12:06 26/05/2021

Gần 1.500 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 50 qua Tp.HCM, xoá bỏ "cung đường tử thần"

Anh Tú

Sau nhiều năm bất an vì “cung đường tử thần”, dự án mở rộng Quốc lộ 50, đoạn qua huyện Bình Chánh sẽ được ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2021 – 2024, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng...

Đường nhỏ hẹp, thường xuyên bị lấn chiếm là những nguyên nhân khiến tuyến đường này trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông.
Đường nhỏ hẹp, thường xuyên bị lấn chiếm là những nguyên nhân khiến tuyến đường này trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông.

UBND Tp.HCM vừa có quyết định giao Sở Giao thông vận tải Tp.HCM chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, đoạn qua huyện Bình Chánh. Theo đó, Sở Giao thông vận tải thành phố cùng các sở, ngành liên quan đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục đầu tư trước khi dự án triển khai.

Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải Tp.HCM, dự án mở rộng Quốc lộ 50 đoạn huyện Bình Chánh, Tp.HCM dài 8,5 km, rộng 34 m với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 510 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách thành phố.

Sở Giao thông vận tải Tp.HCM cho biết, sắp tới sẽ hoàn tất hồ sơ dự án và chuẩn bị các thủ tục để trình Hội đồng nhân dân Tp.HCM thông qua chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2024.

Với chiều dài khoảng 88 km, Quốc lộ 50 bắt đầu từ cầu Nhị Thiên Đường, quận 8 chạy qua huyện Cần Giuộc, Long An, điểm cuối tại Lộ Dừa, Tiền Giang. Đây là tuyến huyết mạch nối Tp.HCM đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành xây dựng mở rộng Quốc lộ 50 đoạn qua tỉnh Long An và Tiền Giang dài hơn 32 km.

Theo người dân, Quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh có diện tích mặt đường nhỏ, nhưng lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất lớn. Vì vậy, tuyến đường này luôn trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra va chạm, khiến người dân vô cùng bất an. Hàng loạt bất cập, tồn tại trên khiến quốc lộ 50 trở thành “cung đường tử thần”, tai nạn giao thông liên tục xảy ra.

Quy hoạch mở rộng tuyến đường này có từ những năm 2007 tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22/01/2007 về quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, Quyết định số 438/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2007 của Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, bị đình trệ do chậm đền bù giải tỏa. Đến năm 2017, Bộ Giao thông vận tải bàn giao dự án này lại cho Tp.HCM triển khai.

 

Dự án mở rộng Quốc lộ 50 đoạn huyện Bình Chánh, Tp.HCM dài 8,5 km, rộng 34 m với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 510 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách thành phố.