Tại Mỹ, các hãng xe
điện như Tesla và Rivian Automotive được dự báo sẽ hưởng lợi, khi người tiêu dùng bắt đầu
tính toán lại chi phí sử dụng giữa xe điện và xe chạy xăng.
“Yếu tố giá cả và mức độ phù hợp với túi tiền vốn đã là trọng
tâm của thị trường xe điện trong năm 2026, nên những diễn biến gần đây càng khiến
vấn đề này được chú ý hơn”, ông Andrew Garberson, giám đốc phụ trách tăng trưởng
và nghiên cứu tại công ty theo dõi dữ liệu xe điện Recurrent, nhận định với
trang tin MarketWatch.
Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng bán lẻ bình quân tại Mỹ đã tăng
lên 3,25 USD/gallon, cao hơn gần 27 cent so với một tuần trước đó. AAA cho biết
lần gần nhất giá xăng tăng mạnh ở mức tương tự là 4 năm trước, khi Nga mở chiến
dịch quân sự tại Ukraine. Điều này cho thấy mỗi khi giá dầu bật tăng mạnh và đẩy
giá xăng đi lên, sức hấp dẫn của xe điện thường tăng theo nhờ chi phí vận hành ổn
định hơn.
Sau một năm 2025 khá tích cực, doanh số xe điện tại Mỹ được
dự báo sẽ tăng chậm lại trong năm 2026, sau khi các khoản trợ cấp thuế của
chính phủ hết hiệu lực từ tháng 9 năm ngoái. Một số hãng xe cũng đã thu hẹp kế
hoạch đầu tư vào phân khúc này.
Theo dữ liệu từ Kelley Blue Book, giá trung bình của một xe
điện mới tại Mỹ trong tháng 1/2026 là 55.715 USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm
trước, dù các hãng xe đưa ra ít ưu đãi hơn. Trong khi đó, giá trung bình của xe
chạy xăng là 49.191 USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.
“Mọi tín hiệu mà tôi quan sát được từ thị trường đều cho thấy
giá xăng tăng sẽ càng làm các mẫu xe điện có giá phải chăng trở nên hấp dẫn
hơn”, ông Garberson nói với MarketWatch.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ chi phí vận hành sẽ tác động tới quyết
định mua xe của người tiêu dùng ở mức độ nào. Dù tiết kiệm nhiên liệu từ lâu là
một lợi thế lớn của xe điện và xe lai sạc điện, nhiều người tiêu dùng tại Mỹ vẫn chưa sẵn sàng
chuyển từ xe chạy xăng sang các dòng xe này.
Theo một khảo sát AAA thực hiện với người trưởng thành tại Mỹ
vào năm ngoái, chỉ 16% cho biết họ “rất có khả năng” hoặc “có khả năng” sẽ chọn xe
điện cho lần mua xe tiếp theo - mức thấp nhất trong 6 năm. Trong khi đó, 63%
người được hỏi nói rằng họ không có ý định mua xe điện.
Tuy nhiên, xét trên thị trường toàn cầu, nhiều nhà phân tích
cho rằng lợi thế của xe điện trong đợt tăng giá nhiên liệu lần này không hoàn
toàn tuyệt đối.
Thông thường, nếu các cú sốc địa chính trị chỉ đẩy giá dầu
đi lên, xe điện thường trở nên hấp dẫn hơn nhờ chi phí vận hành ổn định hơn xe
chạy xăng. Nhưng khủng hoảng hiện nay còn lan sang khí đốt - nhiên liệu vẫn giữ
vai trò quan trọng trong phát điện tại nhiều thị trường - nên giá điện cũng có
nguy cơ tăng theo.
Không chỉ dầu mỏ, vận tải khí đốt qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thị trường năng lượng toàn cầu - cũng gần như tê liệt. Eo biển này là điểm trung chuyển của khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu và gần 20% nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.
Hiện tại, Qatar đã dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại tổ hợp lớn nhất thế giới sau khi các nhà máy LNG ở Mesaieed và Ras Laffan bị nhắm mục tiêu. Qatar hiện chiếm khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu, nên diễn biến này lập tức gây chấn động thị trường năng lượng, nhất là tại châu Á và châu Âu.
Hãng điện Statkraft của Na Uy cảnh báo cuộc khủng hoảng liên
quan Iran có thể đẩy giá điện tại châu Âu tăng cao hơn. Giá khí đốt tại châu lục này đã tăng khoảng 50% kể từ khi chiến sự tại Iran nổ ra ngày
28/2. Điều đó đồng nghĩa lợi thế chi phí của xe điện có thể bị thu hẹp ở những
nơi giá điện phụ thuộc mạnh vào khí đốt.
Dù vậy, nhiều dữ liệu cho thấy xe điện vẫn giữ ưu thế trong
phần lớn trường hợp, chủ yếu nhờ hiệu quả năng lượng cao hơn đáng kể. Theo Cơ
quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ngay cả khi giá dầu chỉ ở mức 40 USD/thùng, xe
điện vẫn đem lại mức tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể tại các thị trường lớn
nếu được sạc tại nhà.
Dữ liệu mới nhất từ Bộ Năng lượng Mỹ, chi phí điện cho xe thuần điện thường vào khoảng 0,012-0,037 USD mỗi km, thấp hơn mức 0,025-0,224 USD mỗi km của xe chạy xăng. Tuy nhiên, IEA lưu ý chi phí sạc nhanh công cộng tại Mỹ có thể tương đương, thậm chí cao ngang chi phí nhiên liệu của xe chạy xăng.
Tại châu Âu, Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT) cho
biết chi phí sạc xe điện bình quân hiện vẫn thấp hơn khoảng 33% so với xe xăng
tính trên mỗi 100 km, nhưng mức chênh lệch này thay đổi đáng kể giữa các nước
và phụ thuộc lớn vào giá sạc công cộng.
Nói cách khác, lĩnh vực xe điện hiện đang đứng trước cơ hội
lớn từ cú sốc dầu khí, nhưng lợi thế lớn nhất thuộc về những người có thể sạc tại
nhà hoặc tại bãi xe riêng, thay vì phụ thuộc vào sạc nhanh công cộng. Và lợi thế
này cũng khác nhau ở mỗi thị trường.