
Từ 22h tối 29/3, giá xăng dầu đã đồng loạt được điều chỉnh tăng thêm từ 10-15% so với trước đó. Mức tăng mạnh này, theo nhận định, có thể khiến giá cả của không ít hàng hoá, dịch vụ cũng bị đẩy lên.
Cước vận tải sẽ tiếp tục tăng
Vào ngày 24/2, khi giá xăng dầu tăng lần đầu tiên trong năm 2011 với mức 17% áp dụng đối với mặt hàng xăng và 24% đối với dầu diezel, thì theo tính toán của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, chi phí đầu vào trực tiếp của các doanh nghiệp vận tải cũng tăng thêm khoảng 10%. Cùng với các yếu tố tác động khác như tỷ giá… cước phí phải tăng trung bình là 15% để bù đắp cho các chi phí.
Và từ đầu tháng 3, mức tăng này đã được các doanh nghiệp vận tải áp dụng.
Vậy, sau lần giá xăng dầu tăng thêm từ 2.000 - 2.800 đồng/lít từ tối 29/3, giá cước vận tải có tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm?
Trả lời VnEconomy, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, nói trước đây, khi giá xăng dầu còn ở mức thấp, nhiên liệu chỉ chiếm khoảng 45% chi phí hoạt động của doanh nghiệp vận tải, nhưng nay thì con số này đã vượt 50%.
Theo khuyến cáo của Hiệp hội, khi giá xăng dầu điều chỉnh tăng thêm khoảng 10%, các doanh nghiệp hãy tính đến phương án điều chỉnh giá. Điều này đồng nghĩa với việc, giá dịch vụ vận tải của nhiều công ty tới đây sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức tăng cần phải tính toán để điều chỉnh cho phù hợp với từng khu vực và để khách hàng có thể chấp nhận.
“Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp vận tải hiện ở mức khá thấp, chỉ khoảng 10%, nên nếu không tăng giá sẽ khó có điều kiện để tái sản xuất mở rộng”, ông Hùng "giãi bày".
Tuy vậy, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cũng kêu gọi các doanh nghiệp cần phải tiết giảm các chi phí, tổ chức lại việc vận chuyển để hạn chế tình trạng chạy xe không có khách gây lãng phí lớn về nhiên liệu và gây ô nhiễm đối với môi trường.
Thép, xi măng đang “nghe ngóng”
Đối với ngành thép, ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết: để luyện được một tấn thép thành phẩm từ phôi mất khoảng 40 kg dầu FO (dầu mazut). Theo mức điều chỉnh tăng giá vừa rồi của Bộ Tài chính, mặt hàng này tăng 2.000 đồng/kg, từ 14.800 đồng/kg lên 16.800 đồng/kg, tương đương giá thành mỗi tấn thép thành phẩm tăng lên là khoảng 80.000 đồng. Đó là chưa kể tới các chi phí khác cũng sẽ phải tăng như vận tải…
Như vậy, theo ông Nghi, các doanh nghiệp thép cũng sẽ phải đối mặt với bài toán tăng giá.
“Song, mức tăng bao nhiêu còn phải phụ thuộc vào giá phôi, thép phế trên thế giới. Đây mới chính là nguyên liệu chính trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, sức mua của thị trường trong thời gian tới cũng là một trong các yếu tố quyết định mức tăng của hàng hoá này”, ông Nghi nói.
Ông Nguyễn Văn Điệp, Chánh văn phòng Hiệp hội Xi măng thì cho hay, sau đợt điều chỉnh tăng thêm 60.000 đồng/tấn vào đầu tháng 2/2011, các doanh nghiệp trong ngành hầu hết vẫn chưa có sự thay đổi về giá. Mặt hàng này đang được bán ra phổ biến từ 900.000 đồng - 1,36 triệu đồng/tấn, tuỳ theo chủng loại và khu vực. Nhưng sau hai lần giá xăng dầu được điều chỉnh với mức tăng rất cao, tới đây giá bán của vật liệu này sẽ không thể giữ nguyên.
Thêm vào đó, thời điểm này cũng đã có thông tin từ 1/4, giá bán than cho sản xuất xi măng sẽ tăng thêm 500.000 đồng/tấn lên mức 1,8- 1,9 triệu đồng/tấn đối với than cám 3c, 4a.
“Trong khi hiện nay điện và xăng dầu đang chiếm từ 40-50% chi phí sản xuất của các nhà máy xi măng. Do đó, sang tháng 4, chắc chắn các doanh nghiệp phải có sự điều chỉnh giá để bù đắp cho các chi phí đầu vào”, ông Điệp nhìn nhận.
Hàng tiêu dùng sắp có giá mới?
Theo thông tin từ Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, từ cuối tháng 2, đầu tháng 3, các siêu thị đã nhận được rất nhiều đề nghị tăng giá của các nhà cung cấp. Mức tăng được áp dụng đối với hầu hết các sản phẩm từ may mặc, thực phẩm đến đồ gia dụng, với mức thấp nhất là 3% và cao nhất là 15%.
Ông Vũ Vĩnh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng việc giá xăng vừa chính thức được điều chỉnh tăng khá mạnh sẽ làm cho chi phí sản xuất, vận chuyển của nhiều doanh nghiệp bị đẩy lên, giá đầu ra chắc chắn cũng phải tăng theo.
Tuy nhiên, giá bán tại siêu thị cũng sẽ có mức tăng trễ hơn so với giá trên thị trường tự do. Ông Phú dự đoán, mức giá mới sẽ được nhiều siêu thị áp dụng từ khoảng 10-15/4 tới.
Cũng theo khuyến cáo của ông Phú, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá để hạn chế tình trạng “té nước theo mưa” khiến giá cả tăng đột biến đối với nhiều mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng thiếu yếu gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Nhờ giá thế giới hạ nhiệt sau khi OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác, giá các mặt hàng xăng trong nước từ chiều 9/7 giảm đồng loạt 412 - 539 đồng/lít. Mức điều chỉnh này giúp ổn định thị trường bất chấp những căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn…
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ghi nhận mức giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu nhờ đà hạ nhiệt mạnh mẽ của giá xăng dầu theo xu hướng năng lượng thế giới. Sự giảm tốc trong tháng 6 mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác điều hành giá cả trong nửa cuối năm...
TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh giám sát các mối nguy ngay trong quá trình lưu thông, kinh doanh thực phẩm trên thị trường, thay vì chờ phát hiện vi phạm hay xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Từ lấy mẫu kiểm nghiệm, cảnh báo sớm đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Thành phố hướng tới xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chủ động hơn, kiểm soát rủi ro ngay từ các mắt xích của chuỗi cung ứng.
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 25/6 được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 767 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 837 đồng/lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng có mức giảm từ 1.650 đồng - 1.668 đồng/lít…
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa khu vực dịch vụ đóng góp 60 - 65% GRDP vào năm 2030 và nâng lên 70 - 75% vào năm 2040. Đồng thời, triển khai mô hình liên kết “5+1”, lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, hướng tới vị thế trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.