22:32 22/05/2011

Kết thúc bầu cử: Bảo đảm các điều kiện để kiểm phiếu

Nguyễn Vũ

Các tổ bầu cử đang khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến Ban bầu cử

Cử tri Thừa thiên - Huế đi bầu cử - Ảnh: Chinhphu.vn
Cử tri Thừa thiên - Huế đi bầu cử - Ảnh: Chinhphu.vn
Ngay sau khi kết thúc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu nhiều tỉnh, thành đạt trên 99,9%, các tổ bầu cử đã khẩn trương tiến hành kiểm phiếu.

Thông tin từ Hội đồng bầu cử cho biết,  từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ sáng hôm nay (22/5/2011) trên phạm vi cả nước, các tổ bầu cử đồng loạt tiến hành khai mạc bầu cử theo đúng thủ tục quy định.

Ngay từ 6 giờ 45 phút, có 6 tổ bầu cử ở Càng Long, Trà Vinh đã đạt 100% cử tri đi bầu. Đến 7 giờ, toàn tỉnh Trà Vinh đạt 44,11%.  8 giờ, Quảng Nam đã có 60% cử tri đi bỏ phiếu, còn Hà Giang đạt 56,7%. Sau đó 30 phút, Sóc Trăng đạt 62% cử tri đi bầu..

11 giờ trưa, tỷ lệ cử tri đi bầu ở nhiều tỉnh đã đạt từ 80 – 90%. Riêng Lai Châu đạt 90% với 178/813 khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tại thời điểm 17 giờ, Hội đồng bầu cử Trung ương nhận định, công tác bầu cử trong phạm vi cả nước cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Đa số các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt trên 90% cử tri đi bầu cử.

Và con số thống kê tạm tính đến 19h30 ngày 22/5, tỷ lệ cử tri của cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 đã đạt hơn 97%. Có 21 tỉnh thành tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, 29 tỉnh thành đạt từ 95 - 99%.

Theo thông tin từ Trung tâm báo chí của Hội đồng bầu cử , cho đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương được bảo đảm, không có vấn đề bất thường xảy ra.

Vào cuối buổi chiều, các tỉnh, thành phố có mưa lớn và lốc đã có biện pháp để khắc phục những ảnh hưởng của thời tiết để kịp thời kết thúc, không để xảy ra tình trạng kéo dài cuộc bầu cử, bảo đảm các điều kiện để tiến hành kiểm phiếu.

Như tin đã đưa, đây là lần đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành vào cùng 1 ngày.

Cả nước có trên 62 triệu cử tri đi bầu tại 90.189 khu vực bỏ phiếu ở 63 tỉnh, thành trong cả nước để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội và 3.3.829 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 21.125 đại biểu cấp huyện và 281.136 đại biểu cấp xã nhiệm kỳ tới.