Hoàng Anh Gia Lai “rứt ruột” để tái cấu trúc

Tái cấu trúc sẽ giảm nợ của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai xuống 10.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 13.000 tỷ đồng

Mục đích tái cấu trúc của Hoàng Anh Gia Lai lần này là nhằm cô đọng lại, tập trung 
vốn và nhân lực cho lĩnh vực cần thiết nhất.<br>
Mục đích tái cấu trúc của Hoàng Anh Gia Lai lần này là nhằm cô đọng lại, tập trung vốn và nhân lực cho lĩnh vực cần thiết nhất.

Tại buổi tiếp xúc các nhà đầu tư chiều ngày 19/8/2013 tại Tp.HCM, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HOSE) đã công bố kế hoạch tái cấu trúc và chiến lược kinh doanh của tập đoàn từ nay đến 2015.

Cụ thể, hướng phát triển của Hoàng Anh Gia Lai từ nay đến năm 2015 là phát triển dựa vào hai mảng chính là nông nghiệp (cao su, mía đường, dầu cọ) và bất động sản. Những lĩnh vực còn lại như thuỷ điện, khoáng sản, ngành gỗ đá sẽ được bán bớt hoặc thu hẹp; riêng dự án bất động sản tại Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tách các công ty con sở hữu các dự án căn hộ ra khỏi tập đoàn, chỉ giữ lại dự án tại Myanmar và một số dự án trực thuộc Công ty Phát triển nhà Hoàng Anh.

Ông Đoàn Nguyên Đức ví von đợt tái cấu trúc lần này là "rứt những đứa con thân thiết của mình ra đi". Mục đích tái cấu trúc lần này là nhằm “cô đọng lại, tập trung vốn và nhân lực cho lĩnh vực cần thiết nhất, đồng thời giảm nợ của tập đoàn xuống 10.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 13.000 tỷ đồng”.

Cụ thể, về lĩnh vực thuỷ điện, tập đoàn đã hoàn tất bán 6 dự án tại Việt Nam trong tháng 6/2013, thu được 2.099 tỷ đồng, giảm dư nợ vay là 1.876 tỷ đồng; riêng dự án Nậm Kông 2 (Lào), công suất 66MW (dự kiến hoàn thành cuối năm 2014) sẽ xem xét bán hoặc giữ lại tuỳ theo điều kiện kinh doanh. Lĩnh vực khoáng sản cũng đang đàm phán với các đối tác. Lĩnh vực bất động sản, dự kiến đến 31/12 thực hiện xong tái cấu trúc.

“Việc cái cấu trúc ngành bất động sản sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm dư nợ vay, cải thiện các chỉ số tài chính”, ông Đức nói.

Được biết, Hoàng Anh Gia Lai vừa hoàn tất việc thu tiền bán dự án Thanh Bình với giá 158 tỷ đồng. Tập đoàn sẽ dùng khoản tiền này tiếp tục đầu tư cho dự án khu phức hợp trị giá 440 triệu USD tại Yagoon, Myanmar. Dự kiến 6 tháng cuối năm, tập đoàn tiếp tục bán các dự án bất động sản khác tại Việt Nam để thu về tiền mặt.

Theo ông Nguyễn Văn Sự, Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai, cụm công nghiệp với vốn đầu tư 100 triệu USD bên Lào đã đi vào hoạt đồng. Đồng thời, nhà máy mía đường đã ra mẻ đường trắng kết tinh đầu tiên, toàn bộ hơn 40.000 tấn đường sản xuất ra đã tiêu thụ hết. Nhờ thêm khoản doanh thu từ đường, quý 2/2013, lãi sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai tăng trên 4 lần, đạt gần 332 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần Hoàng Anh Gia Lai đạt gần 1.414 tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 455 tỷ đồng. Kế hoạch 6 tháng cuối năm của Hoàng Anh Gia Lai là đạt 600 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó riêng lợi nhuận từ cao su chiếm 50% (300 tỷ đồng).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Hoàng Anh Gia Lai, tính đến 30/6/2013, tổng tài sản của tập đoàn đạt 32.980 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 19.367 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 12.657 tỷ đồng

Mục tiêu đến cuối năm 2013, Hoàng Anh Gia Lai giảm nợ xuống 10.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 13.000 tỷ đồng.

Ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu"

Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số và AI: Khi niềm tin và chiều sâu phân tích định hình giá trị

Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy