
Hồi tháng 4, Vlad Tenev và Baiju Bhatt – hai nhà đồng sáng lập của ứng dụng giao dịch cổ phiếu Robinhood – tự giảm lương 90%, còn 34.248 USD.
Ở mức này, lương của Tenev và Bhatt bằng lương trung bình của người lao động ở Mỹ trong năm 2019. Việc hai người tự giảm lương được xem là một động thái nữa phù hợp với phương châm của Robinhood là mang lại sự dân chủ về tài chính cho tất cả mọi người.
Tiết lộ về mức lương của hai nhà sáng lập được Robinhood đưa ra trong hồ sơ chuẩn bị cho vụ phát hành công phiếu ra công chúng (IPO). Hồ sơ này đã được nộp lên Uỷ ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ vào ngày 4/7, theo đó Robinhood dự kiến sẽ chào sàn với mã chứng khoán HOOD.
Nhấn mạnh việc hai nhà đồng sáng lập giảm lương, nhưng Robinhood lại không nói gì đến việc Tenev và Bhatt – đều ở độ tuổi ngoài 30 – củng cố vị thế của mình trong hàng ngũ những người giàu nhất ở Mỹ.
Theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg, Tenev – người hiện giữ vai trò Tổng giám đốc (CEO) – và Bhatt hiện sở hữu khối tài sản ròng ít nhất 1 tỷ USD mỗi người. Vốn là hai người bạn cùng phòng trong ký túc xá đại học Stanford, hai nhà đồng sáng lập này còn đang chuẩn bị “bỏ túi” thêm hàng trăm triệu USD tiền thưởng cổ phiếu dựa trên các mức giá mục tiêu mà cổ phiếu Robinhood đạt được.
Khối tài sản của hai nhà đồng sáng lập phản ánh thành công nhanh chóng và cũng rất gập ghềnh của Robinhood – nền tảng giao dịch chứng khoán ra đời vào năm 2013 để phục vụ những nhà đầu tư mới.
Robinhood tăng trưởng chóng mặt kể từ khi Covid-19 trở thành đại dịch, một dấu hiệu cho thấy sự nổi lên mạnh mẽ của làn sóng nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu. Tuy nhiên, đầu năm nay, công ty phải cần đến sự bơm vốn khẩn cấp để vượt qua những trở ngại liên quan đến việc các nhà đầu tư cá nhân tập hợp lực lượng hùng hậu trên Robinhood để gây biến động chóng mặt giá những cổ phiếu “meme” như GameStop.
Doanh thu của Robinhood trong quý 1 năm nay đạt 522 triệu USD, từ mức 128 triệu USD cùng kỳ năm ngoái – số liệu từ hồ sơ IPO cho hay. Công ty cũng cho biết hiện có khoảng 18 triệu người sử dụng.
Hồi tháng 3, nhà phân tích David Ritter thuộc Bloomberg Intelligence nhận định rằng Robinhood có thể được định giá tới 40 tỷ USD. Với mức định giá công ty lớn như vậy, tài sản của Tenev và Bhatt có thể tăng gấp nhiều lần một khi cổ phiếu Robinhood bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq.
Cũng theo hồ sơ IPO, Robinhood đã chi gần 344.000 USD để đảm bảo an ninh cá nhân cho Tenev trong năm 2020 và gần 473.000 USD cho Bhatt.
Giám đốc pháp lý Dan Gallagher của Robinhood được trả 30 triệu USD trong năm ngoái, chủ yếu là cổ phiếu có thể được bán ra sau vài năm. Mức thù lao này đưa ông Ghallgher trở thành một trong những giám đốc pháp lý được trả cao nhất trong làng doanh nghiệp Mỹ.




Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào, với lý do hàng xuất khẩu có giá rẻ và có sự trợ cấp từ chính phủ...
Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã phơi bày mức độ phụ thuộc lớn của Nhật Bản vào dầu mỏ Trung Đông, đồng thời thúc đẩy Tokyo xây dựng năng lực tự chủ lớn hơn để bảo đảm an ninh năng lượng…
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (11/9), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó, nhờ giá dầu thô hạ nhiệt...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.