Theo đó, sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ khiến chiều dài đoạn sạt lở kéo dài khoảng 500m, ăn sâu vào đất liền từ 10 đến 15m, có nơi tới 20m. Đặc biệt, sóng biển đã xói trực tiếp vào tuyến đường giao thông duy nhất dẫn vào khu dân cư Hải Bình (thôn Tân An Hải), gây hư hỏng nặng từ 0,5 đến 2m.
Hiện khu vực này có 63 hộ dân với 190 nhân khẩu đang sinh sống. Nếu tình trạng sạt lở tiếp tục lan rộng, tuyến đường này có nguy cơ bị chia cắt hoàn toàn, cô lập toàn bộ khu dân cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trước diễn biến nguy cấp đó, UBND thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 3354/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với đoạn bờ biển sạt lở qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc. Thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sạt lở lan rộng, bảo đảm an toàn cho người dân.
UBND thành phố Huế giao Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng và phương tiện theo dõi sát tình hình tại hiện trường. Các tổ công tác phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời có biện pháp ứng phó khi xuất hiện diễn biến bất thường, đồng thời huy động mọi nguồn lực hợp pháp để gia cố, xử lý tạm thời, chống sạt lở và bảo vệ tuyến đường giao thông.
Tại khu vực sạt lở, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, khuyến cáo người dân và du khách không đến gần khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm tắm biển tại khu vực đang sạt lở.
UBND xã Phú Lộc được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình sạt lở, báo cáo kịp thời về UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Sở Nông nghiệp và Môi trường để có hướng chỉ đạo và hỗ trợ xử lý.
Để xử lý căn cơ, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển tại khu vực này, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, thống nhất phương án trình UBND thành phố phê duyệt.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương thẩm định, thống nhất giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện ngay các bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho khu dân cư ven biển. Đồng thời, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí khẩn cấp để triển khai các biện pháp ứng phó, gia cố và xử lý sạt lở.
Trong bối cảnh sóng lớn vẫn tiếp tục dâng cao và nguy cơ sạt lở lan rộng, các lực lượng chức năng của thành phố Huế đang tập trung toàn lực để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời triển khai các giải pháp lâu dài nhằm ổn định khu vực ven biển Phú Lộc.




Bộ Nội vụ cho biết lĩnh vực người có công với cách mạng hiện đang quản lý khối lượng rất lớn hồ sơ, dữ liệu về người có công, thân nhân người có công, mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và các chế độ ưu đãi...
Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) sẽ siết chặt việc quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng, được thực hiện trong suốt quá trình kinh doanh thực phẩm. Trên cơ sở phân tích nguy cơ trong từng khâu của chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân...
Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2026 nhận được nhiều sự quan tâm nhờ những định hướng mới về quy hoạch và quản lý không gian biển. Dẫu vậy, để các dự án ngoài khơi thực sự đi vào đời sống, một số vướng mắc về cơ chế lựa chọn nhà đầu tư vẫn cần tiếp tục được tháo gỡ và hoàn thiện...
Góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), một số doanh nghiệp cho rằng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội hiện nay đang ở mức cao so với nhiều quốc gia trong khu vực, làm gia tăng chi phí sử dụng lao động. Trên cơ sở đó, có ý kiến đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do quỹ đang kết dư lớn...
Theo dữ liệu vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố từ kết quả tổng hợp báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284 cơ sở, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.