
Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, nhà đầu tư lâu năm, các dự án nghỉ dưỡng mang thương hiệu Flamingo không chỉ tối ưu trải nghiệm của du khách mà còn góp phần tôn vinh giá trị và bản sắc của địa phương. Sau thành công của Flamingo Đại Lải, Flamingo Cát Bà, dự án đầu tay của Flamingo Holdings tại Tuyên Quang được kỳ vọng sẽ là điểm sáng mới của thị trường bất động sản năm 2023
ĐƯA NHỮNG VÙNG ĐẤT TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN ĐÚNG TẦM
Không hướng đến những thị trường đã bão hòa, phát triển du lịch một cách ồ ạt, đông đúc, điểm đến của các dự án mang “mã gen Flamingo” thường là những vùng đất tiềm năng nhưng chưa được phát triển một cách đúng tầm. Câu chuyện về Flamingo Cát Bà là một ví dụ điển hình.
Được ví như một viên ngọc xanh giữa đại dương với vẻ đẹp “rừng trên biển” hiếm có, nhưng Cát Bà của thập kỷ trước vẫn là điểm đến được ít người quan tâm. Nguyên nhân được đánh giá là do thời điểm ấy, đảo ngọc còn thiếu vắng những hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ. Số lượng khách sạn, resort cao cấp trên đảo vô cùng khan hiếm. Đặc biệt, trước Flamingo Cát Bà, chưa có bất cứ quần thể nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao nào hoạt động trên đảo.
Chính thức đi vào hoạt động năm 2020, siêu dự án của Flamingo Holdings đã thổi bùng sức sống của quần đảo xinh đẹp bằng hệ thống hơn 1000 phòng nghỉ 5 sao, siêu tổ hợp tiện ích đẳng cấp Quốc tế, đưa Cát Bà trở thành điểm đến sánh ngang nhiều cái tên như Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc… Dự án còn gây ấn tượng trên thị trường quốc tế khi nhận được giải thưởng bất động sản châu Á Thái Bình Dương - International Property Awards (IPA) 2019 và danh hiệu Traveller’s Choice do TripAvisor trao tặng vào 2021.
KIẾN TRÚC XANH HUYỀN THOẠI MANG THƯƠNG HIỆU FLAMINGO
Kể từ sau chuỗi giải thưởng của Flamingo Đại Lải (top 10 resort đẹp nhất thế giới), kiến trúc xanh trở thành bản sắc riêng độc đáo, khẳng định giá của những dự án mang thương hiệu Flamingo.
Sử dụng hai yếu tố Mộc và Thủy làm ngôn ngữ kiến trúc đặc trưng, Flamingo Đại Lải phủ xanh dòng biệt thự trên cao bằng hàng vạn cây xanh bản địa, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, độ ẩm địa phương, tạo ra một khu vườn treo Babylon phiên bản hiện đại.
Bên cạnh đó, dự án còn áp dụng những công nghệ hiện đại như: hệ thống sensor cảm biến tự động, thông gió “tươi” - dùng không khí sạch tự nhiên của núi rừng Đại Lải cho các hành lang, sảnh thang và không gian công cộng... Toàn bộ tòa nhà được cấp nước nóng tập trung bằng các hệ thống năng lượng mặt trời, công suất đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng nước nóng của tòa nhà.
Dung hòa giữa xu hướng kiến trúc xanh và nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp, dự án còn trang bị hệ thống tiện ích đồ sộ, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn, chăm sóc sức khỏe tái tạo năng lượng… Nơi đây mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, hài hòa giữa tinh hoa công nghệ hiện đại và sắc màu tự nhiên.
DỰ ÁN ĐẦU TIÊN CỦA FLAMINGO TẠI TUYÊN QUANG
Nối tiếp thành công của Flamingo Đại Lải và Flamingo Cát Bà, Flamingo Tân Trào là dự án trọng điểm của Flamingo Holdings tại Tuyên Quang và được kỳ vọng là “chìa khóa” mở trọn tiềm năng du lịch của “thủ đô kháng chiến”. Với tổng diện tích lên đến 25 ha, dự án hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam.
