
Trần Thanh Phong thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE).
Theo đó, ông Trần Thanh Phong - Phó Chủ tịch thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) đăng ký bán 1.048.348 cổ phiếu. Nếu thành công, ông Phong sẽ giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 15.683.750 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch theo phương thức thoả thuận/khớp lệnh, từ ngày 20/7-18/8/2023.
Trong khi đó, mẹ ông Cao Tấn Thạch - thành viên HĐQT NLG là bà Ngô Thị Ngọc Liễu thông báo đã bán 210.800 cổ phiếu, từ ngày 10/7-11/7 và ngày 14/7, bà Liễn đã bán 200.000 cổ phiếu và số cổ phiếu nắm giữ còn sau giao dịch là 1.000.054 cổ phiếu.
Chốt phiên giao dịch ngày 17/7, giá cổ phiếu NLG giảm nhẹ còn 36.500 đồng/cổ phiếu và tăng 14,24% trong tuần qua.
Cũng tại vùng giá cao, Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh vừa thông báo đã mua 4 triệu cổ phiếu SSI của CTCP Chứng khoán SSI, nhằm nâng sở hữu lên mức 58,9 triệu cổ phiếu, chiếm 3,924%.
Bên bán thỏa thuận là ông Nguyễn Hồng Nam - người đang đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Chứng khoán SSI và Sài Gòn Đan Linh. Giao dịch được thực hiện từ ngày 12/7 đến ngày 14/7.
Mới đây, ngày 12/7 SSI đã chi trả cổ tứcc năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/6. Chốt phiên ngày 17/7, giá cổ phiếu này tăng thêm 1,05% lên 28.800 đồng/cổ phiếu và tăng 10,56% trong 1 tháng qua.
Tương tự, ông Lê Văn Hưng - Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) thông báo đã bán 72.700 cổ phiếu DXG/272.750 cổ phiếu đang nắm giữ theo phương thức khớp lệnh; thời gian từ ngày 7/7 - 4/8. Sau giao dịch, ông Hưng còn nắm giữ 200.500 cp, chiếm 0,033% vốn điều lệ. Nguyên nhân ông Hưng không bán hết là do giao thực hiện giao dịch lô lẻ.
Chốt phiên ngày 17/7, giá cổ phiếu DXG tăng 3,49% đạt 16.300 đồng/cổ phiếu và cũng tăng 12,80% trong 1 tháng qua.
Trong khi đó, bà Đỗ Thị Kim Ngọc - em gái ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép POMINA (mã POM) đã bán ra 5,22 triệu cổ phiếu /5,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh từ ngày 11 - 13/7.
Sau giao dịch, bà Ngọc giảm lượng sở hữu từ 15,4 triệu cổ phiếu, chiếm 5,51% xuống còn 10,2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,64%. Qua đó không còn là cổ đông lớn của Pomina.
Tuy nhiên, ngay sau khi bà Ngọc bán ra cổ phiếu thì Pomina tiến hành họp ĐHCĐ thường niên vào ngày 14/7 thì giá cổ phiếu POM cũng tăng trần 2 phiên liên tiếp lên mức 7.900 đồng/cổ phếu (chốt phiên ngày 17/7).
Ngoài ra, Nhóm quỹ Dragon Capital thông báo đã bán 600.000 cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đà quý Phú Nhuận (mã PNJ) trong ngày 17/7 và giảm sở hữu từ 29,75 triệu cổ phiếu về 29,15 triệu cổ phiếu, chiếm 8,89% vốn tại PNJ.
Ở chiều ngược lại, Sprucegrove Investment Management (Canadia) đã mua 650.300 cổ phiếu vào ngày 22/6 và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 16.581.532 cổ phiếu, chiếm 5,06%.
Chốt phiên ngày 17/7 giá cổ phiếu này tăng 2,29% lên 80.300 đồng/cổ phiếu và tăng 9,25% trong 1 tháng qua.



Giới phân tích dự báo số liệu lạm phát của Mỹ sẽ quyết định mức độ đặt cược của nhà đầu tư vào một động thái tăng lãi suất của Fed...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 7-11/8/2026.
Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.