07:51 13/05/2023

Hải Phòng đã sẵn sàng tổ chức đêm hội lớn nhất tháng 5

Nguyễn Hiền

Với chủ đề “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển”, đêm nhạc sẽ ứng dụng hàng loạt công nghệ, hiệu ứng mới nhất thay thế các đạo cụ truyền thống, hứa hẹn tạo nên không gian cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu, mang lại sự trẻ trung, năng động và hiện đại hơn so với các kỳ lễ hội trước đó...

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển”
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển”

Tối ngày 11/5/2023, tại Quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra buổi Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển” của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023. Hàng nghìn người dân Hải Phòng và du khách trên khắp cả nước đã đổ về khu vực dải trung tâm thành phố để đón xem chương trình tổng duyệt…

Theo kế hoạch, Chương trình nghệ thuật đêm hội: “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” sẽ diễn ra từ 20h00 đến 21h40 ngày 13/5/2023 với sự tham gia của hơn 5000 khán giả địa phương và du khách đến từ khắp mọi miền tổ quốc.

Đây là năm thứ 10 thành phố tổ chức chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, nhằm kỉ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023). Với chủ đề “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển”, đêm nhạc sẽ ứng dụng hàng loạt công nghệ, hiệu ứng mới nhất thay thế các đạo cụ truyền thống, hứa hẹn tạo nên không gian cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu, mang lại sự trẻ trung, năng động và hiện đại hơn so với các kỳ lễ hội trước đó.

Điểm nhấn của đêm hội “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển” là sân khấu được thiết kế vô cùng hiện đại, sử dụng nhiều khối màn hình lớn để tạo hiệu ứng thị giác choáng ngợp, mang tới tinh thần của sự đổi mới và tầm nhìn đi trước thời đại, được đánh giá là hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Cùng với đó là sự quy tụ của hàng loạt gương mặt nghệ sĩ hàng đầu trong nước như: nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh… và các đoàn nghệ thuật quốc tế như: Đoàn nghệ thuật tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đoàn nghệ thuật đến từ Italia...

Một điểm nổi bật nữa của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay là chương trình nghệ thuật có phần trình diễn của 260 thiết bị bay không người lái, phương án an toàn bay và thiết bị bay đã được Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng cấp phép.

Phần cuối chương trình sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp trong vòng 15 phút, đây chắc chắn sẽ là màn trình diễn được đón chờ nhiều nhất của hàng nghìn khán giả tham gia đêm hội.

Đặc biệt, để đồng hành cùng du khách và người dân địa phương tham gia lễ hội, trong ngày 13/5/2023, đường sắt Việt Nam sẽ giảm 10% giá vé cho hành khách đi tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng có ga đến là ga Thượng Lý hoặc ga Hải Phòng.

Thành phố cũng bố trí 15 điểm trông xe máy và ô tô miễn phí cho du khách và người dân tại các cơ sở trường học, bến xe, sân vận động, trụ sở Đài truyền hình cũ, tận dụng khu đất trống tại 3 quận: quận Hồng Bàng, quận Lê Chân, quận Ngô Quyền. Thời gian nhận trông giữ xe tại các điểm là từ 17h30 đến 23h ngày 13/5/2023. 

Qua 9 mùa tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, các chuyên gia đánh giá, lễ hội đã góp phần kích cầu, giúp cho ngành Du lịch Hải Phòng có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2022, thành phố đã đón hơn 5000 lượt khách tham gia chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ “Hải Phòng - Điểm đến thành công”.

Tiếp nối thành công đó, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 10 với chủ đề “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” sẽ góp phần khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của thành phố Hải Phòng - trung tâm vùng đồng bằng duyên hải, đầu mối giao thông quan trọng trong sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và phía Bắc; là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước, điểm đến đáng tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên mọi lĩnh vực; điểm hẹn du lịch hấp dẫn. Qua đó, thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố cảng.