Google mua Motorola Mobility, Phố Wall chấn động

Dương Lâm

16/08/2011, 04:49

Thị trường chứng khoán Mỹ chấn động và tăng điểm mạnh phiên thứ ba liên tiếp, sau khi Google tuyên bố mua lại Motorola Mobility

Phố Wall bật tăng mạnh phiên thứ ba liên tiếp - Ảnh: Getty.
Phố Wall bật tăng mạnh phiên thứ ba liên tiếp - Ảnh: Getty.

Thị trường chứng khoán Mỹ chấn động và tăng điểm mạnh phiên thứ ba liên tiếp, sau khi hãng tìm kiếm trực tuyến khổng lồ Google công bố thương vụ thâu tóm nhà sản xuất điện thoại di động Motorola Mobility Holdings. Giới đầu tư lại nhanh chân quay trở lại thị trường.

Chuyên gia đầu tư King Lip thuộc hãng quản lý tài sản Baker Avenue ở San Francisco nhận xét, điểm sáng xuyên suốt sự suy sụp vừa qua trên sàn chứng khoán là các các doanh nghiệp Mỹ vẫn đang tiếp tục làm tốt vai trò của họ. Điều đó cho thấy, họ chưa chịu đầu hàng.

Chốt phiên giao dịch 15/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 213,88 điểm, tương ứng 1,9%, lên 11.482,90 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 25,68 điểm, tương ứng 2,18%, lên 1.204,49 điểm. Chỉ số Nasdaq nhảy 47,22 điểm, tương ứng 1,88%, lên 2.555,20 điểm.

Khối lượng chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq đạt khoảng 8,14 tỷ cổ phiếu, giảm mạnh so với mức trung bình hàng ngày khoảng 16 tỷ cổ phiếu trong tuần giao dịch liền trước.

Theo công bố của Google, hãng đã đạt được thỏa thuận mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD, nhằm nỗ lực tấn công vào thị trường di động. Theo đó, Google sẽ trả 40 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu của Motorola Mobility.

Motorola Mobility là công ty chuyên sản xuất điện thoại di động và máy tính bảng. Đây là doanh nghiệp hoàn toàn độc lập được Motorola tách ra hồi đầu năm nay, trong khi đổi tên tập đoàn mẹ thành Motorola Solutions.

Cổ phiếu của Motorola Mobility Holdings tăng tới 55,8% lên 38,12 USD, trong khi cổ phiếu của Google giảm 1,2% xuống 557,23 USD. Thỏa thuận này được coi là vụ nổ lớn trên sàn chứng khoán, vì cho thấy Google đã hạ quyết tâm tiến sâu vào thị trường điện thoại di động.

Thương vụ Google - Motorola cũng mang lại hy vọng cho cổ phiếu của các hãng sản xuất điện thoại di động đối thủ. Cổ phiếu của Research in Motion, nhà sản xuất điện thoại BlackBerry, tăng 10,4% lên 27,11 USD. Cổ phiếu của Nokia tăng 17,4% lên 6,29 USD.

Trong số các mã tăng điểm phiên 15/8 còn có cổ phiếu của khối tài chính ngân hàng. Trong đó, cổ phiếu của Bank of America tăng 7,9% sau khi nhà băng này cho biết dự định bán bộ phận kinh doanh thẻ tín dụng ở Canada cho tập đoàn ngân hàng TD. Chỉ số S&P tài chính tăng 3,2%.

Như vậy, với mức tăng điểm trong phiên hôm qua, những số điểm bị mất trong tuần trước về cơ bản đã được tìm lại. Tính chung cả ba phiên vừa qua, hiện chỉ số S&P 500 đang hạ 4,2%. Hôm qua, tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm ở sàn New York là 10/1, còn ở sàn Nasdaq là 4/1.

Diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu giữ vững đà tăng trong phiên 15/8, nhưng biên độ khiêm tốn hơn nhiều. Chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 0,78% lên 3.239,06 điểm. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,57% và chỉ số DAX của Đức tiến 0,41% lên 6.022,24 điểm.

Đóng cửa trước đó, các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương cũng tăng mạnh, sau số liệu cho thấy GDP quý 2 của Nhật Bản sụt giảm nhẹ hơn so với dự báo của giới phân tích. Dẫn đầu mức tăng toàn khu vực là chỉ số Hang Seng của Hồng Kông với 3,26% lên 20.260,10 điểm.

Chỉ số Taiex của Đài Loan cộng 2,39% lên 7.819,39 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,37% lên 9.086,41 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tiến 1,3% lên 2.626,77 điểm. Chỉ số Straits Times của Singapore nhích 0,84%. Thị trường Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng/giảm (điểm) Tăng/giảm (%)
Mỹ Dow Jones 11.269,00 11.482,90 213,88 1,90
S&P 500 1.178,81 1.204,49 25,68 2,18
Nasdaq 2.507,98 2.555,20 47,22 1,88
Anh FTSE 100 5.320,03 5.350,58 30,55 0,57
Pháp CAC 40 3.213,88 3.239,06 25,18 0,78
Đức DAX 5.997,74 6.022,24 24,50 0,41
Nhật Bản Nikkei 225 8.963,72 9.086,41 122,69 1,37
Hồng Kông Hang Seng 19.620,00 20.260,10 640,09 3,26
Trung Quốc Shanghai Composite 2.593,17 2.626,77 33,60 1,30
Đài Loan Taiwan Weighted 7.637,02 7.819,39 182,37 2,39
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.793,31
Singapore Straits Times 2.850,59 2.874,40 23,81 0,84
Nguồn: CNBC, Market Watch.

Đọc thêm

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: