Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen của Greenland ngày 22/1 nói rằng ông chưa hề hay biết gì về “thỏa thuận khung” về Greenland mà Tổng thống Donald Trump trước đó 1 ngày tuyên bố đã đạt được với lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tại một cuộc họp báo ở thủ phủ Nuuk của Greenland, ông Nielsen khẳng định không một thỏa thuận nào liên quan tới Greenland có thể được ký kết mà không có sự tham gia của chính quyền Greenland và Chính phủ Đan Mạch. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng “những giới hạn đỏ” của Greenland, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của vùng lãnh thổ này - hãng tin CNBC đưa tin.
“Chúng tôi chọn Vương quốc Đan Mạch. Chúng tôi chọn Liên minh châu Âu (EU). Chúng tôi chọn NATO. Đây không chỉ là vấn đề đối với Greenland và Vương quốc Đan Mạch, mà còn là vấn đề về trật tự thế giới đối với tất cả chúng ta”, ông Nielsen phát biểu.
Quan điểm này của nhà lãnh đạo Greenland nhất quán với tuyên bố mà Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đưa ra trước đó cùng ngày rằng chủ quyền của Greenland là điều không thể mang ra đàm phán.
“Vương quốc Đan Mạch mong muốn tiếp tục tham gia vào đối thoại tích cực với các đồng minh về việc tăng cường an ninh ở Bắc Cực, bao gồm cả về hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ, miễn sao việc này được thực hiện cùng với sự tôn trọng dành cho toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”, bà Frederiksen nói.
Những tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Trump - người trong những tuần gây đây liên tục gây sức ép mạnh với châu Âu nhằm sáp nhập đảo Greenland vào Mỹ - bất ngờ cho biết ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đạt một khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai về Greenland. Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/1 sau cuộc gặp kín với ông Rutte ở Davos, Thụy Sỹ không đưa ra thông tin chi tiết nào về thỏa thuận khung đó.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 21/1, ông Trump gọi đó là “ý tưởng về một thỏa thuận” và ông sẽ “giải thích sau”. Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố hủy kế hoạch áp thuế quan lên 8 nước châu Âu - biện pháp mà trước đó ông tuyên bố sẽ triển khai từ ngày 1/2 cho tới khi các quốc gia này ủng hộ ông thâu tóm Greenland.
Trao đổi với CNBC, ông Trump cho biết thỏa thuận về Greenland sẽ bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ ở đảo này, cũng như việc triển khai hệ thống Vòm Vàng.
Trong khi đó, tờ báo New York Times ngày 21/1 đưa tin rằng một số quan chức NATO đã thảo luận một phương án nhượng bộ mà trong đó, Mỹ sẽ được trao chủ quyền “một vài khu vực nhỏ của Greenland để làm căn cứ quân sự”.
Phát biểu ngày 22/1, Thủ hiến Nielsen thẳng thừng bác bỏ ý tưởng đó, đồng thời cho biết ông chưa hề được thông báo gì về thỏa thuận khung giữa ông Trump và ông Rutte. “Tôi không biết trong thỏa thuận đó cụ thể có gì. Nhưng tôi biết rằng chúng tôi đang có một nhóm công tác cấp cao đang làm việc để tìm giải pháp cho cả hai bên”, ông nói.
Nhà lãnh đạo Greenland khẳng định “chúng tôi có một số giới hạn đỏ” không thể bị xâm phạm. “Chúng tôi phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi phải tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền”, ông nhấn mạnh, và nói thêm rằng “toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, biên giới của chúng tôi và luật pháp quốc tế chắc chắn là một giới hạn đỏ mà chúng tôi không muốn bất kỳ ai xâm phạm. Điều đó không có gì là lạ cả”.
Vị Thủ hiến cho biết Greenland sẵn sàng đàm phán với Mỹ về kinh tế và các vấn đề khác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng chỉ trích việc chính quyền ông Trump gây sức ép với Greenland, bao gồm khả năng dùng vũ lực để sáp nhập đảo này.
“Những lời đao to búa lớn mà chúng tôi nghe được trong 1 năm qua là điều chúng tôi không thể chấp nhận được. Hãy hình dung người dân Greenland, những người yêu chuộng hòa bình, cảm thấy thế nào khi nghe thấy và nhìn thấy mỗi ngày thông tin trên báo đài rằng có ai đó đang muốn lấy đi sự tự do của chúng tôi”, ông Nielsen nói.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.