Số người thiệt mạng trong vụ bê bối rượu giả nhiễm độc mới nhất ở Mumbai, Ấn Độ tính đến ngày 21/6 đã tăng lên con số 95 - tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cảnh sát nước này cho biết.
Khoảng hơn 30 người khác đang được điều trị ở bệnh viện, trong đó 10 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng.
“Chúng tôi đã gửi mẫu rượu tới một phòng thí nghiệm pháp y để kiểm tra”, một quan chức cảnh sát cho biết và nói nhà chức trách đang chờ kết quả xét nghiệm.
Nạn rượu giả được bán bất hợp pháp từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ, khiến nhiều người mắc bệnh hoặc thậm chí là thiệt mạng khi uống phải. Vào năm 2004, khoảng 87 người Ấn Độ đã chết trong một vụ bê bối rượu giả cũng ở Mumbai.
Trong vụ bê bối mới nhất, cảnh sát đã bắt giữ 5 người bị tình nghi có liên quan. Các điều tra viên hiện đang lần theo dấu vết để truy tìm nguồn gốc của loại rượu có độc. Hầu hết các ca thiệt mạng và phải nhập viện vì loại rượu này đều tập trung ở phía Bắc của Mumbai.
Cảnh sát cho rằng loại rượu giả nhiễm độc có thể được bán trong những cửa hàng rượu bất hợp pháp hoặc các quán vỉa hè tại các khu ổ chuột ở Mumbai.
Ông Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra mà Mumbai là thủ phủ, đã ra lệnh điều tra xác định nguyên nhân dẫn tới những cái chết trong vụ này. 8 sỹ quan cảnh sats đã bị đình chỉ công tác do bị tình nghi “phớt lờ” những kẻ bán rượu giả.
Theo cơ quan cảnh sát, hầu hết các nạn nhân trong vụ này đều là công nhân hoặc lái xe ba bánh, sống trong khu ổ chuột ở Mumbai. Nhiều người trong số này nhập viện trong tình trạng thở gấp và đau ở ngực. Do tới viện muộn nên nhiều người đã không giữ được tính mạng.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.