Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 6/10 một lần nữa cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015, cảnh báo rủi ro suy giảm tăng trưởng đối với nền kinh tế thế giới đang gia tăng.
Hãng tin CNBC dẫn báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của IMF cho biết, định chế này dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7.
Triển vọng tăng trưởng yếu đi tại các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, và giá hàng hóa cơ bản suy giảm là lý do để IMF thực hiện việc điều chỉnh dự báo này.
Trong bối cảnh như vậy, theo IMF, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Định chế này cho rằng Việt Nam đang hưởng lợi từ việc giá dầu giảm.
Trong nhóm 5 nền kinh tế Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, IMF dự báo tăng trưởng sẽ khởi sắc ở Philippines, Thái Lan và Việt Nam, trong khi đi xuống ở Indonesia và Malaysia.
Theo IMF, tăng trưởng toàn cầu “vẫn diễn ra không đều”, trong đó các nền kinh tế phát triển và mới nổi có triển vọng tăng trưởng khác biệt. “Những rủi ro suy giảm tăng trưởng đối với nền kinh tế thế giới dường như rõ nét hơn so với thời điểm cách đây vài tháng”.
“So với năm ngoái, sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển được kỳ vọng sẽ khởi sắc nhẹ, trong khi hoạt động kinh tế tại các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển được dự báo sẽ chậm lại năm thứ 5 liên tiếp. Sự giảm tốc này chủ yếu phản ánh triển vọng tăng trưởng suy giảm của một số nền kinh tế mới nổi lớn và các quốc gia xuất khẩu dầu”, báo cáo của IMF có đoạn viết.
“Trong môi trường giá hàng hóa cơ bản giảm sút, các dòng vốn chảy vào các thị trường mới nổi suy giảm, áp lực mất giá đồng tiền của các quốc gia này, và biến động thị trường tài chính gia tăng, rủi ro suy giảm tăng trưởng trở nên lớn hơn, đặc biệt là đối với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển”, theo báo cáo.
IMF cho rằng, những nhân tố nói trên sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu năm 2015-2016 tăng trưởng chậm hơn so với dự báo trước kia. Hồi tháng 4, IMF dự báo kinh tế thế giới tăng 3,5% trong năm nay. Đến tháng 7, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu còn 3,3%.
Báo cáo của IMF nhấn mạnh, 4 rủi ro lớn nhất hiện nay đối với tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển bao gồm năng suất lao động thấp, mức nợ cao, giá hàng hóa cơ bản giảm, và kinh tế Trung Quốc giảm tốc.
Bản báo cáo của IMF được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ về ngưỡng dưới 50 USD/thùng từ mức hơn 110 USD/thùng vào giữa năm ngoái. Giá kim loại thế giới cũng giảm sâu do mối lo về nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc giảm sút.
Sau một năm triển khai mô hình tổ chức của cả hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã định hướng cải cách tổ chức bộ máy. Theo đó, bộ máy phải vận hành thông suốt, phân quyền thực chất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp
Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Báo cáo của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị về Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh...
Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Báo cáo chuyên đề Nghị quyết số 19-NQ/TW, ban hành ngày 28/7/2026 về Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.