
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 02/01/2026
An Huy
18/11/2013, 16:37
Chủ tịch HDBank cho hay, việc bán cổ phần hiện hữu của HDBank trong năm tới sẽ có sự tham gia của hơn một nhà đầu tư mua
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank) đang đàm phán về việc bán cổ phần 30% cho ba công ty tài chính của Nhật, theo hãng tin tài chính Bloomberg. Động thái này của HDBank diễn ra trong bối cảnh một làn sóng đầu tư của Nhật vào Việt Nam.
Bloomberg dẫn lời bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HDBank cho hay, việc bán cổ phần hiện hữu của HDBank trong năm tới sẽ có sự tham gia của hơn một khách mua. Bà Tâm từ chối tiết lộ danh tính của các công ty Nhật Bản mà HDBank đang đàm phán về thương vụ bán cổ phần này với lý do các cuộc đàm phán là bí mật. Bà Tâm cũng không đưa ra thông tin gì về giá trị của thương vụ.
Theo quy định hiện nay của pháp luật Việt Nam, tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong một ngân hàng không được vượt quá 30%, trong đó mỗi nhà đầu tư ngoại không được nắm quá 20%.
Việc HDBank đàm phán bán cổ phần cho nhà đầu tư Nhật diễn ra sau khi tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial của Nhật mua cổ phần trị giá 15,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 734 triệu USD, trong Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Việt Nam hiện đang nỗ lực đẩy nhanh hoạt động tái cơ cấu hệ thống ngân hàng vốn bị tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings cho là có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng Việt Nam tính đến cuối năm ngoái là 7,7%. Chính phủ Việt Nam cũng đang có chủ trương muốn tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong ngành ngân hàng.
“Quan hệ đối tác với các ngân hàng Nhật cho phép chúng tôi mở rộng hoạt động kinh doanh với các công ty Nhật, và giúp chúng tôi cải thiện vấn đề quản trị doanh nghiệp”, bà Tâm nói. “Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam, với vốn đầu tư và hỗ trợ phát triển chính thức tăng đều đặn”.
Theo ước tính của Bloomberg, cổ phần 30% trong tổng số 810 triệu cổ phiếu đang lưu hành của HDBank có thể có trị giá khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng sau kế hoạch mua lại ngân hàng DaiABank.
Còn theo ông Hoàng Thạch Lân, giám đốc môi giới của Công ty Chứng khoán MHB, cổ phiếu của HDBank trên sàn OTC hiện có giá khoảng 7.000 đồng/cổ phiếu.
Ngoài ra, theo bà Tâm, HDBank dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn Tp.HCM sau khi lựa chọn được một đối tác nước ngoài.
Bà Tâm cũng cho biết, HDBank đang trong quá trình mua lại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank), nhằm nâng tổng giá trị tài sản lên mức 93 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 1 năm sau từ mức 61 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 10 năm nay. Theo bà Tâm, HDBank sẽ phát hành cổ phiếu mới, với tỷ lệ 1 cổ phiếu HDBank mới cho 1 cổ phiếu hiện hữu của DaiABank.
Bloomberg ước tính, giá trị thương vụ này vào khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng dựa trên mức giá hiện tại 7.000 đồng/cổ phiếu của cổ phiếu HDBank và số cổ phiếu đang lưu hành 310 triệu cổ phiếu của DaiABank. Bà Tâm cho hay, HDBank dự kiến sẽ được Ngân hàng Nhà nước thông qua vụ mua lại này trong tháng 11.
Về phần mình, Chủ tịch DaiABank, ông Chu Việt Cường, nói hôm 15/11 rằng, DaiABank dự kiến thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong một vài tuần tới.
Theo bà Tâm, tỷ lệ nợ xấu của DaiABank tính đến cuối tháng 9 là 4,4%, so với mức 3% của HDBank. DaiABank không nằm trong danh sách các ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải tái cơ cấu, bà Tâm cho biết.
Ngoài Mitsubishi UFJ, hai ngân hàng “khủng” khác của Nhật Bản cũng đã đầu tư vào các ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây. Hồi năm 2007, Sumimoto Mitsui Financial mua cổ phần 15% trong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) với giá 225 triệu USD. Năm 2011, Mizuho Financial tuyên bố mua cổ phần 15% trong Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá khoảng 560 triệu USD.
Hiện ba ngân hàng Nhật nói trên chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về việc liệu họ có phải là những nhà đầu tư đang đàm phán với HDBank hay không.
“Các công ty Nhật đang đổ tới mọi nơi ở Đông Nam Á khi mà họ rút lui mạnh khỏi thị trường Trung Quốc. Các ngân hàng Nhật đã đầu tư mạnh vào Việt Nam đến nay đều trả mức giá cao hơn giá thị trường”, ông John Sheehan, Giám đốc điều hành công ty dịch vụ vay vốn và thu hồi nợ Capital Services Group ở Đông Nam Á, nhận định. Tuy nhiên, theo ông Sheehan, có thể sẽ tốt hơn nếu các ngân hàng Nhật tự mở chi nhánh ở Việt Nam thay vì mua cổ phần trong các ngân hàng địa phương.
Bà Tâm cho hay, HDBank có kế hoạch bán một phần nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMA), nhưng chưa quyết định được sẽ bán bao nhiêu. Hồi tháng 5, Chính phủ tuyên bố, những Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu từ 3% trở lên phải bán nợ xấu cho VAMA.
Đề cập đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2026, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xác định trọng tâm “ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát”. Đây được xem là điều kiện tiên quyết trong bối cảnh nhà điều hành phải giải quyết nhiều thách thức đồng thời: cung cầu ngoại tệ thiếu ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, thanh khoản không đồng đều giữa các tổ chức...
Thủ tướng Phạm Minh chính đánh giá giai đoạn 2021–2025 mặc dù bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng ngành ngân hàng vẫn duy trì vai trò trụ cột ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc nhở ngành cần xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém, đặc biệt là SCB...
Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 24/12, tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87 % so với cuối năm 2024, tương ứng gần 2,79 triệu tỷ đồng đã được “bơm” ra nền kinh tế. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết đến hết năm 2025, tăng trưởng tín dụng có thể đạt 19%...
Tuần từ 22/12 đến 26/12/2025, thị trường liên ngân hàng ghi nhận diễn biến trái chiều: lãi suất VND qua đêm giảm mạnh 1,4 điểm phần trăm (đpt) so với 19/12, còn 4,3%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng vọt, lần lượt lên 8,55% và 8,73%/năm…
Năm 2025 khép lại trong bối cảnh ngành ngân hàng phải đồng thời giải quyết nhiều sức ép, từ yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đến nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, đảm bảo hệ thống và ổn định tỷ giá. Những biến động khó lường từ vĩ mô, căng thẳng địa chính trị hay thiên tai, tiếp tục gia tăng mức độ bất định đối với hoạt động điều hành…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: