
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Trang Anh
08/10/2012, 16:17
Tổng số nợ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nợ Petro Vietnam đến nay đã lên tới 14.000 tỷ đồng
Tổng số nợ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nợ Petro Vietnam đến nay đã lên tới 14.000 tỷ đồng.
Theo ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), hiện tập đoàn này đang làm việc với EVN để có thể giải quyết một phần số nợ này.
Lãnh đạo Petro Vietnam cho hay, trong khi EVN chưa trả được nợ thì Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) phải đi vay để trả nợ ngân hàng. Điều này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của PV Power.
“Chúng tôi cũng không hy vọng giải quyết được ngay mà chỉ hy vọng sẽ giải quyết được phần nào thông qua các buổi làm việc sắp tới với lãnh đạo cấp cao của EVN”, ông Thực nói.
Trong thời gian qua, con số nợ của EVN đối với Petro Vietnam cũng được cập nhật thường xuyên. Theo đó, tính đến cuối năm 2011, số nợ của EVN đối với Tổng công ty Khí (PV Gas) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) là khoảng 10.000 tỷ đồng.
Theo Tổng giám đốc Petro Vietnam Đỗ Văn Hậu, với con số đó thì không nói ai cũng biết nó gây khó khăn cho các đơn vị của Petro Vietnam như thế nào.
Theo lãnh đạo Petro Vietnam, cũng chính vì nợ của EVN nên đã gây nên nợ dây chuyền giữa các đơn vị thuộc Petro Vietnam. Hơn nữa, khoản nợ đó đã làm cho bức tranh kinh tế của không ít các đơn vị thuộc Petro Vietnam bị “méo mó”.
Tuy nhiên, dù việc đầu tư vào lĩnh vực điện không hiệu quả và nợ nần khó thu hồi, song lãnh đạo Petro Vietnam vẫn khẳng định kiên quyết triển khai các nhà máy điện mà tập đoàn đang đầu tư, bao gồm 4 nhà máy điện khí và 5 dự án điện than rất lớn và các dự án điện khác như điện gió, điện mặt trời...phấn đấu trong tương lai điện do Petro Vietnam sản xuất sẽ chiếm 25 -30% tổng công suất điện toàn hệ thống.
Câu lạc bộ tư nhân trên khắp châu Á đang phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các thương hiệu xa xỉ cơ hội tiếp cận với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) khi họ chuyển từ sản phẩm sang trải nghiệm...
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
Có lẽ không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì cuốn “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của Adam Smith là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: