
Định mức chi sự nghiệp kinh tế của Hà Nội và Tp.HCM bằng 1,5 lần các địa phương khác là quy định mới được Chính phủ bổ sung khi xây dựng hệ thống định mức chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước năm 2011.
Tờ trình về nội dung này của Chính phủ đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sáng 13/9.
Việc tăng chi cho hai thành phố lớn được giải thích là “để giải quyết các vấn đề cấp bách về giao thông đô thị". Bên cạnh đó, các địa phương có diện tích trồng lúa chiếm từ 20% diện tích đất tự nhiên trở lên và có diện tích trồng lúa cao hơn mức bình quân cả nước cũng sẽ được ngân sách Trung ương bổ sung 400.000 đồng/ha để thực hiện nghị quyết đảm bảo an ninh lương thực.
Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, định mức chi cho giáo dục cũng được căn cứ vào tốc độ trượt giá trong 4 năm: 2007-2010 (khoảng 46%)... Trong đó, vùng đồng bằng hệ số 1 tăng 120% so với trước để đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách và nâng hệ số ưu tiên. Đối với vùng núi, hệ số ưu tiên là 1,31, vùng cao hải đảo, hệ số ưu tiên 1,83 so với vùng đồng bằng.
Các khoản chi cho y tế cũng được đề nghị tăng thêm trên cơ sở mức độ trượt giá trong 4 năm 2007-2010. Riêng định mức chi quản lý hành chính sẽ phải tách khỏi tiền lương, phụ cấp để đảm bảo tối thiểu 30% tổng chi hành chính.
Các địa phương khó khăn, dân số ít và các địa phương là trọng điểm thu sẽ được bổ sung chi thường xuyên 7% định mức theo dân số. Bên cạnh đó, Chính phủ còn đề nghị bổ sung tăng thêm 50% định mức dân số cho Hà Nội, Tp.HCM và 35% đối với Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.
Với các bộ, cơ quan Trung ương, định mức chi hành chính năm 2011 cũng sẽ tăng từ 19 triệu đồng cho mỗi biên chế lên 30 triệu đồng. Mức tăng bình quân từ 1,79 lần đến 1,82 lần cho từng bậc so với định mức cũ áp dụng trong giai đoạn 2007-2010.
Dự toán chi các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định (từ năm 2012) đối với lĩnh vực chi quản lý hành chính, sự nghiệp y tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học được điều chỉnh tăng thêm hàng năm theo tỷ lệ do Chính phủ trình Quốc hội quyết định, Bộ trưởng Ninh cho biết.
Người đứng đầu ngành tài chính cũng cho rằng, hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách hiện đã quá lạc hậu so với thực tế do trượt giá, do cơ chế và chính sách. Nhiều khoản định mức chi không còn bao quát hết các lĩnh vực chi mục tiêu quốc gia. Đây cũng là lý do cần phải xây dựng lại định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách để áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.
Theo nhận định của Chính phủ, với chi thường xuyên tính theo định mức nêu trên, năm 2011 sơ bộ dự kiến có khoảng 13 tỉnh thành có điều tiết về ngân sách Trung ương (tăng 2 tỉnh). Và định mức phân bổ ngân sách trong thời kỳ 2011-2015 đã có cơ chế khuyến khích đối với các địa phương này.
Thống nhất với khá nhiều đề xuất của Chính phủ, song Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng đề nghị định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế cần tăng cao hơn (Chính phủ đề nghị bằng 10% của một số lĩnh vực chi thường xuyên).
Việc này nhằm tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng, thực hiện khuyến nông, khuyến lâm và khuyến khích các địa phương phát triển kinh tế, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.