Theo thống kê sơ bộ năm 2020, toàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) chỉ có khoảng 40 cơ sở lưu trú, 13 hộ gia đình làm dịch vụ homestay. Sự xuất hiện của Flamingo Tân Trào đánh dấu bước đột phá quan trọng trong việc phát triển du lịch cao cấp của Tân Trào nói riêng, huyện Sơn Dương và tỉnh Tuyên Quang nói chung. Dự kiến, khu nghỉ dưỡng này sẽ mang đến những tuyến phố thương mại thời thượng, mô hình lưu trú 2 trong 1 (Shophouse & Homestay), khách sạn 04 sao và nhiều tiện ích đồng bộ, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, phục vụ nhu cầu toàn diện của du khách.
Tọa lạc tại vị trí đắc địa nằm hai bên bờ dòng sông Phó Đáy - “cửa ngõ” vào Khu di tích lịch sử Tân Trào, dự án đầu tay của Flamingo tại Tuyên Quang hội tụ đủ tiềm năng du lịch với những cảnh sắc đẹp nên thơ để trở thành một kiệt tác nghỉ dưỡng vượt thời gian nơi vùng đất “Thủ đô kháng chiến”.
Đặc biệt, kiến trúc phối quyện nét duyên độc đáo của một vùng đất làm say đắm và lôi cuốn biết bao ngòi bút, áng thơ đi vào lịch sử, là tâm huyết nghiên cứu, phát triển của Chủ đầu tư Flamingo Holdings đối với dự án trọng điểm này.
Flamingo Tân Trào sử dụng ngôn ngữ thiết kế độc đáo, kết hợp hài hoà giữa tinh hoa kiến trúc đương đại và chất liệu văn hoá địa phương. Lối thiết kế hiện đại, ưu tiên không gian mở với tính kết nối cao, tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên được tinh tế thể hiện thông qua việc lựa chọn vật liệu kính kết hợp với gạch thông gió trong trang trí mặt tiền.
Những mảng xanh cũng được lồng ghép một cách khéo léo, hài hoà, kết hợp cùng nét vẽ truyền thống từ các chất liệu quen thuộc như gỗ, tre, ngói và hoạ tiết hoa văn thổ cẩm được phát triển, biến hoá tinh tế trong xử lý sàn, trần, tường,... tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc màu, giao thoa văn hoá, vừa tối ưu giá trị trải nghiệm của du khách, vừa tôn vinh bản sắc dân tộc.
Dự án hứa hẹn thu hút nguồn khách lữ hành dồi dào, giúp du lịch Tuyên Quang phát triển và tạo nguồn thu khổng lồ cho nhà đầu tư.




Với nhóm khách hàng có năng lực tài chính, câu hỏi khi lựa chọn bất động sản ngày càng vượt ra ngoài “giá bao nhiêu”. Một tài sản đáng cân nhắc còn được nhìn từ sự khác biệt, chất lượng trải nghiệm, khả năng vận hành và giá trị có thể gia tăng theo thời gian.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức “Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500”. Các ý kiến tập trung vào việc tổ chức không gian, giữ gìn khu dân cư, di tích hiện hữu, hướng tuyến giao thông, thu hồi đất, tái định cư và lộ trình thực hiện...
Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo “Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035”, với cách tiếp cận thống nhất về nền tảng, tiêu chuẩn và kết nối dữ liệu, đồng thời tạo không gian để các địa phương lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và nguồn lực...
TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo quy định 5 nhóm khoản thu đối với các dự án bất động sản hưởng lợi từ quy hoạch TOD và hạ tầng đường sắt đô thị. Đề xuất này nhằm điều tiết một phần giá trị tăng thêm mà các dự án bất động sản nhận được từ việc đầu tư công vào hệ thống metro và quy hoạch TOD.
Trong nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực đất đai và tài sản công, Đà Nẵng đã khởi động chiến dịch 90 ngày đêm nhằm khai thác hiệu quả 100% cơ sở nhà, đất chưa sử dụng. Chiến dịch này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thực hiện, với mục tiêu là khai thác và cho thuê ngắn hạn toàn bộ các cơ sở đủ điều kiện.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.