
Ngành ngân hàng Việt Nam là một cơ hội đầu tư hấp dẫn vì vừa sản sinh nhiều vốn vừa tăng trưởng nhanh - một chuyên gia cấp cao của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase nhận định.
Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, ông Harsh Modi, trưởng bộ phận nghiên cứu tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản thuộc JPMorgan Chase, nói việc các ngân hàng Việt Nam vừa tăng trưởng nhanh vừa có mức lợi nhuận khá là một sự kết hợp hiếm thấy.
Với sự kết hợp như vậy, ông Modi cho rằng các ngân hàng của Việt Nam có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà không cần quá nhiều vốn trong thời gian dài.
"Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (RoE) mà các ngân hàng Việt Nam tạo ra ở mức khá cao. Mức lãi này cao hơn cả tốc độ tăng trưởng bảng cân đối kế toán", ông Modi nói. Theo giải thích của nhà nghiên cứu này, điều đó đồng nghĩa với việc trên phương diện lý thuyết, các ngân hàng Việt Nam không cần huy động vốn để phục vụ cho sự tăng trưởng hiện nay, nhưng việc huy động vốn vẫn diễn ra vì một số mục đích như tăng tỷ lệ vốn và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng.
Nhờ đó, cho dù không không có nhiều vốn được rót vào, giới đầu tư vẫn có thể chứng kiến tăng trưởng bảng cân đối kế toán của các ngân hàng Việt Nam được duy trì, và cổ phiếu của các ngân hàng sẽ có hệ số giá/thu nhập (P/E) ở mức cao.
"Đó là một lĩnh vực hấp dẫn", ông Modi nhận định.
Trong một báo cáo ra tháng 11 mà ông Modi là đồng tác giả, các nhà phân tích của JPMorgan Chase nói họ kỳ vọng các ngân hàng Việt Nam mà họ theo dõi sẽ đạt RoE từ 15-21% trong vòng 2 năm tới, rằng các ngân hàng "đã bắt đầu kiếm được tiền ở cả hai đầu của bảng cân đối kế toán".
Các ngân hàng Việt Nam được JPMorgan Chase đánh giá "overweight" (tăng tỷ trọng) là Vietcombank, Techcombank và ACB.
Theo ông Modi, các yếu tố kinh tế vĩ mô tốt lên là nền tảng cho sự lạc quan về các ngân hàng Việt Nam. Năng suất tăng trong các ngành hướng giá ra xuất khẩu đang giúp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhờ đó, triển vọng về kim ngạch xuất khẩu và thặng dư tài khoản vãng lai của Việt Nam trong vài năm tới được cải thiện, đồng thời đảm bảo đủ lượng thanh khoản trong nước.
"Do có tầm nhìn như vậy về xuất khẩu, thặng dư tài khoản vãng lai và thanh khoản, nên chúng tôi khá tự tin khi dự báo về tốc độ tăng trưởng và khả năng sinh lợi của hệ thống ngân hàng Việt Nam", ông Modi kết luận.



Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.