13:38 21/10/2009

Hà Nội sắp có ôtô điện chạy quanh Bờ Hồ

Bảo Anh

Thành phố Hà Nội sẽ thí điểm sử dụng ôtô điện phục vụ người dân đi lại trong khu phố cổ và xung quanh hồ Gươm

Một loại xe điện ở nước ngoài - Ảnh minh họa.
Một loại xe điện ở nước ngoài - Ảnh minh họa.
Thành phố Hà Nội sẽ thí điểm sử dụng ôtô điện phục vụ người dân đi lại trong khu phố cổ và xung quanh hồ Gươm.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, đây là đề án do UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng và đã được lãnh đạo thành phố phê duyệt. Mục đích của đề án là nhằm phục vụ người dân và du khách thăm quan Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Đồng Xuân sẽ đứng ra làm chủ đầu tư với 2 tour du lịch gồm 15 điểm dừng xe. Tour thứ nhất dự kiến thăm các tuyến phố thương mại và chợ Đồng Xuân, qua 5 điểm dừng. Tour thứ hai thăm tuyến phố ẩm thực, phố nghề và các di tích: đền Ngọc Sơn, đình Kim Ngân, đền Vua Lê..., với 10 điểm dừng.

Phương tiện là các ôtô điện từ 5-12 chỗ ngồi, chạy bằng ắc quy với giá từ 10.000 - 30.000 đồng/người/lượt, sẽ đưa du khách qua nhiều phố cổ của Hà Nội như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Hòm, Hàng Trống...

Dự kiến, ngay trong năm nay, Công ty Cổ phần Đồng Xuân sẽ đưa 12 xe vào hoạt động; đầu năm 2010 sẽ được nâng lên khoảng 20 xe. Theo kế hoạch, cứ khoảng 20 phút có một ôtô điện tới các điểm đón - trả khách.

Hiện đề án đang được UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội và các bên liên quan gấp rút triển khai thực hiện.