Với nhiều cảnh quan hấp dẫn, hạ tầng đồng bộ cùng cơ chế chính sách được đánh giá là thông thoáng từ chính quyền địa phương, Quảng Ninh đang nằm trong kế hoạch của nhiều nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.
Lãnh đạo Quảng Ninh cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, tỉnh này đã cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 66 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm trên 28.000 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2014.
Theo rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, tính đến nay, có khoảng 150 dự án đầu tư vào tỉnh, trong đó lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng đang “nóng” nhất.
Nhiều dự án lớn
Có thể kể đến tập đoàn xi măng Hạnh Phúc của Đài Loan đầu tư 1 tỷ USD triển khai khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo Hoàng Tân với quy mô 526 ha, bao gồm các hạng mục sân golf, khu nghỉ dưỡng, khu khách sạn 6 sao, khu du lịch giải trí…
Nakheel, một tập đoàn lớn của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), công bố đầu tư vào dự án Ha Long Star 550 triệu USD.
Rộng 125 ha, mục tiêu dự án này là xây dựng một khách sạn 5 sao 250 phòng, một khách sạn hạng sang 100 phòng, 226 biệt thự, 85 nhà phố, 114 căn hộ và trung tâm thương mại…
Hoặc, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng để xây dựng dự án công viên đại dương Hạ Long.
Ngoài tổ hợp dự án này, Sun Group cũng đã được tỉnh cho phép đầu tư một dự án khác trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng tại Cẩm Phả.
Trong khi đó, tập đoàn Vingroup đề xuất xây dựng một khu tổ hợp dịch vụ thương mại, đô thị mới, trên diện tích 4.000 ha thuộc địa bàn phường Đại Yên, Hạ Long và xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, gồm quần thể sân golf, khu trung tâm hội nghị 5.000 - 7.000 chỗ, khu thương mại dịch vụ, khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, khu công viên vui chơi giải trí, khu đô thị mới, khu biển hồ nhân tạo…
Tại đảo Rều (Bãi Cháy), tập đoàn này cũng đã khởi công khu tổ hợp nghỉ dưỡng, khách sạn ressort 5 sao với tổng diện tích 49.600 m2, tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.
FLC, một tên tuổi mới nổi trong làng bất động sản, cũng vừa bày tỏ nguyện vọng được đầu tư ít nhất một quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, gồm các phức hợp khách sạn và biệt thự 5 sao kèm sân golf với quy mô lớn tại đây…
Tiềm năng sinh lời
“Là một địa phương có tiềm năng du lịch lớn ở miền Bắc, Quảng Ninh nói chung và vịnh Hạ Long nói riêng được đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách. Bình quân mỗi năm lượng khách đến đây đạt khoảng 7,5 triệu lượt, song Quảng Ninh còn thiếu nhiều khu lưu trú cao cấp”, ông Lê Minh Dũng, Giám đốc điều hành Khối bất động sản BIM Group phân tích về hiện tượng trên.
Do vậy, dựa trên chủ trương của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã và đang tập trung đầu tư hạ tầng dịch vụ chất lượng cao. Từ đó, góp phần làm tăng nhiệt thị trường nghỉ dưỡng nơi đây.
Mới đây, UBND Quảng Ninh đã thông qua danh mục dự án kêu gọi các nhà đầu tư giai đoạn 2015 đến 2020. Phần lớn là các dự án hạ tầng như giao thông, bến cảng, bất động sản du lịch, nhà ở…
Có thể kể tới như khu phức hợp giải trí casino có quy mô tới 2.000 ha tại Vân Đồn với tổng mức đầu tư khoảng 4-5 tỷ USD, khu công nghiệp dịch vụ Đầm Nhà Mạc 3.170 ha khoảng 530 triệu USD, dự án nghỉ dưỡng Phượng Hoàng (Vân Đồn) 250 triệu USD; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, tổng chiều dài toàn tuyến 153,3 km khoảng 2,52 tỷ USD…
Không ít dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng đã được các nhà đầu tư đề xuất phương án đầu tư, như cảng hàng không Vân Đồn rộng 290 ha, dự án cao tốc Hạ Long-Móng Cái (đoạn Hạ Long-Vân Đồn) dài 60 km, dự án cải tạo quốc lộ 18 đoạn Hạ Long-Mông Dương dài 25,6 km…
Nhiều người nhận định, khi hạ tầng ngày càng đồng bộ, tiềm năng sinh lời từ bất động sản nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh sẽ gia tăng. Đây cũng là yếu tố làm nên sức nóng của các dự án nghỉ dưỡng nơi này ngay từ giai đoạn mở bán đầu tiên.
Dự án Little Vietnam do BIM Group làm chủ đầu tư là một ví dụ, khi chỉ trong vòng 2 tháng đã bán hết 109 căn (2014).
Sau đó, chủ đầu tư này tiếp tục ra mắt sản phẩm Lotus Residences - nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên vào tháng 6 vừa qua. Đến nay, toàn bộ 48 căn nhà mở bán đã được đăng ký mua hết, với mức giá từ 4 tỷ đồng/căn, cùng với hàng loạt chính sách khuyến mại từ chủ đầu tư.
Trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC-HCMC được định vị là sản phẩm nền tảng, mở ra kênh dẫn vốn dài hạn trong và ngoài nước cho các dự án hạ tầng trọng điểm, qua đó giảm bớt áp lực phụ thuộc vào nguồn ngân sách và hệ thống tín dụng ngân hàng...
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024, bà Phạm Thị Mỹ Diệu đã có hành vi sử dụng 02 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu MTG nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo,
Từ đầu năm đến nay, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là điều hành chính sách tiền tệ. Sự kiên định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không gây áp lực lên hệ thống ngân hàng; kết hợp hài hòa giữa tài khóa và tiền tệ, đã cho thấy cách tiếp cận vấn đề một cách phù hợp. Trong buổi làm việc với các ngân hàng thương mại ngày 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận thành công của hoạt động điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với ngành ngân hàng trong những tháng cuối năm.
Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 3 năm công tác tại UBCKNN và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.