Nổi bật nhất là ngân hàng JPMorgan Chase, khi doanh thu từ mảng giao dịch trong quý đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Lợi nhuận ròng của ngân hàng này cũng chỉ thấp hơn năm 2024 - thời điểm JPMorgan ghi nhận khoản thu bất thường lớn từ thương vụ bán cổ phần tại công ty dịch vụ thanh toán Visa.
Ngân hàng Citi cũng ghi nhận doanh thu quý 1 cao nhất 10 năm, còn lợi nhuận ròng tăng 42%, giúp giá cổ phiếu tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Tính chung, JPMorgan Chase, Citi và Wells Fargo - ba ngân hàng thuộc nhóm 4 ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo tài sản - ghi nhận tổng lợi nhuận hơn 27 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm. Bank of America, ngân hàng còn lại trong nhóm “Big 4”, chưa được tính trong số liệu trên vì dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 1 vào ngày 14/4 theo giờ Mỹ.
Quý đầu năm chứng kiến liên tiếp nhiều cú sốc địa chính trị, từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela đến chiến sự Iran. Những diễn biến này làm gia tăng biến động trên thị trường hàng hóa, đồng thời khiến kỳ vọng của nhà đầu tư về đường đi lãi suất thay đổi mạnh.
Đây là môi trường thuận lợi cho các ngân hàng đầu tư, bởi biến động mạnh trên thị trường thường thúc đẩy khách hàng giao dịch nhiều hơn, qua đó giúp nhà băng tăng doanh thu từ phí giao dịch. Trong khi đó, giá dầu tăng chưa tạo sức ép đáng kể lên khách hàng vay vốn tại Mỹ.
Trong quý, lợi nhuận của JPMorgan tăng 13%, lên 16,5 tỷ USD, cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với dự báo của các nhà phân tích. Trong đó, bộ phận giao dịch của ngân hàng này mang về 11,6 tỷ USD doanh thu từ các tài sản sinh lời cố định như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay.
Vốn dẫn đầu ngành về doanh thu phí giao dịch trong nhiều năm qua, trong quý 1, JPMorgan tiếp tục bỏ xa các đối thủ. Doanh thu phí giao dịch của nhà băng này nhiều hơn 2,3 tỷ USD so với đối thủ Goldman Sachs.
Tại Citi, doanh thu từ mảng giao dịch đạt 7,2 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn 10 năm. Ngân hàng này đồng thời cũng đạt một mục tiêu lợi nhuận quan trọng, cho thấy quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm qua đang đi tới giai đoạn cuối.
Lợi nhuận ròng trong quý 1 của Citi tăng 42% so với cùng kỳ năm 2025, lên 5,8 tỷ USD, vượt xa mức dự báo 4,9 tỷ USD của giới phân tích.
Trong khi đó, Wells Fargo - ngân hàng phụ thuộc nhiều hơn vào các mảng kinh doanh truyền thống như ngân hàng bán lẻ và ngân hàng thương mại - cho biết lợi nhuận quý 1 tăng 7%, lên 5,3 tỷ USD, cũng cao hơn dự báo của các nhà phân tích.
Danh mục cho vay của Wells Fargo đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD trong quý 1, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý chưa đầy một năm sau khi nhà băng này được dỡ bỏ trần tài sản - biện pháp xử phạt từng hạn chế quy mô bảng cân đối kế toán của ngân hàng.
Tuy nhiên, ông Mike Santomassimo, giám đốc tài chính của Wells Fargo, cảnh báo tác động từ chiến sự Iran lên giá dầu đang bắt đầu ảnh hưởng tới chi tiêu của người tiêu dùng. Ông cho biết khách hàng bán lẻ của ngân hàng hiện phải chi cho xăng dầu nhiều hơn 25% - 30% so với trước khi chiến sự nổ ra.
Dù vậy, Wells Fargo chưa ghi nhận sự thay đổi đáng kể nào trong xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng. Điều này cũng phù hợp với đánh giá của ông Jamie Dimon, CEO của JPMorgan, về sức chống chịu của các hộ gia đình Mỹ.
Trong một phát biểu ngày 14/4, ông Dimon cho rằng nền kinh tế Mỹ “vẫn chống chịu tốt” bất chấp một loạt rủi ro đang diễn biến ngày càng phức tạp. Ông cũng chỉ ra rằng chi phí năng lượng chỉ chiếm khoảng 3% tổng chi tiêu của một người tiêu dùng bình thường.
“Xăng dầu chỉ chiếm một phần khá nhỏ trong tổng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ. Dĩ nhiên, với nhóm thu nhập thấp, tác động sẽ lớn hơn. Nhưng họ vẫn có việc làm, vẫn có thu nhập”, ông Dimon nói.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.