
Đêm qua (13/3), thị trường năng lượng quốc tế biến động mạnh do chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau như báo cáo cung cầu của Mỹ, kinh tế Trung Quốc và đặc biệt là cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.
Trong đó, giá khí đốt hợp đồng kỳ hạn giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng qua, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố bản báo cáo cho thấy, lượng cung khí đốt trong tuần kết thúc ngày 7/3 vừa qua giảm 195 tỷ feet khối, nằm trong khoảng dự báo giảm từ 193 tỷ tới 197 tỷ feet khối của giới phân tích trong cuộc điều tra của Platts.
Theo đó, chốt phiên giao dịch ngày 13/3, giá khí đốt hợp đồng tháng 4 trên sàn hàng hóa New York đã giảm gần 11 cent, tương ứng với mức giảm 2,4%, xuống còn 4,38 USD/ triệu BTU. Đây là phiên giảm giá thứ ba liên tiếp của mặt hàng này. Trước khi có báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, giá khí đốt kỳ hạn vẫn dao động ở mức 4,42 USD.
Ngược với diễn biến của mặt hàng khí đốt, cũng trên sàn hàng hóa New York, giá dầu thô bất ngờ tăng trở lại, so nhà đầu tư lo lắng về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ xuất hiện nhiều biến động mới trước thềm cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea vào ngày 16/3 tới. Hiện chính quyền tại Crimea đang tăng tốc các hoạt động chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý này.
Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Mỹ của Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết sát cánh cùng Ukraine. Ông Obama tuyên bố, "nếu nước Nga vẫn tiếp tục con đường họ đang chọn thì không chỉ Mỹ mà cả cộng đồng quốc tế, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác sẽ buộc phải bắt Nga trả giá".
Quan ngại trước vấn đề khủng hoảng Ukraine có khả năng leo thang, chốt phiên giao dịch ngày 13/3, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 trên sàn hàng hóa New York đã tăng được 21 cent, tương ứng với mức tăng 0,2% lên chốt ở 98,20 USD mỗi thùng. Phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô kỳ hạn đã giảm mạnh 2% do tác động bởi bản báo cáo lượng cung.
Việc giá dầu thô tại New York tăng lên trong ngày 13/3 còn một phần nhờ có một số báo cáo lạc quan về hoạt động kinh tế Mỹ, bao gồm doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng 0,3% trong tháng 2, cùng số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 8/3 đã giảm xuống còn 315.000 người, mức thấp nhất từ cuối tháng 11 năm ngoái đến nay.
Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu thô New York đã bị hạn chế do tác động của các vấn đề kinh tế Trung Quốc, như tăng trưởng sản lượng công nghiệp giảm xuống 8,6% trong hai tháng đầu năm từ mức 9,7% trong tháng 12 năm ngoái, tăng trưởng doanh số bán lẻ cũng giảm xuống 11,8%, thấp hơn so với mức tăng trưởng 13,6% đã đạt được trong tháng 12/2013.
Trên sàn London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 63 cent, tương ứng với mức giảm 0,6%, xuống còn 107,39 USD mỗi thùng. Tuy nhiên, do mức thay đổi trong ngày không quá lớn, nên tính tới cuối phiên 13/3, khoảng chênh lệch giá giữa dầu thô hợp đồng New York và dầu thô Brent Biển Bắc giao sau không được rút ngắn nhiều.
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu trong nước biến động mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 500 - 1.000 đồng/lít…
Đứng trước động thái điều tra Mục 301 mới nhất từ thị trường Hoa Kỳ cùng các quy định pháp lý ngày càng khắt khe trong nước, việc minh bạch hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn tự nguyện, mà đã trở thành yêu cầu sinh tồn giúp doanh nghiệp Việt Nam quản trị rủi ro và bảo vệ thị phần xuất khẩu...
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.