11:14 05/11/2007

Giá dầu cọ thế giới tăng mạnh

Hoài Linh

Hai tuần qua, giá dầu cọ trên các thị trường thế giới đã ở xu thế tăng mạnh

Hai tuần qua, giá dầu cọ trên các thị trường thế giới đã ở xu thế tăng mạnh.

Tại Kuala Lumpur, giá dầu cọ thô giao ngay ngày 2/11 lúc mở cửa đạt 2.865 Ringgit/tấn, FOB, tăng 6,2% so với hai tuần trước đó. Tại Rotterdam, giá dầu cọ thô nhập khẩu thời gian này đã tăng 6,7%, lên 895 USD/tấn, CIF. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu cọ trên nhiều thị trường hiện đã tăng 75-77%.

Theo Cơ quan thông tin về dầu cọ của Malaysia (PIS), sản lượng dầu cọ của nước này hiện vẫn vững ở mức cao 273.500-274.000 tấn/tuần, tăng 7-8% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu dầu cọ của Malaysia vẫn đạt 165.000-167.000 tấn/tuần. Nhưng thời tiết mưa nhiều ở Indonesia và Philippines đang làm sản xuất và xuất khẩu dầu cọ của hai nước này giảm mạnh.

Nhu cầu nhập khẩu dầu cọ tăng cao tại châu Âu và châu Á. Tại EU, giá dầu thô tăng cao kỷ lục mấy tuần qua đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sinh học tăng mạnh. nhập khẩu dầu cọ của Đức, Pháp tăng nhằm gia tăng lượng dầu diesel sinh học.

nhập khẩu dầu cọ cũng có xu hướng tăng nhanh tại Italia và Tây Ban Nha. Tại Ấn Độ, sản lượng hạt có dầu vụ 2006/2007 giảm mạnh đã làm nước này tăng nhập khẩu dầu cọ thô về chế biến. Nguồn cung hạn chế, cầu tăng mạnh là nguyên nhân làm giá dầu cọ tăng cao hai tuần qua.