Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF – Quốc tế) do ông Martin Kabaluapa Kapinga, Tổng Giám đốc quản lý các văn phòng WWF làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, ông Martin Kabaluapa Kapinga chia sẻ với những khó khăn mà Huế vừa trải qua trong đợt mưa lũ kéo dài. Đánh giá cao công tác phòng chống, ứng phó linh hoạt và khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền thành phố, Tổng Giám đốc quản lý các văn phòng WWF cho rằng đây là minh chứng rõ ràng về tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và năng lực điều hành hiệu quả của Huế trong ứng phó với biến đổi khí hậu – một thách thức ngày càng lớn với các đô thị ven biển miền Trung.
Hai bên đã trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, gìn giữ đa dạng sinh học và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. WWF cam kết tiếp tục đồng hành cùng Huế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến hình ảnh một thành phố xanh, bền vững và đáng sống.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định chúc mừng WWF vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam. Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những hỗ trợ thiết thực của WWF dành cho Huế trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác với WWF được triển khai hiệu quả trong giai đoạn tới.
Lãnh đạo thành phố Huế mong muốn WWF – Quốc tế và WWF – Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Huế trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ quốc tế, tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. Cùng với đó là hỗ trợ công tác bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học, xây dựng các chuỗi giá trị kinh tế xanh và nâng cao sinh kế cho cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào rừng.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, việc phát triển sinh kế bền vững cho người dân chính là giải pháp quan trọng để giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là rừng và động vật hoang dã – những “lá phổi xanh” góp phần giữ gìn bản sắc và cảnh quan tự nhiên của Huế.
Bên cạnh đó, Huế mong muốn WWF tiếp tục quan tâm, đồng hành trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án về giảm thiểu chất thải rắn, chất thải nhựa, hỗ trợ triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn và quản lý rác thải nhựa đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo đúng lộ trình, mục tiêu đã đề ra.
Trong những năm qua, Việt Nam đã có những nỗ lực hành động chung tay cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn, vì một hành tinh mát lành hơn. Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm sẽ được phát trực tuyến trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026…
Rosatom nhìn thấy những cơ hội hợp tác rộng hơn tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sản xuất bồi đắp kim loại. "Chúng tôi sẵn sàng xem xét khả năng nội địa hóa việc lắp ráp máy in 3D tại Việt Nam để phục vụ thị trường Đông Nam Á trong tương lai"...
Hơn 8,4 triệu m³ bùn nạo vét dự kiến phát sinh từ các dự án hạ tầng của TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030 đang đặt ra yêu cầu không chỉ tìm nơi tiếp nhận, mà còn tính đến khả năng khai thác giá trị của dòng vật chất này...
Các địa phương ven biển Thanh Hóa đang tăng cường ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chỉnh trang cảnh quan. Hoạt động được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó có đông đảo người dân...
Thay vì chỉ phát triển các khu công nghiệp mới theo tiêu chí xanh, TP. Đồng Nai đang đặt ra lộ trình chuyển hóa những khu công nghiệp đã hình thành sang mô hình xanh, sinh thái. Từ sản xuất sạch hơn, cộng sinh công nghiệp đến sử dụng năng lượng hiệu quả và kiểm kê khí nhà kính, quá trình này đang được cụ thể hóa bằng một loạt kế hoạch trong năm 2026.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.