11:07 12/11/2008

Giá dầu hạ "làm khó" ngân sách Nga

Giá dầu mỏ trên thế giới giảm mạnh đã làm hỏng mọi tính toán của những người soạn thảo ngân sách Nga năm 2009

 Các chuyên gia cảnh báo nếu giá dầu mỏ vẫn duy trì ở mức thấp thê thảm như hiện nay thì ngân sách Nga sẽ bị thâm hụt ngay trong quý 1/2009.
Các chuyên gia cảnh báo nếu giá dầu mỏ vẫn duy trì ở mức thấp thê thảm như hiện nay thì ngân sách Nga sẽ bị thâm hụt ngay trong quý 1/2009.
Giá dầu mỏ trên thế giới giảm mạnh đã làm hỏng mọi tính toán của những người soạn thảo ngân sách Nga năm 2009, bởi "vàng đen" chính là thông số then chốt để tính toán khoản thu của ngân sách nước này.

Thông số này vừa được những người soạn thảo đã "đóng khung" ở mức 70 USD/thùng (trước đây giá chuẩn là 90 USD/thùng) nhưng giá dầu Urals của Nga trong mấy tuần qua đã hai lần tụt dưới giới hạn tâm lý 60 USD/thùng.

Các chuyên gia cảnh báo nếu giá dầu mỏ vẫn duy trì ở mức thấp thê thảm như hiện nay thì ngân sách Nga sẽ bị thâm hụt ngay trong quý 1/2009.

Ngày 6/11, giá dầu mác Urals tụt xuống 57,65 USD/thùng. Báo Độc lập (Nga) dẫn lời của chuyên viên phân tích về dầu mỏ của hãng Intervestcom, Alexandr Kuznetsov, cho biết trong thời gian tới tình trạng giá dầu thấp trên các thị trường thế giới không thay đổi và đến tháng 12 tới dầu Urals mới trở lại ngưỡng 60 USD/thùng.

Ông Kuznetsov dự đoán đến tháng 4/2009 dầu Urals vẫn không cao hơn mức giá được coi là nguy kịch đối với ngân sách Nga và sau đó cũng chỉ có thể tăng lên mức 8-90 USD/thùng nếu các nền kinh tế hồi phục.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) dự đoán giá dầu Brent Biển Bắc trong năm 2009 trung bình chỉ ở mức gần 58 USD/thùng và sẽ tăng lên 78 USD trong năm 2010, và dầu Urals thường có giá thấp hơn loại dầu này 2-3 USD/thùng.

Chính phủ Nga không muốn tính đến tình trạng giá dầu rẻ kéo dài. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kudrin nhiều lần cho rằng chẳng cần phải điều chỉnh ngân sách cho các năm 2009-2011 chỉ vì dầu giảm giá. Theo ông, giá dầu mác Urals trung bình "không được" thấp hơn 70 USD/thùng trong năm 2009, trường hợp xấu nhất cũng là 69 USD/thùng.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng tin chắc việc "vàng đen" hạ giá trên thế giới không dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và ngân sách của nước này trong năm 2009 sẽ vẫn cân bằng ngay cả khi giá dầu trung bình cả năm chỉ là 70 USD/thùng.

Tuy nhiên, rõ ràng là khi mức giá trung bình của dầu Urals thấp hơn 70 USD/thùng trong vòng vài tháng thì ngân sách của Nga sẽ thâm hụt ngay trong hai tháng đầu năm 2009 và buộc chính phủ nước này phải điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế.

(TTXVN)