửa, và sang Mỹ giảm gần 30% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay...
Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD...
Trong một năm, Trung Quốc chi 615 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, vươt qua Mỹ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.