Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ 10.000 tấn gạo, 460 tỷ đồng cùng thuốc khử trùng môi trường, khử trùng nước cho các tỉnh vừa bị bão lũ.
Theo báo cáo tổng hợp từ Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, sơ bộ bão số 9 và lũ đã làm 93 người chết, 23 người mất tích, hơn 200 người bị thương. 6.376 ngôi nhà bị sập, trôi, hơn 172.000 ngôi nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng, 70.000 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại. Nhiều tuyến đường, công trình giao thông bị ngập, sạt lở gây ách tắc, 14.560 cột điện bị đổ gãy, lưới điện 500 kV (2 mạch) và một số đường dây 220 kV, 110 kV, trạm, trụ điện bị sự cố, 179 tàu thuyền bị chìm, lật.
Đến nay, công tác khắc phục hậu quả bão lũ đang tiếp tục được triển khai, nhất là công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn ở một số vùng dân cư bị cô lập, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho khu dân cư, đưa người sơ tán trở về, tu sửa nhà ở, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, xử lý vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống nhân dân.
Hiện quốc lộ 1 cơ bản đã thông. 80% phụ tải điện tại miền Trung đã phục hồi và cuối tuần này sẽ hoàn tất khôi phục 100%.
Chiều 1/10, ngay khi kết thúc phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã vào miền Trung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 9 gây ra, chỉ đạo triển khai ngay một số giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất cùng một loạt vấn đề ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.
Trước tình hình một cơn bão mới đang tiếp tục hình thành ở biển Đông, Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ và mục tiêu cao nhất hiện nay vẫn là hạn chế thấp nhất và khắc phục sớm nhất các thiệt hại do bão lũ, đặc biệt là về người.
Các địa phương cần nỗ lực tổ chức công tác cứu nạn, tiếp cận với các điểm đang còn bị chia cắt, bằng mọi cách đảm bảo cho người dân không bị thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men và quần áo ấm.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đã kêu gọi cả nước chung tay giúp đồng bào miền Trung bị nạn vượt khó khăn, ổn định đời sống; các bộ, ngành dồn sức khôi phục, dựng lại chỗ ở, trường học, trạm xá cho dân, tập trung khắc phục tình trạng chia cắt, cô lập, đặc biệt là thông các quốc lộ để vận tải lương thực, hàng hóa thuốc men hỗ trợ nhân dân; các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát các hoạt động trên sông, trên biển, bố trí lực lượng trực các điểm xung yếu, cảnh giác với mọi tình huống diễn biến bất thường của thời tiết.