Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm nay (11/7) cho biết, dự trữ ngoại tệ của nước này tính tới hết tháng 6 vừa qua đã lên đến 2.454,3 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, xét theo quý, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc chỉ tăng khoảng 7,2 tỷ USD trong quý 2, giảm mạnh so với mức tăng 126,5 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm.
Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, việc đồng Euro sụt giá là nguyên nhân chính khiến dự trữ ngoại tệ của nước này tăng trưởng chậm trong quý báo cáo. Giá trị đồng Euro đã sụt gần 20% so với USD từ cuối năm 2009 đến tháng 5 năm nay.
Số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố hồi tháng 4 cho thấy, trong quý 1, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã ở mức 2.447,1 tỷ USD, tăng 25,25% so với mức 1.953,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Hãng tin AFP nhận định, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã bùng nổ trong những năm gần đây, nhờ đầu tư nước ngoài tăng mạnh, thặng dư thương mại được mở rộng và các dòng tiền nóng chảy vào.
Năm 2006, Trung Quốc lần đầu tiên chạm ngưỡng 1.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối, nhưng với tốc độ tăng trưởng phi mã, đến cuối tháng 4 năm ngoái, con số này đã vượt qua mốc 2.000 tỷ và lên đến 2.400 tỷ USD vào cuối năm 2009.
Cũng theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, đến hết tháng 6, lượng cung tiền M1 (tổng lượng tiền mặt và tiền mà các ngân hàng thương mại gửi tại ngân hàng trung ương) tăng 24,6% so với cùng kỳ 2009, nhưng mức tăng thấp hơn tháng trước đó 5,3 điểm phần trăm.
Trong khi, lượng cung tiền M2 (M1 cộng với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn) tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cũng thấp hơn tháng trước đó 2,5 điểm phần trăm.
Ngoài ra, theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, tính tới hết quý 2/2010, dự trữ vàng của Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì ở mức 33,89 triệu ounce.
Cho rằng giá dầu tăng cao và đồng yên yếu đã gây áp lực tăng kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản, dẫn thâm hụt thương mại...
Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên cho thấy nước này và EU đang xích lại gần nhau khi quan hệ với Mỹ ngày càng căng thẳng...
Giá dầu tại Trung Quốc lập kỷ lục khi các nhà máy lọc dầu ráo riết tìm nguồn cung, giữa lúc nguy cơ gián đoạn các tuyến xuất khẩu dầu từ Trung Đông ngày càng lớn...
Vị doanh nhân công nghệ người Trung Quốc, năm nay 43 tuổi, đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani để đạt tới vị trí này...
Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật cho phép Tổng thống Donald Trump áp thuế quan lên tới 100% đối với hàng hóa từ những quốc gia tiếp tục mua dầu khí Nga, trong đó có Ấn Độ...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Theo Nghị quyết, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện: Không tham nhũng; Vì lợi ích chung; Các hoạt động: đầu tư, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội...